Vừa sinh xong ông xã “chuyển khoản trả công”, con được 6 tháng Lê Bê La mới “tân trang” lại

Hồng Nhung - Ngày 20/06/2022 19:00 PM (GMT+7)

Sau 6 tháng sinh, Lê Bê La thêm bội phần quyến rũ khiến mọi người dành không ngớt lời khen.

Kể từ khi có thiên thần nhí xuất hiện, cuộc sống của các bà mẹ bỉm sữa thay đổi hoàn toàn so với thời con gái, mọi guồng quay đều phải theo con, đặc biệt phải làm quen với một em bé nên các mẹ ít có thời gian cho bản thân. Những lần đi mua sắm quần áo mới hay đi “đảo ngói”, làm đẹp cũng khó mà sắp xếp được. Diễn viên Lê Bê La cũng vậy. Kể từ khi sinh con gái cho chồng thứ 2, sau 6 tháng sinh con cô mới sắp xếp thời gian được để đi “mầm đẹp”.

Mới đây, cô chia sẻ về diện mạo mới “tân trang” của mình khiến nhiều người không khỏi bất ngờ kèm dòng chia sẻ: “Ô! là ai chứ chẳng phải em !!!”

Diện mạo mới của nữ diễn viên khi tân trang sau sinh.

Diện mạo mới của nữ diễn viên khi "tân trang" sau sinh. 

Trong ảnh, mái tóc dài thường hay được túm gọn để tiện chăm con của cô đã được thay thế bằng mái tóc ngang lưng xoăn sóng mái bằng vô cùng trẻ trung và cá tính. Mái tóc này của Lê Bê La khiến cô ăn gian được cả chục tuổi, đâu ai nghĩ người đẹp Đắk Lắk đã trở thành bà mẹ 2 con rồi. Đặc biệt, chiếc váy 2 dây với chiếc nơ thắt nút ở ngực làm tôn lên vòng 1 căng tròn, tràn đầy của mẹ bỉm sữa, khiến cô trở lên quyến rũ gấp bội phần. Hình ảnh mới vô cùng dễ thương, xinh đẹp này của Lê Bê La nhận được không ngớt lời khen ngợi của mọi người: “Người đẹp Tây Nguyên xinh quá trời”, “Ngàn vì sao chẳng sáng hơn đôi mắt của Bell”, “Quá trẻ luôn”, "Ôi tóc đẹp người cũng sexy lắm nha", "18 tuổi chưa bé"… Thậm chí, một người bạn còn "cảnh báo" Lê Bê La khi khiến chồng giật mình với diện mạo mới: "coi chừng đẻ nữa".

Bạn bè cảnh báo Lê Bê La coi chừng đẻ nữa.

Bạn bè "cảnh báo" Lê Bê La "coi chừng đẻ nữa".

Được biết, Lê Bê La là nữ diễn viên được nhiều khán giả yêu mến thông qua một số vai diễn trong các phim như: Tiếng sét trong mưa, Cổng mặt trời, Hoa nắng, Tía ơi con muốn vợ rồi… Thế nhưng, về chuyện đời tư, cô lại cực kỳ kín tiếng. Mãi cho đến thời gian gần đây, Lê Bê La mới hé lộ rằng mình đã ly hôn với phó đạo diễn Thanh Hải cách đây 5 năm. Và 2 năm trước, bà mẹ đơn thân này đã tìm được bế đỗ mới là một người đàn ông không làm trong lĩnh vực nghệ thuật. Điều bất ngờ hơn nữa là sau đó, Lê Bê La chính thức đăng tấm hình bầu vượt mặt như một lời thông báo rằng cô đã mang thai và sinh con lần 2.

Kể từ đó, cô cũng thoải mái chia sẻ hình ảnh con gái và hình ảnh của mình sau sinh. Thậm chí, khi chia sẻ hình ảnh con gái thứ 2, được mọi người nhận xét là “sao y bản chính” với bố, Lê Bê La cũng không phủ nhận điều này và từng vui vẻ cho biết cô đúng là “đẻ thuê” cho chồng thật. Bên cạnh đó, cô cũng bật mí luôn ông xã đã “chuyển khoản trả công” ngay khi vừa đẻ xong khiến mọi người thích thú.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở bến đỗ thứ 2 của Lê Bê La.

Tổ ấm nhỏ hạnh phúc ở bến đỗ thứ 2 của Lê Bê La.

Phải nói, Lê Bê La là một trong những người đẹp showbiz “đẻ như không” bởi khả năng lấy lại vóc dáng và nhan sắc “thần tốc”. Chỉ sau 5 tháng sinh con cô đã giảm được 16kg, về cân nặng gần 49kg. Trước đó, chia sẻ trên trang cá nhân của mình, nữ diễn viên “Cổng mặt trời” viết: “Ốm tụt luôn. BA 5m mẹ bay 16kg” cùng với hình ảnh cân nặng với chỉ số 48,75kg chứng minh cân nặng hiện tại.

Chia sẻ của nữ diễn viên khiến nhiều người bất ngờ và ngưỡng mộ bởi chỉ sau 5 tháng sinh cô đã về cân nặng đầu 4 khiến bao người mơ ước. Không chỉ vậy, rất nhiều lần khoe hình ảnh sau sinh, Lê Bê La cũng khiến mọi người tròn mắt với nhan sắc mẹ bỉm sữa ở tuổi 34.

Cô kiểm soát tốt cân nặng khi mang bầu.

Cô kiểm soát tốt cân nặng khi mang bầu. 

Để có thể làm được điều này, không thể phủ nhận về khả năng kiểm soát tốt cân nặng trong thai kỳ của cô. Trong những hình ảnh bầu bí ít ỏi được tiết lộ, nữ diễn viên “Tiếng sét trong mưa” làm nhiều người phải kinh ngạc khi không ngờ cô bầu mà vẫn xinh đẹp. Ngoài phần bụng to tròn ra, khuôn mặt và tay chân của bà mẹ 2 con này hầu như không có gì thay đổi. Cô không hề bị phù nề, vỡ nét hay xồ xề như các mẹ bầu khác. Mang bầu lần 2, cô vẫn sở hữu khuôn mặt xinh đẹp với các đường nét thanh tú, bờ vai gầy thấp thoáng xương quai xanh đầy gợi cảm không kém gì thiếu nữ đôi mươi.

Vừa sinh xong ông xã “chuyển khoản trả công”, con được 6 tháng Lê Bê La mới “tân trang” lại - 5

Vừa sinh xong ông xã “chuyển khoản trả công”, con được 6 tháng Lê Bê La mới “tân trang” lại - 6

Cô chăm chỉ tập thể dục và nịt bụng sau sinh.

Cô chăm chỉ tập thể dục và nịt bụng sau sinh.

Bên cạnh đó, phải thừa nhận rằng nhờ việc chăm chỉ luyện tập thể dục cùng chế độ ăn uống khoa học và kết hợp nịt bụng mà cô đã nhanh chóng lấy lại được vóc dáng sau sinh. Chỉ sau 1 tháng sinh cô đã mặc lại vừa chiếc đầm cũ, và còn 4kg nữa là về bình thường như cũ. Và chỉ sau 3 tháng cô đã khiến mọi người trầm trồ khi tái xuất ở phim trường với vóc dáng như “chưa từng có cuộc sinh nở” nào ghé qua. Thời điểm đó, rất nhiều người dành lời khen cho cô thon gọn hơn rất nhiều so với các bà mẹ vừa sinh con được 3 tháng. Khuôn mặt của cô không chỉ Vline mà còn nổi bật bởi sóng mũi cao thẳng táp và nụ cười mỉm vui vẻ.

Và yếu tố cuối cùng có thể giúp người đẹp về dáng nhanh như hiện tại chính là hút sữa thường xuyên. Nhờ đó mà cô nhanh chóng lấy lại được vóc dáng như thời son rỗi của mình.

Nhìn Lê Bê La ai nghĩ cô đã là mẹ bỉm sữa 2 con.

Nhìn Lê Bê La ai nghĩ cô đã là mẹ bỉm sữa 2 con.

Sau sinh bao lâu được làm tóc?

Nhiều mẹ vẫn luôn thắc mắc “liệu sau sinh 3 tháng có duỗi tóc, làm tóc được không?” hay “sau sinh 4 tháng rồi đã uốn tóc, nhuộm tóc được chưa?”.

Các trường hợp này đa phần đều cần sử dụng đến hóa chất. Hiện chưa có nghiên cứu chứng minh gây hại, nhưng chúng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, rủi ro có thể xảy ra. Vậy nên, các mẹ hãy cố gắng kiêng cữ và chỉ nên làm tóc sau sinh 6 tháng khi bé đã không còn hoàn toàn phụ thuộc vào sữa mẹ nữa. Cơ thể mẹ lúc này cũng đã ổn định nhất định, hệ tiêu hóa và miễn dịch cũng đã được phục hồi. 

Dẫu vậy, vẫn có một số lưu ý nhất định mà mẹ cần biết khi chuẩn bị làm đẹp:

- Các mẹ nên chọn salon uy tín, hóa chất chuẩn, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.

- Các mẹ nên kiểm tra kỹ thông tin thành phần hóa chất có trong thuốc làm tóc để tránh các hóa chất độc hại như PPD hay hắc ín…

- Các loại thuốc làm tóc hiện này đều có mùi khá nồng và gây đau đầu. Vậy nên, một không gian thoáng đãng sẽ giúp các mẹ thoải mái hơn, tránh áp lực nặng nề khi thời gian làm tóc kéo dài.

- Các mẹ nên hạn chế việc da đầu, mắt, mũi tiếp xúc với thuốc làm tóc.

Theo Hồng Nhung (Ảnh: FBNV)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sau sinh