2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây "ăn" lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ

Hạo Phi - Ngày 04/01/2023 11:44 AM (GMT+7)

Với nhiều người đó là thứ bỏ đi, nhưng với dân trồng hoa, chúng lại là báu vật.

Trên thị trường có rất nhiều loại phân bón hóa học cho cây cảnh, tuy tiện lợi nhưng lạm dụng phân bón hóa học hoặc dùng trong thời gian dài có thể khiến đất nhanh bạc màu, thậm chí gây ô nhiễm môi trường, gây tổn thương cho bộ rễ. Trên thực tế, quanh ta luôn có những thứ bỏ đi có thể làm thành phân bón để bón cho cây trồng, vừa tiết kiệm vừa thân thiện với môi trường lại giúp cây phát triển nhanh chóng, vậy tại sao bạn không tận dụng chúng?

2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây amp;#34;ănamp;#34; lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ - 1

Chẳng hạn như 2 thứ bỏ đi dưới đây, chúng chứa rất nhiều kali và phốt pho tự nhiên, có thể giúp cây cảnh xanh tốt quanh năm, hoa nở sum suê.

1. Vỏ trứng

Sau khi ăn, đa số mọi người đều vứt thẳng vỏ trứng vào thùng rác mà không biết rằng đây là một loại phân bón tự nhiên rất tốt cho cây trồng. Chúng có chứa tới 95% khoáng chất, trong đó có tới 37% là cacbonat canxi và ngoài ra còn chứa phốt pho, sắt, magie, kali, đều là những chất cần thiết cho sự phát triển của thực vật. Có hai cách để tận dụng vỏ trứng làm phân bón cho cây:

2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây amp;#34;ănamp;#34; lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ - 2

Cách 1: Nghiền nhỏ vỏ trứng

Lấy vỏ trứng rửa sạch bằng nước ấm, phơi khô rồi giã nát hoặc xay thành bột mịn. Lưu ý, nên giữ lại phần màng còn sính bên trong vỏ trứng vì hầu hết chất dinh dưỡng đều nằm ở đây. Bạn cũng có thể nướng vỏ trứng ở 350 độ C, đến khi vỏ trứng có màu nâu nhạt trước khi xay hoặc xay xong đem bột vỏ trứng đi rang để tăng thêm hiệu quả.

Lấy bột vỏ trứng trộn với đất trước khi trồng cây mới hoặc rải trực tiếp quanh gốc, không cần lấp đất lên. Khi vỏ trứng phân hủy, các chất dinh dưỡng sẽ ngấm vào đất và được rễ lấy đi nuôi cây trồng.

Tùy thuộc vào các loại cây cảnh khác nhau mà có số lượng vỏ trứng tương ứng, với những chậu cây cảnh nhỏ chỉ cần 2-3 vỏ trứng là đủ. Nếu không sử dụng ngay, bạn có thể nghiền nát vỏ trứng rồi thêm vào thùng ủ phân.

2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây amp;#34;ănamp;#34; lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ - 3

Cách 2: Làm trà vỏ trứng

Sau khi rửa sạch vỏ trứng, hãy đập vụn rồi cho vào nồi nước lớn, bắc lên bếp đun sôi trong vài phút. Với 30 gram vỏ trứng, nên dùng 4 lít nước. Sau đó nhắc nồi xuống, để yên khoảng 24 tiếng để các chất dinh dưỡng ngấm ra nước.

Lọc lấy nước và tiếp tục để qua đêm, hôm sau mang ra tưới cây. Mỗi tháng tưới trà vỏ trứng một lần sẽ giúp tăng sức đề kháng cho cây, giúp cây phát triển tốt hơn. Lưu ý, với phần nước vỏ trứng chưa dùng tới, hãy bọc kín và để nơi râm mát, tránh ánh nắng mặt trời trực tiếp chiếu vào.

2. Vỏ chuối

2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây amp;#34;ănamp;#34; lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ - 4

Vỏ chuối rất dễ phân hủy và khi phân hủy, chúng có thể cung cấp một lượng lớn kali và phốt pho cho cây trồng. Công dụng của vỏ chuối giống như khi bạn bón phân kali cho cây, giúp rễ cây phát triển, cây khỏe, hoa rực rỡ và trái sẽ ngon hơn.

Để dùng vỏ chuối làm phân bón cho cây, trước tiên bạn hãy cắt nhỏ vỏ chuối rồi đem ngâm với nước. Lưu ý, cho vào thùng hoặc chai có nắp đậy. Sau khoảng 1 tháng, bạn hãy lọc lấy nước, pha loãng với nước sạch rồi tưới cho cây trồng.

2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây amp;#34;ănamp;#34; lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ - 5

Bạn cũng có thể kết hợp vỏ chuối và vỏ trứng, việc này sẽ giúp tăng chất dinh dưỡng cho cây gấp nhiều lần. Hãy cắt nhỏ vỏ chuối và đập nát vỏ trứng rồi chôn chúng xuống đáy chậu, đổ thêm một lớp đất nữa trước khi cho cây trồng vào.

2 thứ bỏ đi này chứa nhiều kali và phốt pho tự nhiên, cho cây amp;#34;ănamp;#34; lá xanh quanh năm, hoa nở rực rỡ - 6

Lưu ý nên để bộ rễ cách xa vỏ chuối và vỏ trứng, nếu không có thể bị cháy rễ do sức nóng tỏa ra trong quá trình phân hủy. Theo thời gian, vỏ chuối và vỏ trứng sẽ phân hủy, tạo thành những chất dinh dưỡng quý báu cho cây trồng giúp cây sinh trưởng mạnh mẽ, nụ hoa phát triển.

Làm theo những cách này hoa bung nở thần tốc, chồi lộc vươn ầm ầm chỉ sau 2 tuần
Năm mới đã cận kề nhưng cây hoa nhà bạn mới đang chớm nụ. Để hoa nở nhanh chóng, bạn chỉ cần tưới bằng một thứ có sẵn trong nhà.

Mẹo vặt vườn tược

Theo Hạo Phi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹo vặt vườn tược