Con gái đến tuổi dậy thì, mẹ nên chăm sóc làn da của con như thế nào?

Minh Phương - Ngày 07/06/2023 16:00 PM (GMT+7)

Chăm sóc làn da tuổi dậy thì của con trẻ ngay từ sớm sẽ giúp con vượt qua nổi tự ti về làn da.

Ở bất kì độ tuổi nào, việc chăm sóc và nuôi dưỡng làn da cũng đều là bước không thể thiếu. Tuy nhiên, vẫn có không ít ý kiến trái chiều về vấn đề làm đẹp làn da cho trẻ em ở độ tuổi mới lớn. Có phụ huynh cho rằng cho con trẻ tiếp xúc với các sản phẩm chăm sóc da quá sớm sẽ dễ tàn phá làn da mỏng manh của con. Ngược lại, có ý kiến đồng tình rằng để con lớn lên không phải tự ti vì làn da nhiều khuyết điểm, bắt đầu chăm sóc làn da của con ngay từ nhỏ là cần thiết. 

Trẻ em ở tuổi dậy thì có nên được chăm sóc da cầu kỳ? Phụ huynh nên làm thế nào để tư vấn cho con chu trình skincare tốt nhất?

Trẻ em ở tuổi dậy thì có nên được chăm sóc da cầu kỳ? Phụ huynh nên làm thế nào để tư vấn cho con chu trình skincare tốt nhất?

Theo các chuyên gia, ở độ tuổi dậy thì, khi các hóc môn trong cơ thể thay đổi, trẻ sẽ gặp nhiều vấn đề về da mặt cũng như cơ thể như: tăng tiết dầu, mụn bọc, mụn đầu đen, mụn mủ. Cách tốt nhất giúp cải thiện vấn đề này là con trẻ có thể bắt đầu sử dụng mỹ phẩm nếu muốn, miễn là có sự tham khảo và tư vấn từ phụ huynh.

Do đó, để các bé trở nên xinh đẹp và tự tin hơn, mẹ cần giúp các bé lựa chọn loại mỹ phẩm thích hợp và tốt nhất với những lưu ý sau.

1. Làm sạch da mặt với sản phẩm dịu nhẹ

Bước đầu tiên của mọi quy trình chăm sóc da là làm sạch da mặt. Bước này rất quan trọng nhằm loại bỏ bụi bẩn, dầu thừa... để trẻ có làn da sạch khỏe. Để rửa mặt đúng cách, các mẹ hãy mua cho bé những sản phẩm phù hợp với loại da của con để tránh làm khô da hoặc gây kích ứng.

Không nên chà mạnh hoặc quá thô bạo với làn da khi rửa mặt. Thay vào đó, hãy sử dụng các chuyển động tròn, nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt.

Không nên chà mạnh hoặc quá thô bạo với làn da khi rửa mặt. Thay vào đó, hãy sử dụng các chuyển động tròn, nhẹ nhàng trên toàn bộ khuôn mặt.

Sau khi rửa sạch sữa rửa mặt bằng nước ấm, làn da sẽ trở nên mềm mại và mịn màng. Nếu cảm thấy căng hoặc khô, đó là dấu hiệu cho thấy sữa rửa mặt không phù hợp đối với làn da của bé và mẹ cần thay đổi sớm. 

2. Bảo vệ làn da với kem chống nắng

Dù làn da trong độ tuổi dậy thì của trẻ còn khỏe và dễ phục hồi tổn thương, nhưng đừng vì vậy mà mẹ lại chủ quan không nhắc nhở con bảo vệ da. Bởi về lâu dài, những tác động từ tia UVA, UVB sẽ làm cho làn da trở nên đen sạm, lão hóa nhanh hay nghiêm trọng hơn là ung thu da. Vì vậy, sử dụng kem chống nắng là bước không thể thiếu.

Mẹ nên chọn cho con loại kem chống nắng có chỉ số SPF (Sun Protection Factor) từ 30 trở lên và chứa các thành phần lành tính, không gây kích ứng da và nên khuyến khích con chống nắng trước khi ra ngoài ít nhất 30 phút để kem có thời gian thẩm thấu vào da.

Mẹ nên chọn cho con loại kem chống nắng có chỉ số SPF (Sun Protection Factor) từ 30 trở lên và chứa các thành phần lành tính, không gây kích ứng da và nên khuyến khích con chống nắng trước khi ra ngoài ít nhất 30 phút để kem có thời gian thẩm thấu vào da.

Ngoài ra, trong khung giờ từ 10h sáng đến 4h chiều khi tia UVB (loại tia gây cháy nắng) đang rất mạnh, nếu không thể tránh được, hãy nhắc nhở bé tránh ánh nắng bằng cách đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm để bảo vệ khuôn mặt.

3. Sử dụng sản phẩm dưỡng ẩm phù hợp

Ngoài bước làm sạch và chống nắng, dưỡng ẩm cũng là công đoạn cần thiết trong chu trình chăm sóc da tuổi dậy thì. Theo đó, sử dụng các sản phẩm dưỡng ẩm da mặt sẽ giúp ổn định độ đàn hồi làn da con trẻ và ngăn ngừa lão hóa da khi trưởng thành. Ngoài ra, khi làn da được cung cấp đủ độ ẩm sẽ khỏe mạnh, không phát sinh mụn.

Đối với làn da mới chỉ phát triển bước đầu khi các bé đang ở tuổi mới lớn, mẹ nên lựa chọn cho con các loại mặt nạ hay mỹ phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên.

Đối với làn da mới chỉ phát triển bước đầu khi các bé đang ở tuổi mới lớn, mẹ nên lựa chọn cho con các loại mặt nạ hay mỹ phẩm có chiết xuất từ thiên nhiên.

Bên cạnh sản phẩm đóng hộp, mẹ còn có thể tự tay tạo ra các loại mặt nạ tại gia bằng sữa chua, trái cây hoặc nước vo gạo cho con. Đây đều là các loại mặt nạ thiên nhiên an toàn, lành tính cho trẻ. 

4. Chăm sóc da cơ thể với sữa tắm lành tính

Đối với các bé gái bước vào tuổi dậy thì, ai cũng mong muốn có được một làn da trắng trẻo, mịn màng. Do đó, bên cạnh việc bảo vệ da mặt, mẹ cũng nên quan tâm đến việc chăm sóc làn da cơ thể của bé luôn sáng khỏe bằng cách chọn sữa tắm an toàn, phù hợp. Theo đó, những dòng sữa tắm có chiết xuất từ thiên nhiên, mang đến công dụng làm trắng, làm mềm và có thể lưu giữ trên cơ thể trong nhiều giờ chính là sự lựa chọn lý tưởng nhất. 

Làn da tuổi dậy thì đôi khi “khó ở”. Tuy nhiên, nếu biết chăm da đúng cách và chọn sản phẩm sữa tắm phù hợp, mọi vấn đề đều có thể điều trị và khắc phục dần theo thời gian.

Làn da tuổi dậy thì đôi khi “khó ở”. Tuy nhiên, nếu biết chăm da đúng cách và chọn sản phẩm sữa tắm phù hợp, mọi vấn đề đều có thể điều trị và khắc phục dần theo thời gian.

5. Nâng niu làn môi căng mịn

Cuối cùng, con trẻ cũng cần được quan tâm đến làn môi tươi xinh. Không cần mẹ phải đầu tư vào một thỏi son màu thời thượng, một sản phẩm son dưỡng có SPF và mang màu sắc tươi tắn tự nhiên là đủ để bảo vệ đôi môi chúm chím của con.

Ngày Gia đình - Sắc hương lan tỏa cùng người thương là tuyến nội dung đặc biệt nhân Ngày Gia đình Việt Nam 28/06, được Eva.vn thực hiện, nhằm tôn vinh tình cảm gia đình ấm áp và truyền cảm hứng với những câu chuyện, hành động chăm sóc sức khỏe, sắc đẹp cho những người yêu thương nhất.

Tuyến nội dung có sự đồng hành của nhãn hàng Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo, là sự kết hợp các dược liệu truyền thống cùng thảo dược quý từ khắp nơi trên thế giới được sản xuất dựa trên công nghệ tiên tiến, hiện đại. Sữa tắm dược liệu Ngọc Thảo chăm sóc làn da cơ thể phụ nữ Á Đông, giúp nuôi dưỡng vẻ đẹp cân bằng, trọn vẹn. 

7 bí quyết giúp mụn lưng dứt điểm, chị em tuổi nào cũng nên biết
Mụn lưng không chỉ khiến chị em mất tự tin mà còn gây cảm giác khó chịu. May mắn là chỉ cần nắm những bí quyết trị mụn lưng đơn giản tại nhà này, phái đẹp đã có thể sở hữu tấm lưng trần nõn nà.

Sắc hương lan tỏa cùng người thương

Theo Minh Phương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sắc hương lan tỏa cùng người thương