Chăm sóc trẻ biếng ăn sau ốm

Ngày 04/10/2016 10:00 AM (GMT+7)

Sau khi trải qua trận ốm, thường các bé sẽ biếng ăn. Nếu tình trạng này kéo dài sẽ khiến bé suy giảm đề kháng khiến thể lực suy yếu, nguy cơ tái ốm, suy dinh dưỡng, thiểu năng trí tuệ luôn ở mức cao.

Tại sao sau ốm trẻ thường biếng ăn?

Chăm sóc trẻ biếng ăn sau ốm - 1

Sau ốm, trẻ thường biếng ăn (Ảnh Internet)

Theo bác sỹ nhi khoa, bản thân bệnh tật có thể ảnh hưởng đến đường tiêu hóa, đến sự thèm ăn và tiêu hóa thức ăn. Sau ốm, sức khỏe của trẻ chưa thể trở về trạng thái bình thường, thể lực suy giảm, mệt mỏi do phải tiêu thụ quá nhiều năng lượng trong quá trình bị ốm nên hầu hết trẻ đều biếng ăn.

Bên cạnh đó, việc dùng thuốc khi điều trị, đặc biệt là thuốc kháng sinh đã tiêu diệt những vi khuẩn có lợi khiến cho hệ vi sinh đường ruột mất cân bằng trầm trọng, chức năng tiêu hóa – hấp thu – chuyển hóa thức ăn kém đi - Đây cũng là nguyên nhân khiến trẻ ăn không ngon miệng, biếng ăn.

Khi biếng ăn kéo dài, cơ thể bị thiếu hụt và mất cân bằng dưỡng chất, trẻ sẽ trở nên gầy yếu, sút cân, chậm lớn, rất dễ tái ốm, thậm chí suy dinh dưỡng, thấp còi ảnh hưởng tới sự phát triển của thể chất và trí tuệ trong tương lai.

Những lưu ý chăm sóc trẻ biếng ăn sau ốm

Khi chăm sóc trẻ biếng ăn sau ốm, cha mẹ chú ý đến lựa chọn của trẻ và tôn trọng sự lựa chọn ấy. Tuyệt đối không vì tâm lý xót con mà ép buộc trẻ ăn theo ý mình bằng mọi cách.

Lúc này, do hệ tiêu hóa chưa ổn định nên cần cho trẻ ăn những thức ăn dạng lỏng hoặc mềm. Đặc biệt, cha mẹ cần cung cấp cho trẻ bữa ăn đủ chất bao gồm chất đạm, vitamin từ thịt, trứng, sữa, nước ép hoa quả… và tránh các loại thức nhiều mỡ, đường, nước ngọt đóng chai… để trẻ nhanh chóng hồi phục.

Hơn nữa, cơ thể mệt mỏi, suy yếu khiến trẻ chưa sẵn sàng cho một lượng thực phẩm lớn vì vậy cha mẹ không nên nôn nóng ép trẻ ăn quá nhiều mà nên chia nhỏ các bữa ăn. Một ngày có thể cho con ăn từ 6 – 7 bữa. Khi trẻ đã có những dấu hiệu phục hồi, cha mẹ có thể tăng dần độ đặc của thức ăn và lượng thức ăn trong một bữa,  đến khi trẻ khỏe hẳn mới cho trẻ ăn theo chế độ ăn bình thường.

Chăm sóc trẻ biếng ăn sau ốm - 2

Cho trẻ ăn lỏng, chia nhiều bữa và bổ sung dưỡng chất để giúp trẻ ăn ngon miệng hơn (Ảnh internet)

Theo các chuyên gia dinh dưỡng, trong giai đoạn này, cha mẹ cần đặc biệt chú ý bổ sung những thành phần quan trọng có tác dụng hỗ trợ tăng cường chức năng tiêu hóa như nhóm Enzymes tiêu hóa, Probiotics,  FOS; bổ sung những vi chất giúp bé có cảm giác ngon miệng, kích thích cảm giác thèm ăn như Vitamin B1, Lysine, Kẽm, Tinh chất men bia tươi…

Khi chức năng tiêu hóa được tăng cường, quá trình ăn uống – tiêu hóa – hấp thu diễn ra ổn định và suôn sẻ hơn, giúp cải thiện chứng biếng ăn, chán ăn ở trẻ. Hơn nữa, hệ tiêu hóa khỏe mạnh cũng giúp tăng cường đề kháng cho trẻ, giúp trẻ nhanh chóng phục hồi và khỏe mạnh hơn.

Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Olymdiges Gold

Chăm sóc trẻ biếng ăn sau ốm - 3

Thực phẩm chức năng OLYMDIGES GOLD được cấu tạo từ các thành phần: 5 enzymes (Protease, Amylase, Lactase, Cellulase, Lipase), 5 chủng vi khuẩn có ích cho đường ruột (Lactobacilus acidophilus, BB12 bifidobacterium, Streptococcus thermophilus, Lactobacilus debprueckii ssp, bulgaricus, Lactobacilus paracasei), FOS – chất xơ, tinh chất men bia tươi, L-lysine, Gamma-aminobutyric acid (GABA, Penta-cap powder), kẽm gluconate, vitamin B1.

Công dụng:

- Giúp cân bằng hệ vi sinh đường ruột

- Giúp duy trì  miễn dịch đường ruột

- Hỗ trợ chuyển hóa hấp thụ thức ăn. Ức chế vi khuẩn có hại

Đối tượng sử dụng:

Trẻ tiêu hóa kém, biếng ăn, suy dinh dưỡng do kém hấp thu, táo bón, đầy bụng, khó tiêu, loạn khuẩn đường ruột do dùng kháng sinh. Trẻ sau ốm.

Cách dùng:

Trẻ dưới 2 tuổi: Tham khảo ý kiến bác sỹ trước khi dùng

Trẻ trên 2 tuổi: 2gói/ngày;  Chia 2 lần

Người lớn : 3 gói/ ngày chia 3 lần

Có thể dùng nhiều hơn nhưng phải tham khảo ý kiến của bác sỹ hoặc chuyên gia dinh dưỡng. Pha vào nước, sữa hay thức ăn cho trẻ.

Lưu ý: Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

SỐ XNCB: 12594/2015/ ATTP – XNCB

SỐ XNQC: 1991/2015/ XNQC – ATTP

Website: http://olymdiges.com.vn

Thương nhân chịu trách nhiệm sản phẩm:

Công ty TNHH Đầu tư Phát triển Y tế Olympus

Địa chỉ: P101 Số B9 phố Nguyễn Cảnh Dị, P. Đại Kim, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

Điện thoại: 04.629.525.83  - 0976 588 066

 Sản xuất bởi: Công ty cổ phần Đầu tư và Thương Mại IAP

Địa chỉ: Điểm Công nghiệp xã Duyên Thái, Huyện Thường Tín, Thành Phố Hà Nội

Nguồn: [Tên nguồn].