Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông

Nhật Linh - Ngày 28/09/2020 18:40 PM (GMT+7)

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để bạn trồng loại hoa hồng leo bởi cây sẽ hình thành bộ rễ khỏe mạnh trước khi mùa đông đến giúp cây có sức đề kháng và sinh trưởng mạnh mẽ hơn.

Đến tháng 9, thời tiết đã bắt đầu chuyển mát và xóa tan cái không khí oi bức của mùa hè. Đây cũng chính là thời gian thích hợp để có thể trồng rất nhiều các loại hoa ưa bóng râm và không khí dễ chịu. Để tô điểm cho ngôi nhà của bạn trong tháng 9 này, các bạn đừng nên bỏ lỡ những loại hoa nên trồng tại nhà trong tháng 9 dưới đây.

Hoa thược dược

Là một loại hoa thích nghi ở rất nhiều những vùng khí hậu khác nhau từ từ khí hậu lạnh đến nóng và ẩm. Cũng bởi vậy mà trồng hoa thược dược rất đơn giản mà lại nhanh cho hoa. Có rất nhiều giống hoa thược dược khác nhau như: giống màu tím, màu đỏ cờ, đỏ tươi, màu nhung, huyết dụ, màu Da cam, màu gạch cua, cánh sen thẫm, cánh sen nhạt,… để cho bạn lựa chọn.

Tháng 9 là thời điểm thích hợp để trồng hoa thược dược. Khi trồng, bạn cũng nên chú ý đến chế độ tưới tiêu, bón phân cũng như phòng trừ cho sâu bệnh cho cây trồng.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 1

Hoa mào gà

Hoa mào gà rất dễ trồng và sức sống rất bền bỉ. Chỉ cần gieo hạt giống mào gà vào đất ẩm sau 1 tuần là cây con đã mọc chồi. Khi cây con được khoảng 6cm thì đánh ra chậu trồng.

Mào gà sinh trưởng trong môi trường không khí khô, đủ ánh sáng, đất cát, nhiều mùn. Chúng cho hoa đẹp nhất vào mùa Đông - Xuân. Để những bông hoa mào gà to đẹp nhất thì bạn nên thường xuyên cắt tỉa những chồi non, yếu. Trồng xen canh nhiều loại hoa mào gà màu sắc khác nhau như đỏ, hồng, vàng, cam... thì khu vườn của bạn sẽ rực rỡ và cuốn hút vô cùng.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 2

Các loại cúc

Cúc là loại cây có rễ chùm ăn ngang, chủ yếu ở tầng đất nông từ 5-20 cm và thích hợp với đất thịt tơi xốp. Khi trồng nên tránh những nơi đất trũng, ẩm thấp, bí, chua sẽ làm cho bộ rễ kém phát triển. Cúc sẽ nở đẹp nhất vào buổi chiều râm mát trong điều kiện ít mưa.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 3

Hoa cẩm chướng

Là một trong những loại hoa rất dễ trồng, sau khi gieo hạt, bạn chỉ cần chú ý chăm sóc cho cây về chế độ tưới tiêu và bón phân, thì cây rất nhanh ra lá thật và phát triển khỏe mạnh.

Loài hoa này có nguồn gốc từ Địa Trung Hải, được du nhập vào Việt Nam từ đầu thế kỷ 20 và nhanh chóng nhận được sự ưa chuộng của nhiều người. Hoa cẩm chướng có rất nhiều loại và nhiều màu sắc giống như một bức trướng gấm – cũng bởi vậy mà cái tên Cẩm Chướng cũng được bắt nguồn từ đó.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 4

Hoa dừa cạn

Dừa cạn quyến rũ mọi người bởi màu sắc hoa đa dạng từ hồng phấn, tím, trắng cho tới hồng thẫm và cả sắc đỏ lung linh.

Loài hoa thân thảo này không hề khó trồng khi cây chịu được hạn, không cần chăm sóc nhiều mà cây vẫn giữ được sắc tươi của hoa. Tuy nhiên, một vấn đề cần lưu ý khi trồng dừa cạn là cây không chịu được ngập úng nên hãy chỉ tưới đủ ẩm bằng vòi phun sương cho cây 2 lần mỗi ngày vào sáng sớm và xế chiều thôi nhé.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 5

Hoa mai địa thảo

Hoa mai địa thảo hay còn gọi là ngọc thảo được nhiều người yêu thích với vẻ đẹp mềm mại, mộng mơ cả loại đơn và loại kép.

Mai địa thảo là loài hoa không khó để chăm sóc nếu chúng ta biết cách. Hoa sống và phát triển tốt trong nền nhiệt độ từ 30 độ C trở xuống.

Nếu đặt mai địa thảo trong các bồn chậu hay các chậu hoa treo ở ban công, hiên nhà, nên tránh để mai địa thảo tiếp xúc trực tiếp với ánh nắng mặt trời, như vậy cây sẽ không phát triển tốt. Hoặc bạn cũng có thể trồng mai địa thảo dưới những cây có tán rộng, gốc cây thoáng mát.

Cây thường ra hoa xum xuê, rực rỡ, hoa nở hầu như quanh năm, cây ít bị sâu bệnh, ưa sáng và rất dễ chăm sóc.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 6

Hoa thạch thảo

Cây hoa thạch thảo hay còn gọi là hoa cúc cánh mối, hoa lưu ly hoặc for get me not – xin đừng quên tôi, có tên khoa học là Aster amellus, thuộc họ hoa Cúc – Asteraceae, xuất xứ từ Italia. Loại hoa này phát triểu tốt, dễ trồng nhất là vào khoảng từ tháng 9.

Hoa thạch thảo có cánh mỏng manh, xòe rộng thường được người chơi hoa khen bởi vẻ đẹp mộc mạc, bình dị, rất đỗi dịu dàng.

Do đó, nếu bạn muốn có một ban công sắc tím đầy thơ mộng thì hãy trồng chậu trưng ở ban công , hiên nhà.

Ở Châu Âu, thạch thảo tượng trưng cho vẻ đẹp nữ tính, thanh tú, mềm mại và cũng thể hiện sự chín chắn khi hoa nở vào cuối thu – thời điểm hầu hết các loại hoa khác đã úa tàn. Ở Việt Nam, những chậu hoa thạch thảo mang đến vẻ đẹp tĩnh tâm, yên bình.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 7

Hoa hồng leo

Rất nhiều người mê hoa thích loại hoa hồng leo bởi vẻ đẹp mỏng manh nhưng hoang dại và có hương thơm nồng nàn. Hơn nữa, loài hoa này là nở quanh năm, do vậy mà không gian của gia đình bạn luôn tràn ngập hương thơm dễ chịu của chúng.

Mùa thu là thời điểm lý tưởng để bạn trồng loại hoa này bởi để cây hình thành bộ rễ khỏe mạnh trước khi mùa đông đến giúp cây có sức đề kháng và sinh trưởng mạnh mẽ hơn nhiều so với 2 mùa còn lại.

Hồng leo có rất nhiều màu sắc phong phú như hồng cánh sen, hồng phấn, hồng đỏ, hồng trắng, hồng cam nên thích hợp để trồng ở giàn leo, tường rào hay ban công các nhà cao tầng.

Những loại hoa ưa mát mẻ nên trồng trong tháng 9 để thưởng thức hoa suốt mùa đông - 8

5 loại hoa không được phun nước lên lá, loại thứ 2 cực quen thuộc
Lá của cây lan quân tử khô và bụi, bạn có thể lau nó bằng giẻ ướt sạch, không nên phun nước lên lá.
Nhật Linh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Nhà - Vườn