Mẹ trẻ ăn mặc "mát mẻ" nhảy trước mặt con trai dậy thì gây tranh cãi

Kiều Trang - Ngày 25/03/2024 00:00 AM (GMT+7)

Nhìn biểu cảm của cậu con trai, ai cũng lắc đầu ngán ngẩm.

Một số chuyên gia cho rằng, có hai giai đoạn mà bố mẹ cần phải đặc biệt chú trọng phương pháp nuôi dạy con, đó là giai đoạn trẻ lên 3 và giai đoạn con ở độ tuổi dậy thì. Đối với trẻ khi bước vào độ tuổi dậy thì, việc phụ huynh giáo dục giới tính cho con là nhiệm vụ cực kỳ quan trọng. Trong quá trình này, mọi lời nói và hành vi của bố mẹ đều sẽ tác động lớn đến trẻ, từ việc ăn uống, đi lại cho đến lối ăn mặc.

Cách đây không lâu, đoạn video bà mẹ trẻ “ăn mặc mát mẻ” và “nhảy múa trong phòng khách đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ của cư dân mạng ngay sau khi được đăng tải. Thực tế, ở nhà riêng của mình, mọi người đều thoải mái, tự do và có thể làm bất cứ điều gì mình muốn. Nhưng nguyên nhân khiến cư dân mạng dấy lên bàn tán sôi nổi là do bà mẹ mặc đồ hơi hở hang trước mặt cậu con trai của mình.

Mẹ trẻ ăn mặc amp;#34;mát mẻamp;#34; nhảy trước mặt con trai dậy thì gây tranh cãi - 1

Mặc dù người mẹ này chia sẻ rằng bà thường xuyên thích nhảy múa ở nhà, và con trai cũng đã quen với việc đó. Thế nhưng xét về thái độ, biểu cảm của nhóc tỳ, có vẻ như cậu bé không mấy vui vẻ khi xem mẹ nhảy, thậm chí còn tỏ vẻ bất lực và lấy tay che mặt. Nhìn vẻ bề ngoài cao lớn của con trai, ai cũng đoán được cậu bé không nhỏ tuổi, mà cũng đã tầm khoảng dậy thì.

Mẹ trẻ ăn mặc amp;#34;mát mẻamp;#34; nhảy trước mặt con trai dậy thì gây tranh cãi - 2

Điều này cũng gây ra sự bất bình của nhiều cư dân mạng, họ chỉ trích hành vi của người mẹ quá lố, không phù hợp. Một số cư dân mạng cho rằng: "Trẻ em đang ở độ tuổi vị thành niên, là lúc chúng tò mò về người khác giới và cách hành xử của người mẹ này có vẻ hơi thiếu suy nghĩ".

Một số cư dân mạng khác bày tỏ quan điểm: "Từ xa xưa, cha ông đã có câu nói 'con gái lớn tránh cha, con trai lớn tránh mẹ' để dễ dạy con hơn về giáo dục giới tính. Tuy nhiên có vẻ người mẹ này chưa từng nghe qua điều này nên mới có cách hành xử sai lầm như vậy". Hầu hết cư dân mạng đều không thể hiểu, và không thể chấp nhận được cách ăn mặc của bà mẹ trong hình.

Trên thực tế, không chỉ riêng bà mẹ này mà trường hợp mẹ ăn mặc phản cảm, hở bạo trước mặt con trẻ cũng xảy ra trong một số gia đình, thậm chí là với tần xuất rất thường xuyên. Đa số phụ huynh này đều cho rằng đây là chuyện bình thường, và hầu như họ không quá để tâm mà vẫn vô tư thực hiện. 

Thế nhưng chuyện đâu có đơn giản như thế, đặc biệt là khi con cái đang trong độ tuổi dậy thì có những sự thay đổi lớn về cơ thể, tâm sinh lý. Chính vì lý do đó mà bố mẹ càng cần phải chỉnh chu, cẩn thận hơn trong mọi nhất cử nhất động của mình và vấn đề ăn mặc là cực kỳ quan trọng.

Mẹ trẻ ăn mặc amp;#34;mát mẻamp;#34; nhảy trước mặt con trai dậy thì gây tranh cãi - 3

Vậy, con trẻ có thể bị ảnh hưởng như thế nào nếu bố mẹ ăn mặc phản cảm trước mặt mình thường xuyên?

- Nhận thức sai lệch về cách ăn mặc: Khi trẻ được tiếp xúc với hình ảnh phản cảm và không phù hợp trong cách ăn mặc, nó có thể tạo ra một nhận thức sai lệch về tiêu chuẩn cái đẹp và sự tôn trọng cá nhân. Trẻ có thể không hiểu rõ về quy tắc hay chuẩn mực cái đẹp của xã hội, và không biết cách lựa chọn trang phục phù hợp trong các tình huống khác nhau.

- Mất sự tự tin và hình ảnh bản thân: Trẻ có thể bị ảnh hưởng về mặt tâm lý khi thấy bố mẹ ăn mặc phản cảm. Nó có thể dẫn đến sự mất tự tin và tự giác về hình ảnh bản thân. Trẻ có thể cảm thấy không thoải mái, và không an toàn với việc hiểu về cơ thể và ngoại hình của mình.

- Bất ổn trong quan hệ gia đình: Việc bố mẹ ăn mặc phản cảm có thể gây ảnh hưởng đến quan hệ gia đình. Trẻ có thể cảm thấy bối rối và không thoải mái khi chứng kiến hành vi không phù hợp của bố mẹ. Điều này có khả năng gây ra mâu thuẫn và giảm sự tin tưởng giữa trẻ với bố mẹ.

- Hình thành giá trị và quy tắc không đúng: Trẻ học hỏi từ môi trường xung quanh và bố mẹ là nhân tố tác động chính đối với trẻ. Nếu bố mẹ ăn mặc phản cảm, trẻ có thể học theo và hình thành giá trị, hay những quy tắc không đúng về cách ăn mặc cũng như sự tôn trọng dành cho chính bản thân và cho những người xung quanh.

Mẹ trẻ ăn mặc amp;#34;mát mẻamp;#34; nhảy trước mặt con trai dậy thì gây tranh cãi - 4

Con đến tuổi dậy thì, đâu là những hành vi bố mẹ cần tránh làm trước mặt con?

Thay quần áo trước mặt trẻ

Trẻ ở độ tuổi này đang trải qua sự phát triển tâm lý và tính dục, việc tránh thay đồ trước mặt con giúp tạo ra một môi trường gia đình đúng đắn, giúp bảo vệ giá trị gia đình và tránh gây hiểu lầm hoặc tình huống khó chấp nhận.

Bố mẹ có thể thúc đẩy cuộc trò chuyện về quyền riêng tư, sự phát triển tính dục và giới tính một cách thoải mái thông qua cách thức phù hợp. Điều này sẽ góp phần xây dựng một mối quan hệ gia đình lành mạnh, và bố mẹ con cái tôn trọng lẫn nhau.

Ăn mặc phản cảm, hở hang

Khi con đến tuổi dậy thì, bố mẹ cần nhớ rằng việc ăn mặc phản cảm trước mặt con có thể gây khó chịu và gây hiểu lầm. Bố mẹ nên tránh mặc những trang phục thiếu vải, quá gợi cảm hoặc không phù hợp trước mặt con. Điều này giúp bảo vệ giá trị gia đình và tôn trọng không gian riêng tư của con.

Việc bố mẹ chọn lựa trang phục phù hợp trước mặt con cũng có ý nghĩa giáo dục. Bằng cách thể hiện một hình ảnh đúng đắn, bố mẹ truyền tải cho con thông điệp về sự tôn trọng và giá trị của cơ thể. Đồng thời, việc tránh ăn mặc phản cảm trước mặt con giúp xây dựng một môi trường gia đình lành mạnh, và tạo điều kiện để trẻ phát triển một quan niệm tích cực về tính dục và tự tin thể hiện cái đẹp cá nhân.

Có những hành vi gần gũi quá mức với con

Trẻ ở độ tuổi này đang trải qua sự thay đổi cơ thể mạnh mẽ, và tò mò về quan hệ giữa các giới tính. Việc tránh thể hiện những hành vi thân mật không phù hợp trước mặt con giúp trẻ hiểu rõ về ranh giới cá nhân và quyền riêng tư. Bố mẹ có thể thể hiện tình yêu thương và quan tâm bằng các hình thức giao tiếp khác như lắng nghe, trò chuyện, ôm ấp hay vuốt ve tóc của con.

Quan trọng nhất, bố mẹ nên dành thời gian để trò chuyện với con về sự phát triển tính dục và quan hệ giữa các giới tính. Bằng cách cung cấp thông tin chính xác và đáng tin cậy, bố mẹ giúp con hiểu và đối mặt một cách lành mạnh với những thay đổi trong cơ thể của mình.

Bố mẹ thể hiện những lời nói, hành động thân mật với nhau trước mặt con

Tránh những lời nói và hành động quá thân mật giữa bố mẹ có thể giúp tránh tình huống khó xử, và sự bối rối cho con. Đồng thời cũng là hạn chế việc con học cách bắt chước, hoặc hình thành những nhận thức sai lệch về vấn đề tính dục, giới tính.

Mẹ mặc váy ngủ hở hang, con trai nói 1 câu khiến bà lập tức thay, thề không mặc lại
Người mẹ cảm thấy vô cùng bất ngờ và xấu hổ sau câu nói đó của con trai.

Dạy con

Theo Kiều Trang
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Người mẹ cần biết