[Video] Gia cảnh khó khăn của người phụ nữ bán tăm bị đánh nhập viện vì bị nghi bắt cóc

Ngày 24/07/2017 11:18 AM (GMT+7)

Chỉ vì người dân hiểu nhầm, hai người phụ nữ bán tăm bị đánh nhập viện oan uổng. Gia cảnh vốn đã khó khăn, ai sẽ là người chèo chống cho gia đình các chị trong thời gian điều trị tại bệnh viện?

Theo thông tin từ công an huyện Sóc Sơn, vụ việc xảy ra vào khoảng 11h15 ngày 22/7. Hai người phụ nữ bị đánh là chị Lê Thị Bảy, sinh năm 1977, ở xã Lê Thanh, huyện Mỹ Đức, TP Hà Nội và Nguyễn Thị Phúc, sinh năm 1965, ở xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa, TP Hà Nội.

Qua xác minh, hai người phụ nữ này là thành viên của Hợp tác xã tình thương huyện Mỹ Đức. Hai chị đến thôn Thái Phù, xã Mai Đình, huyện Sóc Sơn để bán tăm bông gây quỹ tình thương. 

Ông Lê Hồng Mạnh, Chủ nhiệm HTX tình thương huyện Mỹ Đức chia sẻ: “Bà Phúc là nhân viên của HTX... Bà Phúc là người hiền lành, gia cảnh khó khăn nên tôi nhận vào làm việc, không ngờ lại xảy ra sự việc như vậy”.

TH (Nguồn: Kênh Truyền hình Kỹ thuật số VTC14)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Video cùng chủ đề Tin ngắn