Mỹ nhân khéo dạy con từ trong bụng mẹ, sau sinh nhận thành quả mỹ mãn

Minh An - Ngày 19/08/2021 12:04 PM (GMT+7)

Không ít mỹ nhân Việt chăm chỉ thai giáo cho con ngay từ khi còn trong bụng mẹ.

Video: Quế Vân thai giáo cho em bé trong bụng.

Thai giáo là quá trình giáo dục với các biện pháp tổng hợp được bắt đầu từ lúc mới mang thai, điều chỉnh hoàn cảnh trong và ngoài cơ thể tránh những kích thích, ảnh hưởng không tốt, mang đến cho thai nhi những ảnh hưởng có lợi, thúc đẩy sự phát triển khỏe mạnh về thể chất và tinh thần của thai nhi, để thai nhi có sự phát triển toàn diện và đầy đủ. 

Áp dụng phương pháp thai giáo đúng cách theo từng giai đoạn phát triển sẽ giúp kích thích toàn bộ giác quan, trẻ lớn lên sẽ phản xạ nhanh và linh hoạt hơn. Một vài mỹ nhân trong showbiz Việt khi mang thai cũng rất chăm chỉ thai giáo cho con và nhận về thành quả mỹ mãn. 

Võ Hạ Trâm thai giáo bằng Phật pháp, con chào đời ngoan ngoãn 

Là người theo đạo Phật và có thời gian dài tu hành, chay trường, nữ ca sĩ Võ Hạ Trâm cũng muốn lan tỏa năng lượng tích cực vốn có cho con gái đầu lòng. Ngay từ lúc mang thai, Võ Hạ Trâm đã cho con ăn chay từ trong bụng mẹ, ngoài ra cô nàng còn duy trì hoạt động tập gym để cả mẹ và con đều khỏe. Nhiều người không đồng tình với cách làm của Võ Hạ Trâm vì cho rằng mẹ bầu phải bổ sung đầy đủ chất dinh dưỡng, không làm việc quá sức. Thế nhưng, nữ ca sĩ đã chứng minh rằng bản thân đúng khi sinh em bé thật suôn sẻ, bé Moon trộm vía còn mau ăn chóng lớn.

Võ Hạ Trâm và con gái đầu lòng.

Võ Hạ Trâm và con gái đầu lòng.

Mới đây, Võ Hạ Trâm tiếp tục chia sẻ thêm một kinh nghiệm khi dưỡng dạy con vô cùng đặc biệt. Nữ cái sĩ đã thai giáo bé Moon ngay từ trong bụng mẹ bằng Phật pháp. Võ Hạ Trâm tiết lộ về hành trình thai giáo của mình: "Từ lúc biết mình có thai, Trâm đã bắt đầu trì tụng kinh Địa Tạng và niệm Hồng danh Phật A Di Đà mỗi ngày cho đến hiện tại. Vì sao Trâm không chọn những chương trình thai giáo khác mà lại là Phật pháp?. Vì Trâm tin vào lời dạy của Phật, tin sâu vào nhân quả. Trong kinh Địa Tạng đều có nhắc đến việc người mẹ trì tụng kinh này thì đứa bé sẽ ngoan ngoãn, dễ nuôi lại được sống lâu. Cho dù đứa bé này có nghiệp chướng hay tai nạn gì cũng sẽ được hoá giải bởi thần lực không thể nghĩ bàn của bộ kinh. Bên cạnh đó, người mẹ và em bé sẽ được gia hộ, chở che trong quá trình mang thai và sinh nở, mẹ tròn con vuông....". 

Bé Moon được mẹ thai giáo bằng Phật pháp từ trong thai kỳ.

Bé Moon được mẹ thai giáo bằng Phật pháp từ trong thai kỳ.

Sau thời gian thai giáo cho con gái bằng kinh Phật, Võ Hạ Trâm tiết lộ bé Moon rất ngoan, chẳng bao giờ quấy khóc như bao đứa trẻ khác. Nữ ca sĩ cho hay đây là kinh nghiệm cô muốn chia sẻ với những bà mẹ có niềm tin vào Phật pháp và nhân quả. Cô nàng cũng mong các mẹ bỉm tích cực làm lành cũng như tu tập để hồi hướng cho đứa con của mình.

Quế Vân chăm chỉ thai giáo, kiềm chế tính nóng để đẻ con ngoan 

Đầu tháng 7/2021, Quế Vân sinh con trai thứ 3 bằng phương pháp đẻ thường tại một bệnh viện quốc tế ở Hà Nội. Quý tử của cô và bạn trai tên thân mật là Wú, nặng 3,7kg. Không như nhiều người nổi tiếng khác, sau sinh Quế Vân thoải mái chia sẻ ảnh con lên mạng xã hội và cho biết bé trộm vía rất ngoan ngoãn, đáng yêu, ít khi quấy khóc mẹ nên cô sau sinh rất nhàn, có thời gian chăm sóc bản thân. 

Quế Vân khoe con trai trộm vía ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ít quấy khóc.

Quế Vân khoe con trai trộm vía ngoan ngoãn, hiểu chuyện, ít quấy khóc.

Con chào đời hiểu chuyện là thành quả Quế Vân chăm chỉ thai giáo. Khi mang thai, cô tìm hiểu kĩ càng về các phương pháp giáo dục bé từ trong bào thai phù hợp với từng thời kỳ và thực hiện hàng ngày. Một lần trên trang cá nhân, Quế Vân đã chia sẻ một buổi "chơi trò chơi" với con trai. Trước tiên, cô sử dụng đèn pin soi vào bụng bầu để kích thích thị giác của bé hoạt động. Sau đó, mẹ bầu cùng em bé nghe một bản nhạc nhẹ nhàng.

Không chỉ tương tác bằng âm thanh, ánh sáng, Quế Vân luôn dành 15-20 phút mỗi ngày để trò chuyện với bé. Ngoài ra, vốn người nóng tính nhưng khi mang bầu Quế Vân cũng phải kiềm chế, ít cáu giận để bảo vệ con. Nữ ca sĩ tin rằng thai giáo sớm sẽ giúp con sinh ra khỏe mạnh và lanh lợi hơn. 

Từ khi mang thai, cô đã dành thời gian mỗi ngày để thai giáo cho bé.

Từ khi mang thai, cô đã dành thời gian mỗi ngày để thai giáo cho bé.

Đông Nhi thai giáo sáng tạo cho con, bé Winne được khen lanh lợi 

Cuối tháng 10/2020, Đông Nhi sinh con gái đầu lòng - bé Winnie. Cô bé hiện tại 10 tháng tuổi và thường xuyên được bố mẹ khoe trên mạng xã hội. Những khoảnh khắc "làm trò" của Winnie khiến khán giả thích thú. Cô bé cũng được khen đáng yêu, thông minh và lanh lợi.

Mỹ nhân khéo dạy con từ trong bụng mẹ, sau sinh nhận thành quả mỹ mãn - 5

Bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng đáng yêu và lanh lợi.

Bé Winnie nhà Đông Nhi - Ông Cao Thắng đáng yêu và lanh lợi.

Đông Nhi cho biết cô đã tập tành “thai giáo sáng tạo”, kích thích giác quan cho Winnie ngay từ khi nàng công chúa nhỏ còn trong bụng mẹ, Đông Nhi chia sẻ: “Nhi xem thai giáo như một môn học đầu đời của con ngay từ khi còn trong bụng mẹ, là một hoạt động bổ trợ tốt nhất giúp phát triển trí não cũng như những giác quan, cảm xúc của bé. Nhờ tìm hiểu các thông tin khoa học mà Nhi biết được rằng não bộ của trẻ phát triển rất nhanh chóng từ tuần thứ 20 của thai kỳ - cũng là lúc mẹ cảm nhận được cú đạp đầu tiên của bé – giống như khi bạn bấm vào nút Start của máy tính để khởi động, cú đạp đầu tiên cũng đánh dấu bé bước vào thời kỳ quan trọng của phát triển trí não”.

Công chúa nhỏ Winnie đã được bố Thắng, mẹ Nhi cho tiếp xúc với âm nhạc ngay từ trong bụng mẹ. Ca sĩ Đông Nhi chia sẻ những kinh nghiệm: “Từ tuần 26, các mẹ hãy tưởng tượng sau khi máy tính được khởi động, các bộ phận của máy tính bắt đầu nhận được tín hiệu và vận hành. Lúc này, bé bắt đầu có những phản xạ ở mắt đáp lại tác động của âm thanh và ánh sáng. Bên cạnh kích thích thính giác của thai nhi bằng âm nhạc, Nhi và anh Thắng còn nói chuyện với con, để con nhận biết giọng mẹ, giọng bố và giọng người lạ. Thời điểm thích hợp nhất để nói chuyện với con là buổi tối. Đây là thời gian rảnh rỗi, thư thái nhất để có thể cùng nhau trò chuyện cùng con. Điều này sẽ giúp con cảm nhận được sự gắn kết, tình yêu thương gia đình”.

Đông Nhi tìm hiểu kĩ càng và thai giáo sáng tạo cho bé từ trong thai kỳ.

Đông Nhi tìm hiểu kĩ càng và thai giáo sáng tạo cho bé từ trong thai kỳ.

Trải lòng cùng các mẹ còn băn khoăn không biết kích thích giác quan cho bé như thế nào, Đông Nhi mách nhỏ mẹ những cách từng được bác sĩ hướng dẫn và đã thực hiện trong thai kỳ của mình để tối ưu hóa sự phát triển não bộ của thai nhi và tăng kết nối thai nhi với bố mẹ như: “Bố mẹ hãy thử ấn hay xoa nhẹ bụng bầu vào vị trí thai nhi vừa đạp, bé yêu sẽ cựa mình hoặc đáp lại. Đó được xem như là một tín hiệu cho biết bố mẹ đang tương tác với bé. Trong thai kỳ, Nhi vẫn tập yoga / vận động nhẹ nhàng theo hướng dẫn của bác sĩ để giúp mẹ và thai nhi thoải mái, khỏe mạnh. Ngoài ra, Nhi còn thích ra ngoài dạo chơi, nhìn ngắm hoa lá cây cỏ và thiên nhiên xinh đẹp. Nhi nhận ra rằng khi người mẹ tiếp xúc và cảm nhận được gì thì thai nhi cũng đều trải nghiệm tương tự”.

Tác dụng của thai giáo trong thai kỳ

- Giúp trẻ sinh ra ít khóc đêm và có nhịp sinh hoạt đúng giờ.

- Bé sở hữu thể chất khỏe mạnh, ngoan ngoãn, vui tươi và hoạt bát.

- Gắn kết sợi dây tình cảm giữa mẹ và bé.

- Tăng tính bạo dạn chốn đông người.

- Tự lập khi không có cha mẹ ở bên.

- Sau khi sinh bé vẫn nhớ những kí ức đã từng được mẹ chia sẻ khi mang thai.

Thai giáo bằng thị giác, thính giác và xúc giác là 3 phương pháp được áp dụng phổ biến nhất trên thế giới. Đây cũng là cách giáo dục con từ trong bụng mẹ được các chuyên gia đánh giá cao.

Mỹ nhân Việt phá dáng, xuống sắc khi mang thai, Hoa hậu cũng mụn lên chi chít
Kể cả những mỹ nhân vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp, vóc dáng hoàn hảo thì cũng không tránh khỏi chuyện bị ảnh hưởng bởi thai kỳ.

Sao Việt có bầu, sinh con

Minh An (T/H)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt có bầu, sinh con