Trương Ngọc Ánh nuôi dạy con như thế nào mà bé Bảo Tiên lại có những hành động gây chú ý như thế này?

Ngày 18/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

Dù bận rộn, nữ diễn viên tuổi Thìn vẫn dành nhiều thời gian cho gia đình và chăm sóc Bảo Tiên giúp con gái lớn lên sống tình cảm, khéo léo trong ứng xử.

Là con gái của hai ngôi sao đình đám Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn, Bảo Tiên được truyền thông chú ý ngay từ khi còn nhỏ. Đã có một thời, Bảo Tiên được mệnh danh là "Suri của Việt Nam". Ở tuổi 16, Bảo Tiên sở hữu gương mặt thon gọn, sống mũi cao, hàng lông mày cong, sắc nét cùng chiều cao 1,7m ấn tượng, Ngoài việc học ở trường, cô bé đã sớm bộc lộ năng khiếu ca hát, nhảy múa...

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn.

Bảo Tiên - con gái Trương Ngọc Ánh và Trần Bảo Sơn.

Dù đã ly dị nhiều năm nhưng Bảo Sơn và Trương Ngọc Ánh vẫn chung tay nuôi dạy con gái lớn khôn để cô bé không bị thiếu thốn tình cảm. Nữ diễn viên chia sẻ: "Chúng tôi chia tay văn minh, vì thế vẫn luôn yêu thương con và không để con cảm thấy thiếu thốn tình cảm. Anh Bảo Sơn là người rất tốt, anh luôn có mặt những lúc con cần. Con gái Bảo Tiên cũng nhận được đầy đủ tình thương từ 2 bên nội, ngoại".

Nữ diễn viên phim Hương Ga cũng cho biết, thường ngày, cô dành nhiều thời gian trò chuyện, tâm sự với con về mọi điều trong cuộc sống để hai mẹ con có thể hiểu nhau hơn. Nữ diễn viên - doanh nhân thường tâm sự hai mẹ con là bạn tri kỷ. Cô tự hào con gái tình cảm, thường mua hoa, chuẩn bị quà cho mẹ vào các ngày lễ.

Mặc dù đã chia tay nhưng hai diễn viên vẫn chung tay nuôi dạy con gái.

Mặc dù đã chia tay nhưng hai diễn viên vẫn chung tay nuôi dạy con gái.

"Tôi làm bạn với con để nghe chia sẻ tất cả những thứ mà con gặp. Mình phải nói chuyện với con như một người bạn thì con sẽ nói lại cho mình hết. Con sẽ nói cho mình hết những bí mật ngày hôm nay, ví dụ như có bạn này thích con đấy mẹ ơi, bạn này hôn vào má con… Tất cả những gì nhỏ nhất xảy ra con đều kể cho tôi nghe.

Chỉ có làm bạn với con thì con mới kể, chứ mình lúc nào cũng khó chịu theo kiểu bề trên, cha mẹ thì các con sẽ giấu hết. Mình là cha mẹ, mình phải là bạn thân nhất của con. Bạn thân nhất là người chia sẻ tất cả mọi thứ trong cuộc sống, nếu không thì con sẽ không nói cho mình và mình sẽ không biết gì cả", cô cho hay.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ con gái là người sống tình cảm.

Trương Ngọc Ánh tiết lộ con gái là người sống tình cảm.

Cách đây không lâu, con gái của nữ diễn viên Hương Ga đã đọc bức thư bằng tiếng Anh trong dịp sinh nhật để cảm ơn gia đình, bố mẹ và mọi người đã chúc cô sinh nhật vui vẻ. Bức thư thu hút sự đồng cảm của nhiều người, không chỉ bởi khả năng tiếng Anh chuẩn mà còn vì tình yêu thương của cô bé dành cho mẹ.

Bảo Tiên có ngoại hình xinh xắn, đáng yêu, từng được mời tham gia nhiều quảng cáo của các thương hiệu thời trang. Tuy nhiên, nữ diễn viên đã từ chối vì không muốn con gái vào showbiz quá sớm. Và cô cho rằng hạnh phúc của con gái cô quan trọng hơn bất cứ điều gì khác.

Trương Ngọc Ánh đặt hạnh phúc của con gái lên hàng đầu.

Trương Ngọc Ánh đặt hạnh phúc của con gái lên hàng đầu.

Không chỉ vậy, Bảo Tiên còn ghi điểm bởi gu ăn mặc giản dị dù sinh ra đã "ngậm thìa vàng". Cô bé thường xuyên xuất hiện với những bộ trang phục đơn giản. Điển hình phải kể đến những chiếc áo thun kết hợp cùng quần jeans ngắn dài các loại. Không chỉ vậy, Bảo Tiên cũng luôn tự tin khoe gương mặt mộc xinh xắn của mình khi ra đường và kể cả lúc chụp ảnh.

Không chỉ xinh đẹp và học giỏi, Bảo Tiên còn là một cô bé sống rất tình cảm. Trương Ngọc Ánh từng tiết lộ, con gái "thúc" mẹ nhanh lập gia đình, sinh thêm em bé. Nhiều người hâm mộ khen Bảo Tiên còn nhỏ nhưng suy nghĩ chín chắn, biết quan tâm đến mẹ. Nếu như nhiều đứa trẻ khác "khư khư" giữ mẹ vì sợ mẹ đi bước nữa sẽ đánh mất "đặc quyền", Bảo Tiên nghĩ nhiều hơn cho cuộc sống của mẹ. Cô bé sợ mẹ buồn sau khi mình đi du học. Có thể thấy, Trương Ngọc Ánh đã nuôi dạy con gái rất tốt, bởi cô bé biết suy nghĩ cho mẹ.

Trương Ngọc Ánh được khen về cách nuôi dạy con.

Trương Ngọc Ánh được khen về cách nuôi dạy con.

Trương Ngọc Ánh cũng chia sẻ Bảo Tiên luôn khiêm tốn nhưng thẳng thắn, thích tự lập và yêu trải nghiệm nhiều điều mới. Tới độ tuổi dậy thì, cô thấy tính cách của con mình không thay đổi nhiều lắm. Con chín chắn hơn trong suy nghĩ và cách giao tiếp, biết quan tâm, chia sẻ nhiều hơn. Nhìn thấy điều đó, nữ diễn viên rất ấm lòng.

Cô cũng cho rằng bậc cha mẹ chúng ta cần thay đổi một chút để dạy con đúng cách và phù hợp hơn. Con càng trưởng thành, càng cần cha mẹ ở bên như những người bạn. Con ở độ tuổi này, chúng ta không thể bảo con phải làm gì, học gì, sống ra sao theo ý bố mẹ. Con bắt đầu đưa ra những quan điểm cá nhân. Bố mẹ nếu cứng nhắc quá không phải cách hay. Yêu thương, dạy dỗ con một cách chân thành và tinh tế mới là điều cần thiết.

Trương Ngọc Ánh cho rằng con đến tuổi dậy thì bố mẹ cần phải tinh tế hơn.

Trương Ngọc Ánh cho rằng con đến tuổi dậy thì bố mẹ cần phải tinh tế hơn.

Những điều cha mẹ cần chú ý khi con gái đến tuổi dậy thì

Nhiều bậc phụ huynh luôn có tâm lý lo lắng khi con cái đang ở tuổi trưởng thành, nhất là những cô con gái bước vào tuổi dậy thì.

Theo các chuyên gia, ở giai đoạn này, tâm sinh lý của các bé gái sẽ có nhiều thay đổi từ cảm xúc, suy nghĩ cho đến hành động.

Nếu không được quan tâm, chăm sóc đúng cách, các bé gái sẽ rất dễ rơi vào trạng thái mất cân bằng, khó làm chủ bản thân dẫn đến có những hành động bộc phát.

Chính vì vậy, một số gợi ý dưới đây mà các bậc phụ huynh có thể tham khảo nhằm có cách ứng xử phù hợp với con:

1. Làm bạn với con

Khi các bé gái bước vào lứa tuổi dậy thì sẽ có những thay đổi về vóc dáng, tâm sinh lý khá rõ rệt. Vì thế, các bậc phụ huynh cần lưu ý và quan tâm đến cảm xúc, trạng thái của con mỗi ngày. Một số chuyên gia tâm lý cho rằng, ở lứa tuổi này, các bé rất nhạy cảm, dễ bị tổn thương và thường lựa chọn sống khép mình lại. Cha mẹ hãy kiên nhẫn và cho con biết rằng, mình luôn là những người bạn để các con bé thể chia sẻ mọi điều vào bất cứ lúc nào cần.

Đặc biệt, cha mẹ cũng nên tránh nói những câu nặng lời khiến trẻ buồn bã, xấu hổ hay tự ti. Việc làm bạn với con sẽ giúp các bé gái tự tin mở lòng và chia sẻ mọi vấn đề khúc mắc mà mình gặp. Nhờ đó, các bậc phụ huynh sẽ nắm bắt tốt hơn những tâm tư của con và có cách ứng xử sao cho phù hợp.

Về phía các bé gái, khi có cha mẹ làm bạn, con sẽ cảm thấy bản thân được tôn trọng, lắng nghe và được yêu thương, chở che. Dần dần, trẻ có được tâm trạng thoải mái, vui vẻ, tích cực và hoạt bát như trước đây.

Tuổi dậy thì của con gái bắt đầu từ khoảng 10 tuổi đến 17 tuổi. Ảnh minh họa

Tuổi dậy thì của con gái bắt đầu từ khoảng 10 tuổi đến 17 tuổi. Ảnh minh họa

2. Dạy cho con thêm nhiều kiến thức

Khi con bước vào giai đoạn tuổi dậy thì, tâm lý và sinh lý trên cơ thể ít nhiều có những thay đổi đáng kể. Chắc chắn con bạn sẽ cảm thấy bất ngờ và ngỡ ngàng, khó thích nghi, làm ảnh hưởng đến tâm trạng. Phụ huynh cần giải thích với các con rằng những thay đổi đó là vô cùng bình thường và phù hợp với lứa tuổi.

Khi đó, người mẹ cần dẫn con đi mua những thứ cần thiết, dạy con cách chọn mua băng vệ sinh tốt nhất, cách vệ sinh thay băng thường xuyên để tránh viêm nhiễm. Người mẹ hãy cung cấp cho con kiến thức về cách theo dõi chu kỳ kinh nguyệt và nhận biết bệnh lý liên quan đến chu kỳ kinh nguyệt.

3. Dạy con cách bảo vệ bản thân

Con gái bước vào tuổi dậy thì là thời điểm tương đối nhạy cảm, thậm chí là thiếu an toàn đối với các bé. Chính bởi lẽ đó, các bậc phụ huynh cần đặc biệt lưu ý đến tâm trạng, cảm xúc cũng như để tâm đến các mối quan hệ của con.

Hãy khéo léo tìm hiểu về bạn bè cũng như những người thường xuyên ở bên cạnh con gái. Qua đó có những phương pháp hợp lý để bảo vệ cũng như giúp con tránh việc bị kẻ xấu lợi dụng.

Bên cạnh đó, hãy luôn trang bị cho con những kiến thức căn bản về giới tính và dạy con cách phòng vệ trong trường hợp bị kẻ xấu hãm hại. Đây được xem là 2 điều cơ bản nhưng tuyệt đối quan trọng mà các bậc phụ huynh cần lưu ý khi con gái đang bước vào giai đoạn tuổi dậy thì.

4. Cho trẻ tự do nói lên quan điểm của mình

Trong độ tuổi dậy thì, các con đã có nhiều suy nghĩ riêng của mình và chúng muốn được tự do nói được quan điểm về cuộc sống. Bạn hãy tôn trọng lắng nghe và đưa ra các ý kiến, lời khuyên bổ ích để con mình hiểu được và làm theo.

Bố mẹ hãy đồng hành, trò chuyện với con như một người bạn thực sự, những điều không ảnh hưởng xấu thì không nên cấm đoán. Nếu trẻ có những sở thích, đam mê, đừng ngần ngại cho trẻ một không gian, điều kiện tốt nhất để phát triển.

5. Giúp con vượt qua căng thẳng của cuộc sống

Ở độ tuổi này, con gái tuổi dậy thì thường dễ gặp áp lực từ nhiều phía như học tập, tình cảm, định hướng tương lai do con hay so sánh mình với mọi người xung quanh. Là một người cha, người mẹ, hãy luôn động viên con, cho con thấy thế mạnh của bản thân để tạo động lực cho con.

Mong tất cả bố mẹ sẽ có cách đối xử hợp lý, khéo léo nhất để con của bạn cảm thấy yên tâm, an toàn và mạnh mẽ hơn ở tuổi mới lớn.

Con trai Bảo Thy học một môn thể thao quý tộc mà nhiều sao Việt cũng chi nhiều tiền đầu tư cho con, lợi ích của môn này ra sao?
Không chỉ Bảo Thy, để học được môn thể thao này, vợ cũ Đan Trường cũng phải bỏ ra tận 540 triệu một năm để duy trì thẻ hội viên.

Sao dạy con

Theo Tường Vy (t/h)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao dạy con