Nếu gia đình bạn đã có nước máy, liệu có cần thiết phải lắp thêm máy lọc nước hay không? Chắc chắn rằng các nhà cung cấp sẽ khẳng định là cần thiết. Thế nhưng, việc này nên xem xét dựa trên nhiều khía cạnh.
Trong những năm qua, ngày càng có nhiều gia đình lắp đặt máy lọc nước để đảm bảo nguồn nước sử dụng, từ đó giúp bảo vệ sức khỏe. Tuy nhiên, cũng có ý kiến cho rằng không cần thiết phải lắp máy lọc nước vì nước máy đã an toàn, chỉ cần đun sôi lên là được, chưa kể việc thay lõi lọc thường xuyên rất phiền phức và tốn kém.
Vậy có cần thiết phải lắp máy lọc nước không? Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta cần xem xét từ hai góc độ khác nhau. Đầu tiên, nếu gia đình bạn không có nước máy và phải sử dụng nước từ giếng hoặc nguồn nước khác, việc lắp đặt một máy lọc nước là rất cần thiết, vì an toàn nước uống luôn là ưu tiên hàng đầu.
Nếu gia đình bạn đã có nước máy, liệu có cần thiết phải lắp thêm máy lọc nước hay không? Chắc chắn rằng các nhà cung cấp sẽ khẳng định là cần thiết. Thế nhưng, việc này nên xem xét dựa trên những khía cạnh sau:
1. Sức khỏe
Theo thông tin từ các chuyên gia, nước từ nhà máy nước sạch chắc chắn đáp ứng tiêu chuẩn uống, nhưng nước chảy ra từ vòi ở nhiều hộ gia đình lại chưa chắc đảm bảo an toàn. Nguyên nhân là do nước phải đi qua hệ thống ống dẫn dài, có thể đã sử dụng từ 10 đến 20 năm, khiến tình trạng vệ sinh của các ống dẫn này trở nên kém.
Do đó, nếu bạn sống ở khu vực cũ hoặc trong những căn nhà xuống cấp, việc lắp đặt một máy lọc nước tại nhà là rất cần thiết để ngăn ngừa ô nhiễm thứ cấp trong quá trình vận chuyển nước. Ngược lại, nếu bạn đang sinh sống tại các khu chung cư mới, khu đô thị hiện đại hoặc vừa thay mới hệ thống ống dẫn, bạn có thể yên tâm hơn. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng việc sửa chữa ống dẫn có thể làm nước bị lẫn cát và bùn, vì vậy lắp đặt một bộ lọc trước cũng là một giải pháp hợp lý.
2. Chất lượng nước
Có người cho rằng uống nước máy có thể gây ra sỏi thận, trong khi số khác lại lo lắng uống nước tinh khiết sẽ dẫn đến thiếu hụt khoáng chất. Tuy nhiên, các tài liệu uy tín như "Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người dân Trung Quốc", không công nhận cả hai quan điểm này.
Theo đó, việc uống nước máy lâu dài không gây ra sỏi thận, nhưng những người đã mắc sỏi thận nên tuân theo lời khuyên của bác sĩ, có thể bao gồm việc hạn chế uống nước máy. Tương tự, việc uống nước tinh khiết cũng không làm thiếu hụt khoáng chất trong cơ thể, vì ngay cả nước máy, nước thiên nhiên hay nước khoáng cũng chứa rất ít khoáng chất, và cơ thể vẫn cần bổ sung từ thực phẩm.
Do đó, yếu tố quan trọng nhất liên quan đến sức khỏe là lượng nước uống hàng ngày, trong khi loại nước cụ thể mà chúng ta tiêu thụ có ảnh hưởng rất nhỏ đến sức khỏe.
3. Sự tiện lợi
Nhiều người thường cho rằng nước máy là lựa chọn tiện lợi nhất, chỉ cần mở vòi là có nước. Tuy nhiên, thực tế lại cho thấy điều ngược lại. Mặc dù nước máy dễ dàng tiếp cận, nhưng để uống được, chúng ta cần phải đun sôi, điều này tốn thời gian. Cụ thể, để lấy 1.5 lít nước từ vòi, chỉ mất khoảng 30 giây, nhưng để đun sôi số nước này lại mất đến 5 phút, và sau đó còn phải chờ thêm 30 phút để nước nguội.
Ngược lại, máy lọc nước có thể chậm hơn trong việc lấy nước, có thể mất khoảng 2 phút để lấy một bình nước. Tuy nhiên, nước từ máy lọc có thể uống ngay mà không cần đun sôi, và có thể được làm nóng đến nhiệt độ mong muốn chỉ trong 3 phút nếu sử dụng vòi nước có chức năng đun nóng.
Vì vậy, xét về sự tiện lợi, máy lọc nước rõ ràng là lựa chọn tốt hơn. Đặc biệt đối với những người lười uống nước, việc có thể nhanh chóng có nước ấm để uống ngay lập tức là một lợi ích rõ ràng. Nước máy có thể khiến họ mất kiên nhẫn và không muốn uống, trong khi máy lọc nước đáp ứng ngay nhu cầu khi cảm thấy khát.
4. Chi phí
Chi phí sử dụng máy lọc nước chắc chắn tốn kém hơn, vì ngoài mua thiết bị còn phải thay lõi lọc định kỳ, tạo nên một khoản chi phí liên tục.
Bên cạnh đó, máy lọc nước thường thải ra một lượng nước thải, với tỷ lệ khoảng 2:1. Điều này có nghĩa là để có 2 lít nước sạch, người dùng phải thải ra 1 lít nước thải, dẫn đến việc phải trả tiền cho 3 lít nước. Tuy nhiên, người dùng có thể tận dụng nước thải để tưới cây hoặc xả bồn cầu. Ngược lại, chi phí sử dụng nước máy chỉ bao gồm tiền nước, không có vấn đề về nước thải.
Tóm lại, mặc dù máy lọc nước mang lại nhiều lợi ích, người tiêu dùng cần cân nhắc kỹ lưỡng về chi phí sử dụng cũng như nhu cầu thực tế của gia đình trước khi quyết định đầu tư.
Xem thêm: Tại sao cây nước nóng lạnh ngày càng bị nhiều người đưa vào “danh sách đen”? Đây là 3 lý do