Kiểm ngư dùng chăn, đệm chắn cửa kính tàu chống vòi rồng

Ngày 20/05/2014 01:23 AM (GMT+7)

Các tàu Kiểm ngư đã tiến vào giàn khoan (cách giàn khoan 5 hải lý), bị tàu Hải cảnh của Trung quốc cản phá quyết liệt...

Cuối giờ chiều 19/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trả lời báo chí về diễn biến trên khu vực giàn khoan 981.

Ông Trung cho biết, hiện tại các tàu chấp pháp của của nước ta vẫn thường xuyên bám sát, hỗ trợ tàu cá và ngư dân, bảo đảm an toàn cho người và phương tiện hoạt động tại ngư trường truyền thống quanh khu vực giàn khoan 981.

Theo quan sát của lực lượng Kiểm ngư, ngày 19/5, phía Trung Quốc tăng thêm 2 tàu tại khu vực giàn khoan. Như vậy, tổng số tàu ngoài hiện trường của Trung Quốc lên tới 136 tàu. Ngoài ra, còn có 1 trực thăng ra đậu tại giàn khoan và có 2 lượt máy bay trên độ cao 1.000m. Hiện phía Trung Quốc vẫn duy trì 4 tàu quân sự, các tàu này đã di chuyển ra khu vực đảo Tri Tôn để neo.

Kiểm ngư dùng chăn, đệm chắn cửa kính tàu chống vòi rồng - 1

Lực lượng Kiểm ngư đã mang chăn, đệm ra chắn nước  do tàu Trung Quốc phun vào có thể làm vỡ cửa kính (Ảnh minh họa. NLD)

Ông Trung cho hay, ngày 18/5, Đoàn công tác của Cục Kiểm ngư do ông Nguyễn Ngọc Oai – Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Cục trưởng Kiểm ngư đã có mặt tại hiện trường khu vực giàn khoan trực tiếp chỉ đạo lực lượng Kiểm ngư.

Ngày 18/5, các tàu Kiểm ngư đã tiến vào giàn khoan (cách giàn khoan 5 hải lý), bị tàu Hải cảnh của Trung quốc cản phá quyết liệt, đâm va phun nước. Tại hiện trường, khi bị tàu Trung Quốc phun nước, lực lượng Kiểm ngư đã mang chăn, đệm ra chắn nước phun vào có thể làm làm vỡ cửa kính.

Tuy vậy, các tàu Kiểm ngư của chúng ta vẫn bị thiệt hại, trong đó, một tàu bị nước tràn vào cabin làm chập hệ thống điện, hỏng hệ thống điều hòa.

Tại hiện trường, các tàu của Trung Quốc tập trung thành từng nhóm 8 – 10 tàu phối hợp với tàu cá vỏ sắt, tập trung vây ép, phun nước, sẵn sàng đâm va vào tàu cá và tàu chấp pháp của Việt Nam.

Ông Trung cho hay, tàu cá Trung Quốc với kích thước lớn, công suất cao dàn thành hàng ngang trên đường di chuyển của lực lượng Việt Nam nhằm ngăn cản tàu chấp pháp của Việt Nam đi làm nhiệm vụ. Ngoài ra, có khoảng 30 tàu cá sẵn sàng vây ép, đâm va, uy hiếp tàu của Việt Nam.

“Tuy nhiên ngư dân của chúng ta vẫn tiếp tục đấu tranh đòi ngư trường sản xuất”, ông Trung nói.

Lãnh đạo Cục Kiểm ngư cho biết, hiện tại các tàu Kiểm ngư tiếp tục hỗ trợ, bảo vệ ngư dân ta đang hoạt động sản xuất quanh khu vực giàn khoan.

Ông Trung nói: “Chúng ta tiếp tục đấu tranh yêu cầu Trung Quốc rút giàn khoan và các tàu ra khỏi khu vực biển thuộc chủ quyền Việt Nam”.

“Các biện pháp đấu tranh quyết liệt nhưng kiềm chế  như treo khẩu hiệu được dán hai bên tàu, loa phát thanh bằng tiếng Việt, tiếng Trung, tiếng Anh...”.

Trao đổi với báo chí chiều 19/5, ông Nguyễn Văn Trung, Phó Cục trưởng Cục Kiểm ngư nhắc lại sự việc 2 ngư dân Quảng Ngãi bị người phía Trung Quốc đánh bất tỉnh trên tàu, hôm 17/5.

Cụ thể, Ngày 16/5, tàu cá QNg 90205 hành nghề tại vùng biển thuộc quần đảo Hoàng Sa. Đến 19h00 ngày 16/5, 12 ngư dân trên tàu đi 2 chiếc ca-nô nhỏ khai thác hải sản, lúc này tàu đứng tại chỗ, trên tàu chỉ còn lại 2 ngư dân ở lại trông tàu.

Đến khoảng 2h00 ngày 17/5, 12 ngư dân quay trở lại tàu lớn thì phát hiện 2 ngư dân bị đánh bất tỉnh. Tàu cá quay trở về đất liền, hiện tại, 2 ngư dân đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Ông Trung khuyến cáo ngư dân nên đi theo tổ đội 4 – 5 tàu, không nên đi đơn lẻ. Trường hợp hai ngư dân bị đánh cũng là tàu đi đơn lẻ.

Ông nói: “Nếu có nhiều tàu đi cùng nhau, chưa chắc phía Trung Quốc dám lộng hành như thế”. Nếu có bị tình huống xấu, các tàu có thể hỗ trợ nhau, khắc phục hậu quả”.

Lãnh đạo Cục Kiểm ngư cũng cho biết, lực lượng Kiểm ngư cũng sẽ tiếp tục có biện pháp hỗ trợ ngư dân.

Theo Dương Tùng (Khampha.vn)
Nguồn:

Tin liên quan