Sinh thường không phải rạch tầng sinh môn, mẹ phải làm gì?

Ngày 19/06/2019 10:00 AM (GMT+7)

Rạch tầng sinh môn khi sinh thường đã trở thành “chuyện thường ở huyện” với chị em đã trải qua sinh nở và trở thành nỗi ám ảnh với tất cả chị em. Thế nên, việc vượt cạn không phải rạch tầng sinh môn, không phải dùng kháng sinh sau sinh của chị Trà My là một “kỳ tích” mà chị muốn chia sẻ với các mẹ.

Kinh nghiệm sinh thường không phải rạch tầng sinh môn

 

Là một trong nhiều sản phụ vừa trải qua cuộc vượt cạn dễ dàng mà không phải rạch tầng sinh môn tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, chị Trà My (Hà Nội) chia sẻ: Cũng giống như nhiều chị em mang bầu khác, từ những ngày đầu mang thai, chị cũng lên các diễn đàn dành cho chị em bàn về vấn đề sinh đẻ để học hỏi kinh nghiệm, thế nhưng, thấy nhiều mẹ than vãn về chứng đau do rạch tầng sinh môn để lại nên rất sợ hãi.

Qua tìm hiểu và đăng ký dịch vụ sinh con trọn gói tại bệnh viện Bảo Sơn, nỗi lo lắng của chị đã được “hóa giải”. Chị chia sẻ, trong suốt quá trình thăm khám và quản lý thai kỳ, chị luôn được bác sĩ sản tư vấn nhiệt tình từ chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt, nghỉ ngơi nên chị đã trải qua một thai kỳ nhẹ nhàng, thoải mái.

Sinh thường không phải rạch tầng sinh môn, mẹ phải làm gì? - 1

Mẹ và bé được chăm sóc cả ngày lẫn đêm

Kể về hành trình đi đẻ của mình, chị Trà My không giấu nổi niềm vui và hạnh phúc, không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng và suôn sẻ đến vậy. Mặc dù sinh sớm hơn so với ngày dự sinh 2 tuần nhưng nhờ những kiến thức được trang bị cùng với sự hỗ trợ của đội ngũ bác sĩ, chị đã vượt cạn thành công và bình phục nhanh chóng. “Mình còn được bác sĩ khen biết cách rặn thở đúng cách. Thực hiện theo đúng sự chỉ huy của bác sĩ, lại còn không phải sử dụng thuốc kháng sinh và kiểm soát cổ tử cung nên đến giờ này vẫn thấy bất ngờ và thấy mình thật “siêu nhân” – Chị My cho biết

Chị My cũng chia sẻ thêm: “Do đây là lần sinh con đầu tiên, 2 vợ chồng đều lớ ngớ không biết phải chăm con thế nào cho đúng? Phải thở hay rặn thế nào cho chuẩn? May quá đăng ký dịch vụ thai sản trọn gói, được tham gia các lớp học tiền sản, được bác sĩ Ngọc (bác sĩ bệnh viện Bảo Sơn) chỉ dẫn tỉ mỉ, chi tiết các kiến thức, kinh nghiệm vượt cạn nên trong giờ phút sinh nở đau đớn như vậy, mình vẫn có thể rặn, thở đúng cách, mẹ không mất quá nhiều sức nên phục hồi nhanh chóng. Vì thế, các mẹ dù là sinh lần đầu hay lần 2 thì đều nên tham dự các lớp tập huấn thai sản nhé”.

Sinh thường không phải rạch tầng sinh môn, mẹ phải làm gì? - 2

Không gian nghỉ ngơi sang trọng, yên tĩnh

Cũng theo bác sĩ CKII Nguyễn Bích Ngọc – Bệnh viện đa khoa Bảo Sơn, việc đau đẻ kéo dài và bị rạch tầng sinh môn khi sinh nở phần nhiều là do chị em ít vận động vì thế để giảm thiểu những nguy cơ các mẹ có thể gặp phải khi sinh nở là nên chăm chỉ vận động, có chế độ ăn uống cân bằng và tuần thủ những nguyên tắc của bác sĩ trong thai kỳ.

Không phải chịu những cơn đau, mẹ tranh thủ tận hưởng dịch vụ đẳng cấp

Chị Trà My đăng ký dịch vụ Thai sản trọn gói tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, được theo dõi và khám bởi Bác sĩ Nguyễn Hữu Cốc - Trưởng khoa Sản bệnh viện. Đặc biệt, trong thời gian này, bệnh viện đưa vào sử dụng gói dịch vụ nâng cấp Thai sản Luxury, nhận thấy khá nhiều “đặc quyền” quá “hời”, tiết kiệm chi phí nên chị lập tức đăng ký ngay.

Chị chia sẻ: “Gói nâng cấp Thai sản Luxury thực sự phù hợp với nguyện vọng với mình vì có quá nhiều ưu đãi, tốt cho mẹ, cho con và cho cả gia đình. Mình được chọn ngày sinh, giờ sinh đúng ý ông bà, được chọn bác sĩ theo dõi đỡ đẻ và được thăm khám, siêu âm thai thoải mái trong suốt thai kỳ. Em bé được sàng lọc lấy máu gót chân, sàng lọc thính lực, được tặng bộ ảnh sơ sinh… và còn rất nhiều quyền lợi khác nữa”.

Sinh thường không phải rạch tầng sinh môn, mẹ phải làm gì? - 3

Nhân viên y tế hỗ trợ nhiệt tình

Khi được hỏi về những dịch vụ tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, chị My hào hứng cho biết: “Do mình sinh thường nên mẹ và bé chỉ lưu viện 1 ngày, nhưng cũng đủ để 2 mẹ con và gia đình cảm nhận được dịch vụ tuyệt vời của Bảo Sơn. Mình có cảm giác cứ như đang đi bù chuyến du lịch lỡ dở của 2 vợ chồng vậy.

Phòng bệnh mình nằm sạch sẽ, thơm tho như phòng khách sạn 5 sao ý, lại còn đầy đủ tất cả các tiện nghi cần thiết. Bé được các cô tắm, massage và vệ sinh cuống rốn. Ngay sau khi sinh, bé còn được khám tổng quát, được tiêm 2 mũi vitamin K và viêm gan B. Về phần mẹ, được các cô chăm sóc tận giường luôn, đúng nghĩa chỉ việc nằm đó và mọi thứ đã có các cô rồi.

Lúc về gia đình mình lại còn nhận được món quà của bệnh viện nữa chứ. Chồng mình nhìn túi quà cứ tấm tắc: “Các cô khéo ghê, sao biết nhà mình cần mà tặng nhỉ?”.

Một thiên thần nhỏ ra đời khiến cuộc sống của người phụ nữ thiêng liêng và ý nghĩa hơn. Với dịch vụ sinh con trọn gói và dịch vụ Thai sản Luxury, nỗi vất vả của hành trình 9 tháng 10 ngày mang thai của chị em đã phần nào được giảm bớt.

Sinh thường không phải rạch tầng sinh môn, mẹ phải làm gì? - 4

Dịch vụ thai sản trọn gói “chinh phục” cả phụ huynh U 50+

Từ tháng 5/2019, Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn chính thức giới thiệu tới các mẹ bầu gói dịch vụ nâng cấp Thai sản Luxury với những “đặc quyền” vượt trội, tiết kiệm chi phí, để hành trình đi đẻ của các mẹ thực sự là một chuyến nghỉ dưỡng ý nghĩa:

- Lựa chọn ngày giờ sinh theo phong thủy;

- Lựa chọn bác sĩ chăm sóc và đỡ đẻ;

- Miễn phí dịch vụ gây tê ngoài màng cứng;

- Miễn phí sàng lọc sơ sinh cho bé yêu một khởi đầu hoàn hảo

- Khám và siêu âm thai không giới hạn

- Tắm, massage bé trọn gói;

- Massage sau sinh gọi sữa về;

- Miễn phí lớp học tiền sản;

- Tặng bộ ảnh mẹ và bé lưu giữ những khoảnh khắc đầu đời quý giá.

Nếu các mẹ nào còn bất kỳ băn khoăn, lo lắng hay quan tâm tới dịch vụ thai sản trọn gói cũng như các chương trình ưu đãi tại Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, vui lòng xem Tại đây hoặc liên hệ:

Bệnh viện Đa khoa Bảo Sơn, 52 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội

Tổng đài: 1900 599 858 * Hotline: 091 585 0770

Website: baosonhospital.com

Email: info@baosonhospital.com

Nguồn: [Tên nguồn].