Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế

Ngày 26/12/2015 16:16 PM (GMT+7)

Khách tham quan du lịch khi đặt chân vào Thành nội Huế không khỏi ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm, rất đẹp và lạ.

Bên những lâu đài, lăng tẩm uy nga tráng lệ, những cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm vẫn luôn xanh tốt, đẹp kỳ vĩ như: Cây thiên tuế 2 đọt nơi lăng Thiệu Trị được trồng từ năm 1847, cây thông có dáng hình “rồng bay phượng múa” được Vua Minh Mạng trồng nơi Thế Miếu năm 1821, v.v.

Vẻ đẹp của một quần thể di tích và lối kiến trúc độc đáo trong vương triều nhà Nguyễn xưa, Thành nội Huế đã được Ủy ban Di sản Thế giới (UNESCO) cộng nhận vào danh mục là Di sản Thế giới. Cũng tại nơi đây còn đang lưu giữ, chăm sóc nhiều cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm, lạ và độc đáo hơn hẳn so với những cây bon sai mà chúng ta vẫn thường thấy. Đặc biệt, có nhiều cây do chính nhà Vua cùng các quan cận thần thời phong kiến trồng, vẫn xanh tốt đến ngày nay.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 1

Lăng vua Minh Mạng trong Thành nội Huế.

Theo người hướng dẫn viên du lịch cho biết: Cây thiên tuế 2 đọt trồng nơi lăng Thiệu Trị do đích thân nhà vua trồng. Lúc ban đầu, cây chỉ 1 đọt, nhưng do mưa bão đổ ngã, đọt cây bị gãy. Các quan cận thần ngày đêm hết lòng chăm sóc, và sau một một thời gian ngắn, cây lại đậm chồi non ra 2 đọt, phát triển xanh tốt đến ngày nay. Riêng, cây thông nơi Thế Miếu chính do Minh Mạng trồng. Cây có dáng thẳng đứng tượng trưng cho người quân tử.

Trải qua biến thiên lịch sử, có những cây nhiều lần bị ngã đổ nhưng vẫn uốn mình vươn cao với dáng thế như “long giáng, phượng vũ”. Và, điều rất lạ kỳ, là trên vỏ cây hiện lên những vảy đen tuyền, lại có những vệt cong cong, trông như vảy rồng vậy!.

Do cây thông trồng từ năm 1821 ngày một phát triển, thân to cứng tự nhiên, nên dáng cây đến nay đã có phần bị mất cân đối, có nguy cơ “bị ngã” trong những ngày bão giông. Những người bảo vệ Di tích nơi đây phải dùng trụ sắt, khoan sắt chống đỡ cho cây và treo nhánh cây lên mà không làm giảm đi vẻ đẹp kỳ vĩ của cây thông này.

Du khách mỗi khi đến Thành nội Huế tham quan, ai nấy đều trầm trồ, thích thú vì có dịp được chiêm ngưỡng nhiều cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm, đẹp và lạ này!.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 2

Cây thiên tuế 2 đọt nơi lăng vua Thiệu Trị được trồng từ năm 1847.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 3

Cây thông có hình dáng “rồng bay phượng múa” được vua Minh Mạng trồng năm 1821 tại Miếu Thế Tổ.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 4

Lăng vua Thiệu Trị.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 5

Lăng vua Tự Đức.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 6

Lăng vua Khải Định.

Ngắm cây kiểng trăm tuổi có dáng thế “vua ban” quí hiếm ở Huế - 7

Mặt trước lăng vua Tự Đức với những hàng hoa đại cổ kính và 2 hàng quan văn võ  bằng đá đứng chầu.

Theo Ba Cần Thơ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cây cảnh độc đáo