Tiểu thư Hồng Kông thông báo mang thai lần 2, phong cách xa hoa đúng chuẩn giới siêu giàu

Thy Dung - Ngày 21/02/2025 09:17 AM (GMT+7)

Ở độ tuổi 37, việc tiếp tục mang thai không còn là điều dễ dàng, nên khi phát hiện có bé thứ hai, nàng tiểu thư vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Lâm Vỹ Đình (Lin Wai Ting) – con gái của cố doanh nhân giàu có Hồng Kông Lâm Kiến Danh (Lam Kin Ming), mới đây đã chính thức xác nhận đang mang thai lần thứ 2. Dù có chút tiếc nuối khi em bé tiếp theo vẫn là một bé trai, nhưng niềm vui khi tiếp tục được làm mẹ đã lấn át tất cả.

Lộ bụng bầu lớn tại tiệc du thuyền, nhan sắc mẹ bầu gây sốt

Để mừng sự kiện đặc biệt này, vợ chồng Lâm Vỹ Đình đã tổ chức một buổi Baby Shower xa hoa chuẩn giới siêu giàu trên du thuyền cùng gia đình và bạn bè thân thiết.

Những hình ảnh rò rỉ trên mạng xã hội nhanh chóng thu hút sự chú ý. Dù đang ở tháng cuối thai kỳ, tiểu thư họ Lâm vẫn giữ được thân hình thon gọn đáng ngưỡng mộ. Tay chân cô vẫn thanh mảnh, gương mặt cũng không có dấu hiệu sưng phù thường thấy ở mẹ bầu, chỉ có bụng bầu lớn nổi bật trong chiếc váy thanh lịch.

Tiểu thư họ Lâm xinh đẹp khi mang thai.

Tiểu thư họ Lâm xinh đẹp khi mang thai.

Bữa tiệc diễn ra trong khung cảnh biển xanh, nắng vàng đầy lãng mạn. Đặc biệt, khi khoảnh khắc công bố giới tính em bé diễn ra, Lâm Vỹ Đình sử dụng súng bắn khí để tạo hiệu ứng bất ngờ. Khi dải lụa xanh bay phấp phới trong gió, tất cả khách mời đều vỡ òa – lại thêm một bé trai gia nhập gia tộc Lâm Kiến Danh.

Lâm Vỹ Đình mang thai lần 2 ở tuổ 37.

Lâm Vỹ Đình mang thai lần 2 ở tuổ 37.

Ở độ tuổi 37, việc tiếp tục mang thai không còn là điều dễ dàng, nên khi phát hiện có bé thứ hai, Lâm Vỹ Đình vừa bất ngờ vừa hạnh phúc.

Khác với lần mang thai đầu tiên đầy lo lắng và căng thẳng, lần này cô bình tĩnh và thư thái hơn nhiều. Dù vẫn có triệu chứng ốm nghén, mất ngủ, nhưng nhờ kinh nghiệm có sẵn, cô đã thích nghi tốt hơn.

Hành trình hôn nhân hạnh phúc nhưng thiếu vắng cha ruột

Lâm Vỹ Đình kết hôn với chồng ngoại quốc Steven vào năm 2018, khi cha cô – tỷ phú Lâm Kiến Danh vẫn còn sống.

Lâm Vỹ Đình chụp hình cùng người cha tỷ phú.

Lâm Vỹ Đình chụp hình cùng người cha tỷ phú.

Trước khi qua đời, ông từng nhờ “cao nhân” xem xét thời điểm tốt nhất để con gái sinh con và được khuyên rằng năm Kỷ Hợi (2019) là thời điểm thích hợp nhất.

Tuy nhiên, đến tận năm 2021, vợ chồng cô mới công bố tin vui. Đáng tiếc, cha cô đã không kịp chứng kiến ngày cháu ngoại chào đời.

Năm 2022, Lâm Vỹ Đình sinh con trai đầu lòng. Đáng chú ý, trước khi nhập viện sinh một ngày, cô vẫn xuất hiện tại sự kiện với bụng bầu vượt mặt. Nhưng chỉ một ngày sau, cô bất ngờ chuyển dạ sớm, phải nhập viện khẩn cấp. Do bị vỡ ối trước ngày dự sinh hơn 20 ngày, bác sĩ quyết định mổ cấp cứu. May mắn thay, bé trai không gặp biến chứng gì, sức khỏe ổn định.

Lâm Vỹ Đình hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.

Lâm Vỹ Đình hạnh phúc chào đón con trai đầu lòng.

Sau khi làm mẹ, Lâm Vỹ Đình gần như rút khỏi các hoạt động xã hội, dành toàn bộ thời gian để chăm sóc con.

Giờ đây, nhiều người đặt câu hỏi: Liệu Lâm Vỹ Đình có tiếp tục sinh con thứ ba để "đủ nếp đủ tẻ"? Theo quan niệm truyền thống, một gia đình có cả con trai và con gái sẽ tạo nên chữ “Hảo” (好) – tượng trưng cho sự viên mãn.

Tuy nhiên, với tuổi tác hiện tại, có thể lần mang thai này sẽ là lần cuối cùng của cô. Không loại trừ khả năng, cô sẽ quyết định dừng lại để tập trung nuôi dạy con cái. Dù thế nào đi nữa, một lần nữa chúc mừng Lâm Vỹ Đình đã thành công đón bé trai thứ 2.

Tại sao phụ nữ không nên sinh con khi đã lớn tuổi?

Phụ nữ không nên sinh con khi đã lớn tuổi vì những rủi ro sức khỏe cao hơn cho cả mẹ và bé. Một số lý do chính bao gồm:

- Nguy cơ biến chứng thai kỳ cao hơn: Phụ nữ trên 35 tuổi có nguy cơ cao bị tiểu đường thai kỳ, huyết áp cao, tiền sản giật và các vấn đề liên quan đến nhau thai, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của mẹ và thai nhi.

- Tăng nguy cơ sinh non và sảy thai: Tỷ lệ sảy thai tự nhiên và sinh non tăng đáng kể ở phụ nữ lớn tuổi do chất lượng trứng suy giảm. Điều này có thể dẫn đến thai nhi phát triển không toàn diện hoặc gặp phải các vấn đề sức khỏe sau sinh.

- Dị tật bẩm sinh ở thai nhi: Khi phụ nữ mang thai ở độ tuổi ngoài 35, nguy cơ trẻ mắc dị tật bẩm sinh, hội chứng Down và các bệnh di truyền cao hơn do sự lão hóa của trứng.

- Khả năng thụ thai giảm sút: Khi tuổi tác tăng, số lượng và chất lượng trứng giảm, làm giảm khả năng thụ thai tự nhiên. Nhiều phụ nữ lớn tuổi phải nhờ đến các phương pháp hỗ trợ sinh sản như IVF, nhưng tỷ lệ thành công cũng thấp hơn so với người trẻ.

- Hồi phục sau sinh khó khăn hơn: Phụ nữ lớn tuổi thường mất nhiều thời gian hơn để phục hồi sau sinh, dễ gặp các vấn đề về sức khỏe như suy nhược, loãng xương, mất ngủ kéo dài.

Tuy nhiên, nếu phụ nữ muốn sinh con muộn, có thể giảm thiểu rủi ro bằng cách kiểm tra sức khỏe trước khi mang thai, có chế độ dinh dưỡng hợp lý, tập luyện khoa học và theo dõi thai kỳ chặt chẽ dưới sự hướng dẫn của bác sĩ. 

Mang thai con đầu lòng, HH Ngọc Hân chọn thai giáo mỹ thuật để nuôi dưỡng tình yêu nghệ thuật cho con
Ngay trong những tháng đầu thai kỳ, nàng hậu đã lựa chọn phương pháp thai giáo mỹ học với mong muốn sẽ nuôi dưỡng tâm hồn yêu nghệ thuật cho cả mẹ và...

Thai giáo

Theo Thy Dung
Nguồn: [Tên nguồn]21/02/2025 08:11 AM(GMT+7)

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Câu chuyện mang thai