Người phụ nữ đã U70 nhưng vẫn quyết định mang thai và sinh con.
Tờ Sina đưa tin, một người phụ nữ họ Hồ ở tỉnh Quý Châu (Trung Quốc) đã sinh thành công một bé trai khỏe mạnh bằng phương pháp sinh mổ với sự giúp đỡ của Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Tuân Nghĩa. Cả mẹ và con đều an toàn. Điều đáng chú ý là sản phụ hiện đã 64 tuổi.
Được biết, vì lý do gia đình, sau khi bà Hồ mang thai thành công bằng phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm tại một nơi khác, người phụ nữ đã chọn Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Tuân Nghĩa để chuẩn bị sinh nở. Sau khi đánh giá sức khỏe tổng quát của thai phụ trước ngày dự sinh, bệnh viện cho biết, người mẹ trước đó đã từng phẫu thuật ung thư tuyến giáp và bị tiểu đường thai kỳ, khiến quá trình sinh nở của cô có nguy cơ đối mặt với nhiều rủi ro, nguy hiểm.
Để ứng phó với tình hình này, Bệnh viện Sức khỏe Bà mẹ và Trẻ em Tuân Nghĩa đã triệu tập các khoa liên quan như sản khoa, sơ sinh, gây mê, phụ khoa, khoa ICU và khoa nội để thành lập đội ngũ y tế chăm sóc cho sản phụ này trước và sau khi sinh. Bệnh viện đã tiến hành thảo luận và chuẩn bị mọi thứ chi tiết và kỹ lưỡng.
Bệnh viện còn mời các chuyên gia có liên quan đến tham vấn và lập kế hoạch ứng phó với các tình huống nguy hiểm có thể xảy ra. Từ khi hồ sơ của bà Hồ được lập tại bệnh viện, các y bác sĩ nơi đây đã theo dõi chặt chẽ sức khỏe của sản phụ trong suốt quá trình mang thai, cung cấp dịch vụ chăm sóc tại nhà bất cứ lúc nào và cung cấp cho bà Hồ các dịch vụ y tế chuyên nghiệp khác.
Sau 35 tuần mang thai, sản phụ họ Hồ được chẩn đoán mắc chứng huyết khối tĩnh mạch sâu chi dưới, là bệnh lý hình thành khi tĩnh mạch có cục máu đông làm cản trở dòng máu lưu thông trở về tim khiến bà có nguy cơ cao bị thuyên tắc phổi. Chức năng tim phổi của sản phụ này bị suy giảm đáng kể, gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe và sự an toàn của cả mẹ lẫn con.
Sau khi cân nhắc toàn diện, bác sĩ quyết định thực hiện ca sinh mổ cho sản phụ nữ. Sau ca phẫu thuật kéo dài 50 phút, bà Hồ đã hạ sinh thành công một bé trai nặng 2,4kg, em bé có sức khỏe ổn định.
Sản phụ lớn tuổi đã sinh con thành công.
"Thời gian mổ lấy thai được kiểm soát trong khoảng 50 phút, lượng máu chảy được kiểm soát trong khoảng 500ml đến 600ml. Nguyên tắc phẫu thuật cho sản phụ lớn tuổi là phải nhanh nhất có thể và cầm máu nhiều nhất có thể. Chúng tôi đã thực hiện an toàn và suôn sẻ", bác sĩ Mã Linh của bệnh viện chia sẻ.
Kết thúc hành trình vượt cạn đầy căng thẳng, gia đình sản phụ họ Hồ đã gửi lời cảm ơn chân thành đến đội ngũ bác sĩ vì sự tận tâm và chu đáo. Và sau hơn 1 tuần nằm viện, mẹ con bà Hồ đã được xuất viện. Được biết, đây cũng là sản phụ lớn tuổi nhất mang thai kể từ khi tỉnh Quý Châu bắt đầu ghi chép số liệu sinh nở.
Trước đó, kỷ lục này thuộc về một sản phụ sinh con tại Bệnh viện Bà mẹ và Trẻ em Tuân Nghĩa ở tuổi 55. Theo bác sĩ Mã Linh, đa số phụ nữ mang thai ở độ tuổi từ 23 đến 35. Có con khi đã lớn tuổi sẽ dẫn đến nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn, chẳng hạn như tăng huyết áp, tiểu đường, nhau bong non.
Theo thông tin từ Ủy ban Y tế tỉnh Quý Châu, trong sản khoa, những người trên 35 tuổi thực sự được coi là "tuổi đã cao". Điều này có nghĩa là nguy cơ sinh con ở độ tuổi này sẽ tăng lên, cơ hội thụ thai cũng ít đi và tỷ lệ sảy thai của phụ nữ mang thai lớn tuổi cũng cao hơn so với phụ nữ mang thai trong độ tuổi sinh đẻ. Sinh con tự nhiên sẽ khó khăn hơn. Và do đó, những người phụ nữ muốn có con ở độ tuổi đã cao cần có sự tư vấn kỹ càng của bác sĩ chuyên môn.