Elly Trần: "Chồng tôi có thói quen khó hiểu là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệt"

Kiều Trang - Ngày 20/03/2024 09:39 AM (GMT+7)

Mới đây, đoạn chia sẻ của Elly Trần "tố" chồng cũ có hành vi không phù hợp với các con gây chú ý.

Con cái bước vào độ tuổi dậy thì, nhiều bậc bố mẹ thường rất kỹ tính trong vấn đề tiếp xúc cơ thể với trẻ vì muốn bảo vệ sức khoẻ sinh sản của con. Chính vì như thế mà những hành động thể hiện sự âu yếm, đặc biệt là việc hôn lên mặt, miệng của trẻ trở thành một hạn chế, thậm chí là cấm kỵ. Dẫu vậy thì đây vẫn là một thói quen mà không ít những ông bố bà mẹ hay làm với con để bày tỏ tình yêu thương của mình.

Dòng chia sẻ của Elly Trần trên trang cá nhân thu hút sự chú ý.

Dòng chia sẻ của Elly Trần trên trang cá nhân thu hút sự chú ý.

Mới đây trên trang cá nhân, Elly Trần đã thẳng thắn bày tỏ sự bức xúc về thói quen xấu của chồng cũ ngoại quốc, thường xuyên hôn trực tiếp lên miệng của các con mặc dù trước đó cô đã nhắc nhở rất nhiều lần. Theo đó, nữ diễn viên sinh năm 1987 lên tiếng: "STD là gì? Dù con chúng ta là bé trai hay bé gái thì đều cần được giữ gìn. Chồng tôi có thói quen rất khó hiểu và tôi không đồng ý là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệt.

Trước đây tôi đã nhiều lần nói với anh ấy là hôn lên miệng con nít là không được nhưng cứ mỗi khi không có tôi là anh ấy lại tiếp diễn. Hôn trực tiếp lên môi/miệng lúc nhỏ đã không nên, huống chi bây giờ Cadie đã 10 tuổi và Alfie 9 tuổi đang dần thay đổi cơ thể chuẩn bị vào tuổi dậy thì và cần kĩ lưỡng bảo vệ cho sức khoẻ sinh sản của trẻ. Còn tại sao hôm nay lại nói về chủ đề S.T.D này thì anh ấy chính là người rõ nhất".

Elly Trần: amp;#34;Chồng tôi có thói quen khó hiểu là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệtamp;#34; - 2

Các con của Elly đều đang lớn, sắp bước vào tuổi dậy thì.

Các con của Elly đều đang lớn, sắp bước vào tuổi dậy thì.

Bài chia sẻ của Elly Trần "tố" hành động của chồng cũ làm ảnh hưởng đến ái nữ và quý tử của mình khi các con sắp bước vào độ tuổi tiền dậy thì đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Bên dưới dòng tâm sự của bà mẹ đơn thân, rất nhiều bình luận cũng bày tỏ sự đồng tình với những quan điểm của nàng diễn viên.

Một số bình luận để lại như: "Mình cũng không bao giờ hôn con trực tiếp như vậy. Nhiều khi chỉ thơm má hoặc trán thôi", "Thật dị ứng khi hôn con kiểu này", "Ghê quá, còn dễ lây HPV nữa", "Nói chồng cũ không được thì mình nói con sẽ hiệu quả thôi",...

Elly Trần: amp;#34;Chồng tôi có thói quen khó hiểu là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệtamp;#34; - 4

Cư dân mạng bình luận xôn xao.

Cư dân mạng bình luận xôn xao.

Trên thực tế, không riêng gì chồng cũ của Elly Trần mà hành động ôm hôn trực tiếp lên các bộ phận cơ thể của con, đặc biệt là miệng thường là thói quen phổ biến của nhiều bậc bố mẹ. Thậm chí, một số phụ huynh còn bất chấp làm điều đó với trẻ dù đang trong hoàn cảnh hay môi trường nào, kể cả khi các con ở độ tuổi dần phát triển và bắt đầu có những sự thay đổi về cơ thể và tâm sinh lý.

Giống như bài chia sẻ của Elly Trần, sự thật là có thể nhiều bố mẹ sẽ không chú ý hoặc không hiểu rõ về mức độ ảnh hưởng từ việc làm này của mình đối với con trẻ. Nhưng nó thực sự sẽ dẫn đến những hệ luỵ khôn lường, tác động tiêu cực đến các con, đặc biệt là qua con đường lây nhiễm tình dục từ người lớn mà bố mẹ cần phải nắm vững các kiến thức quan trọng này, hay cụ thể là bệnh STD.

Elly Trần: amp;#34;Chồng tôi có thói quen khó hiểu là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệtamp;#34; - 6

Vậy STD là gì?

Bệnh STD (Sexually Transmitted Disease) là một thuật ngữ dùng để chỉ các bệnh lây truyền qua đường tình dục. Đây là nhóm bệnh phổ biến mà người ta có thể lây nhiễm thông qua quan hệ tình dục, bao gồm quan hệ bằng miệng, âm đạo, hậu môn hoặc chạm vào bộ phận sinh dục. Do tác nhân gây bệnh có trong dịch tiết sinh dục như tinh dịch, dịch âm đạo và các chất dịch cơ thể khác nên dễ dàng lây lan khi tiếp xúc trực tiếp. 

Các bệnh STD phổ biến bao gồm:

- Chlamydia: Do vi khuẩn Chlamydia trachomatis gây ra, gây viêm nhiễm ở cổ tử cung, âm đạo, hoặc niệu đạo. Nếu không được điều trị, nó có thể gây ra vấn đề về sức khỏe nghiêm trọng hơn như viêm bàng quang, viêm buồng trứng hoặc viêm niệu đạo.

- Bệnh lậu (Gonorrhea): Do vi khuẩn Neisseria gonorrhoeae gây ra, gây viêm nhiễm ở niệu đạo, cổ tử cung, âm đạo hoặc hậu môn. Nếu không được điều trị, bệnh lậu có thể lan sang các cơ quan khác trong cơ thể và gây ra biến chứng nghiêm trọng.

- Sùi mào gà (Genital warts): Do virus Human Papillomavirus (HPV) gây ra, gây ra sự hình thành các mụn có dạng sùi mào gà ở vùng sinh dục. Một số chủng HPV có liên quan đến ung thư cổ tử cung, âm đạo, âm hộ và hậu môn.

- Bệnh sởi (Syphilis): Do vi khuẩn Treponema pallidum gây ra, bệnh sởi có thể ảnh hưởng đến da, niệu đạo, âm đạo, hậu môn và các cơ quan khác trong cơ thể. Nếu không được điều trị, bệnh sởi có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe và cơ thể.

- HIV/AIDS: HIV (Human Immunodeficiency Virus) là virus gây ra bệnh AIDS (Acquired Immunodeficiency Syndrome). Virus tấn công hệ miễn dịch của cơ thể, làm suy yếu khả năng chống lại các bệnh nhiễm trùng và ung thư. HIV lây truyền qua tiếp xúc với máu, tuyến tiền liệt, âm đạo, âm hộ, hậu môn hoặc qua quan hệ tình dục không an toàn với một người nhiễm HIV.

Elly Trần: amp;#34;Chồng tôi có thói quen khó hiểu là cứ hôn trực tiếp lên miệng của 2 bé mỗi khi chào tạm biệtamp;#34; - 7

Việc bố mẹ có thói quen hôn trực tiếp lên cơ thể trẻ, đặc biệt là miệng sẽ gây ra những ảnh hưởng như thế nào?

- Lây nhiễm bệnh: Miệng là một môi trường lý tưởng để phát triển vi khuẩn và virus. Khi người lớn hôn trực tiếp lên miệng của trẻ, đặc biệt là trẻ nhỏ, có nguy cơ lây nhiễm các bệnh nhiễm trùng và vi khuẩn, bao gồm cả cảm lạnh, viêm họng, viêm phổi, viêm màng não và các bệnh lây truyền qua đường tình dục như herpes miệng.

- Hệ miễn dịch chưa phát triển đầy đủ: Hệ miễn dịch của trẻ em chưa được phát triển hoàn thiện như người lớn. Hệ miễn dịch giúp bảo vệ cơ thể chống lại các tác nhân gây bệnh. Do đó, trẻ em dễ bị nhiễm trùng và phản ứng kém hơn khi tiếp xúc với các chất gây bệnh. Hôn trực tiếp lên miệng của trẻ có thể đặt trẻ vào nguy cơ cao hơn mắc bệnh và có thể gây ra biến chứng nghiêm trọng.

- Nguy cơ lây nhiễm bệnh viêm màng não: Bệnh viêm màng não là một bệnh nghiêm trọng và có thể gây tử vong. Vi khuẩn Neisseria meningitidis, một trong những nguyên nhân gây bệnh viêm màng não, có thể được truyền từ người lớn sang trẻ thông qua việc hôn trực tiếp lên miệng. Điều này đặc biệt nguy hiểm đối với trẻ em do hệ miễn dịch chưa đủ mạnh để chống lại vi khuẩn này.

- Tôn trọng cơ thể và giáo dục về giới tính: Hôn trực tiếp lên miệng của trẻ không chỉ là một vấn đề sức khỏe mà còn liên quan đến giáo dục về giới tính, và ý thức tôn trọng cơ thể. Việc tạo ra các giới hạn về không gian cá nhân và giảng dạy về đúng/sai trong việc tiếp xúc cơ thể là cách để trẻ phát triển sự hiểu biết và sự tự tin về cơ thể và tình dục. Điều này giúp xây dựng những giá trị và định kiến ​​sáng suốt về quyền riêng tư, và sự tôn trọng trong mối quan hệ cá nhân.

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con tuổi dậy thì