Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy "tác phẩm" của con thì điếng người

Kiều Trang - Ngày 07/02/2024 17:19 PM (GMT+7)

Bé gái tự lấy đồ của mẹ để trang điểm, nhưng dường như thành quả không như mong đợi cho lắm!

Dựa vào đặc điểm giới, khác với những bé trai, bé gái thường thích làm đẹp, trang điểm. Khi đến độ tuổi nhận thức về vẻ bề ngoài, các bé gái có xu hướng quan tâm đến những vấn đề liên quan đến thời trang, làm đẹp. Thậm chí vì có sự thích thú với điều này nên trẻ thường dành nhiều sự chú ý, quan sát mọi người xung quanh, đặc biệt là mẹ của mình để tập tành học tập, bắt chước mẹ cách mặc quần áo, trang điểm.

Tương tư như cô bé 5 tuổi (Trung Quốc) dưới đây, tự lấy bộ son phấn của mẹ để tập tành tút tát cho gương mặt, chuẩn bị tham gia biểu diễn một chương trình văn nghệ Tết, đón năm mới 2024 ở trường. Quá trình cô bé ngồi vào bàn và thực hiện các động tác trang điểm nhìn rất chuyên nghiệp. 

Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy amp;#34;tác phẩmamp;#34; của con thì điếng người - 1

Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy amp;#34;tác phẩmamp;#34; của con thì điếng người - 2

Tuy nhiên sau khoảng vài phút, khi mẹ của cô bé từ bên ngoài đi vào, tận mắt chứng kiến "thành quả" của con gái thì mới tá hoả, điếng cả người. Cô bé đã hoạ gương mặt của mình trông chẳng khác gì những chú hề, chắc chắn ai nhìn vào cũng sẽ "cười chảy nước mắt" vì trông kiểu trang điểm và bộ trang phục váy công chúa không liên quan gì đến nhau cả.

Và quả thật sau khi bà mẹ chụp lại hình ảnh của con gái và đăng lên mạng xã hội, nó đã thực sự thu hút lượng tương tác khủng. Cộng đồng mạng đều bày tỏ sự vui nhộn, hài hước với trình độ tay ngang của cô bé. Có người còn trêu rằng, nếu thực sự để gương mặt này lên sân khấu biểu diễn văn nghệ Tết thì cô bé sẽ chiếm trọn spotlight.

Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy amp;#34;tác phẩmamp;#34; của con thì điếng người - 3

Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy amp;#34;tác phẩmamp;#34; của con thì điếng người - 4

Mặc dù đa số mọi người đều xem đây là một tình huống hài hước, nghịch ngợm của trẻ nhỏ, thế nhưng vẫn có một số bình luận đã góp ý rất thẳng thắn và bày tỏ sự không đồng tình khi bố mẹ cho phép trẻ nhỏ trang điểm sớm. Họ cho rằng điều này sẽ không tốt cho trẻ và dễ làm mất đi vẻ đẹp tự nhiên, trong sáng của trẻ.

Dẫu vậy thì thực tế cuộc sống ngày nay, cũng có một số ông bố bà mẹ vô cùng thoải mái trong chuyện cho con gái làm đẹp, trang điểm sớm. Đồng ý rằng, việc dạy con nhận thức về cái đẹp và chăm sóc bản thân là nhiệm vụ quan trọng mà mỗi bậc phụ huynh cần giáo dục cho trẻ khi con đến độ tuổi phù hợp. Tuy nhiên nếu dạy con quá sớm thì sẽ vô tình khiến trẻ trông "già trước tuổi". Vậy cho trẻ trang điểm là đúng hay sai?

Việc cho trẻ trang điểm không thể được xem là đúng hoặc sai một cách tuyệt đối. Đây là một quyết định cá nhân của bố mẹ, phụ thuộc vào các giá trị, quan điểm và tình huống cụ thể của gia đình.

Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy amp;#34;tác phẩmamp;#34; của con thì điếng người - 5

Dưới đây là một số lý do tại sao bố mẹ nên giáo dục về cái đẹp sớm cho trẻ.

- Hình thành ý thức về cái đẹp: Giáo dục về cái đẹp giúp trẻ nhận biết và đánh giá sự hài hòa, tinh tế và tầm quan trọng của cái đẹp trong cuộc sống. Điều này giúp trẻ phát triển khả năng phê phán và đánh giá, cũng như khám phá và trân trọng cái đẹp xung quanh mình.

- Tạo cảm hứng và sự sáng tạo: Giáo dục về cái đẹp khuyến khích sự sáng tạo và tư duy tưởng tượng của trẻ. Khi trẻ được tiếp xúc với những sự vật, hiện tượng hoặc hoạt động liên quan đến cái đẹp, trẻ có thể tìm thấy cảm hứng và phát triển khả năng sáng tạo của mình.

- Xây dựng giá trị và tư duy tích cực: Giáo dục về cái đẹp giúp trẻ nhận thức về giá trị và tầm quan trọng của cái đẹp trong cuộc sống. Nó có thể giúp trẻ hiểu về sự tôn trọng, lòng biết ơn và ý thức về môi trường xung quanh.

- Phát triển kỹ năng quan sát và phân tích: Giáo dục về cái đẹp khuyến khích trẻ phát triển kỹ năng quan sát và phân tích. Trẻ học cách nhìn thấu và hiểu sâu hơn về mọi thứ xung quanh mình, từ màu sắc, hình dạng, âm thanh cho đến cảm xúc và ý nghĩa.

- Xây dựng sự tự tin: Khi trẻ được giáo dục về cái đẹp, trẻ có thể cảm thấy tự tin hơn trong việc thể hiện bản thân và đánh giá một cách tích cực về ngoại hình, những vấn đề liên quan đến cá nhân và môi trường xung quanh.

Trong quá trình giáo dục về cái đẹp cho con, bố mẹ có thể sử dụng nhiều phương pháp như trò chuyện, thể hiện qua hành động và ví dụ mẫu, khám phá cùng con và tạo cơ hội cho con được trải nghiệm một cách phù hợp

Con gái tự trang điểm biểu diễn văn nghệ Tết, mẹ nhìn thấy amp;#34;tác phẩmamp;#34; của con thì điếng người - 6

Để con làm đẹp đúng lứa tuổi, bố mẹ cần đặt ra những giới hạn với trẻ.

- Định rõ quy tắc: Thiết lập quy tắc rõ ràng về việc trang điểm, và áp dụng chúng một cách nhất quán trong gia đình. Ví dụ, bố mẹ có thể quy định rằng trẻ chỉ được trang điểm trong những dịp đặc biệt như tiệc sinh nhật, hoặc các buổi biểu diễn chương trình tại trường học.

- Đặt giới hạn về sản phẩm trang điểm: Xác định những loại sản phẩm trang điểm phù hợp với lứa tuổi của con gái. Hạn chế sử dụng những sản phẩm quá mạnh, có thể gây hại cho da trẻ. Đồng thời, hãy đảm bảo rằng con gái hiểu được cách sử dụng các sản phẩm một cách an toàn và lành mạnh.

- Hướng dẫn và giám sát: Dành thời gian để hướng dẫn con gái cách sử dụng sản phẩm trang điểm và làm đẹp một cách đúng cách. Điều này giúp trẻ hiểu rõ và áp dụng những nguyên tắc lành mạnh khi trang điểm. Đồng thời, luôn giám sát và kiểm tra hoạt động trang điểm của con gái để đảm bảo rằng con không sử dụng quá nhiều sản phẩm hoặc không trang điểm quá mức.

- Khuyến khích sự tự tin bên trong: Bố mẹ nên khuyến khích con gái trang điểm một cách nhẹ nhàng và tự nhiên. Nhấn mạnh sự tự tin từ bên trong và tầm quan trọng của việc chăm sóc giá trị nội tại của bản thân để trẻ hiểu rằng, phát triển năng lực bên trong mới là điều cần thiết hơn so với việc quá chú trọng vào vẻ bề ngoài.

Con biểu diễn văn nghệ ở trường, bố mẹ háo hức đi xem rồi ngã ngửa khi nhìn thấy bé trên sân khấu
Đợi mãi không thấy con lên sân khấu, bố mẹ đang không hiểu chuyện gì xảy ra thì ngã ngửa khi nhìn thấy con.

Ngộ nghĩnh trẻ thơ

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ngộ nghĩnh trẻ thơ