Người Mỹ mang súng xuống phố biểu tình vì lệnh cách ly xã hội

Ngày 19/04/2020 00:30 AM (GMT+7)

Lo sơ bị ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài, nhiều người dân tại bang Michigan đã xuống đường biểu tình. Họ bóp còi inh ỏi, mang theo súng và đòi tống giam thống đốc bang.

Người dân tại tiểu bang Michigan (Mỹ) đã tổ chức một cuộc biểu tình nhằm yêu cầu Chính phủ gỡ bỏ lệnh cách ly, phong tỏa. Lý do họ đưa ra là lệnh phong tỏa của chính quyền khiến nhiều người thất nghiệp, không đủ chi phí trang trải cuộc sống.

"Đã đến lúc mở cửa trở lại, chúng tôi không hài lòng với việc này và cần mua những nhu yếu phẩm cần thiết", một người dân nói. Nhiều người còn mang súng máy xuống phố để biểu tình.

Người Mỹ mang súng xuống phố biểu tình vì lệnh cách ly xã hội - 1

Đám đông mang súng, không đeo khẩu trang biểu tình ở Michigan. Ảnh: The Sun.

Thống đốc bang Michigan, bà Gretchen Wghitmer là đối tượng mà cuộc biểu tình nhắm đến. "Chúng ta phải biểu tình và thành phố phải mở cửa ngay vào ngày mai", nhiều người hét lớn. Một số khác còn đòi tống giam bà Gretchen, cuộc biểu tình không xảy ra đụng độ.

Đáp lại sự nổi giận của người dân, bà Gretchen nói: "Tôi hiểu vì sao mọi người nổi giận, không sao đâu. Nếu các bạn muốn ra ngoài và gửi đến tôi thông điệp ấy, điều đó làm các bạn thoải mái, tôi sẽ không chấp. Có điều cuộc biểu tình đang gây nguy hiểm cho mọi người. Tất cả đều không đeo khẩu trang, tình trạng lây nhiễm sẽ rất kinh khủng, điều này chỉ khiến lệnh cách ly sẽ kéo dài hơn".

Đến nay bang Michigan có 27.000 ca nhiềm và 1.990 người tử vong vì Covid-19 trong tổng số gần 650.000 người nhiễm và 28.554 ca tử vong trên toàn nước Mỹ. Truyền thông Mỹ nói rằng đám đông biểu tình không đại diện cho tiếng nói của đa số người Michigan.

Niềm vui vỡ òa khi bệnh viện Bạch Mai chính thức dỡ lệnh cách ly
Sau 14 ngày thực hiện lệnh phong tỏa, cách ly để phòng chống dịch Covid-19, đúng 0h ngày 12/4, chốt kiểm soát trước cổng bệnh viện Bạch Mai được tháo...
Theo Thanh Hà
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Clip hot