Mãn nhãn ngắm hoa dẻ gai đua nhau khoe sắc tuyệt đẹp trên sườn núi

Ngày 01/07/2020 15:25 PM (GMT+7)

Hàng nghìn cây dẻ gai mọc trên sườn núi ở Đức Hưng đồng loạt nở hoa tại nên một cảnh sắc tuyệt đẹp giữa rừng.

Dẻ gai Castanopsis Sclerophylla là loài cây xanh lá rộng có giá trị kinh tế và sinh thái cao ở phía đông Trung Quốc. Những cảnh quay được ghi lại bằng máy bay không người lái cho thấy hoa Castanopsis Sclerophylla bắt đầu đua nở trên các sườn núi ở thị xã Đức Hưng, phía đông bắc tỉnh Giang Tây. Chi dẻ gai Castanopsis có khoảng 120 loài thì gần một nửa trong số đó có nguồn gốc từ Trung Quốc. Với lá dày và lớp vỏ có thể chịu nhiệt lên tới 425 độ C, chúng thường được trồng làm hàng rào tự nhiên để chắn gió và cháy rừng. Quả dẻ gai còn được người dân sử dụng làm đậu phụ, mì và bánh. Castanopsis, thường được gọi là chonthapin hoặc chinkapin, là một chi của thường xanh thuộc họ cây sồi, Fagaceae. Chi này chứa khoảng 120 loài, ngày nay bị giới hạn ở miền đông nhiệt đới và cận nhiệt đới Châu Á. Tổng cộng có 58 loài có nguồn gốc từ Trung Quốc, với 30 đặc hữu; các loài khác xuất hiện xa hơn về phía nam, qua Đông Dương đến Indonesia, khu vực miền núi Đài Loan, và cả ở Nhật Bản. 

Cung điện hoàng gia trên đỉnh núi đá ở Yemen
Cung điện Dar al-Hajar được xây dựng trên đỉnh núi đá, theo kiến trúc thành trì, từng là nơi ở mùa hè của quốc vương Yemen, về sau chuyển thành bảo...
Công Hiếu (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip HOT nhất tuần