Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy

Ngày 03/06/2020 14:30 PM (GMT+7)

Những bức tượng này được làm nên từ bùn, tảo,... với hình dạng kỳ dị sẽ khiến du khách giật mình hoảng hốt nếu bỗng nhiên bắt gặp.

Vừa qua, trên mạng xã hội chia sẻ những bức ảnh chụp các tác phẩm điêu khắc đầm lầy được làm bằng bùn và tảo, bởi nhà điêu khắc người Pháp Sophie Prestigiacomo. Phần lớn người dùng mạng đều cho rằng mình sẽ sợ chết khiếp nếu bắt gặp những bức tượng này vào buổi tối.

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 1

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 2

Nhà điêu khắc Sophie Prestigiacomo đã phản ánh cuộc đối thoại căng thẳng và triền miên của con người với thiên nhiên cùng các sinh vật đầm lầy sinh sống trong Khu bảo tồn thiên nhiên Séné Marshes ở Vịnh Morbihan (Pháp).

Lúc mới đầu chỉ có 2 tác phẩm, sau đó một chiến dịch gây quỹ cộng đồng đã tiến hành và thực hiện tổng số 8 tác phẩm trong khu bảo tồn.

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 3

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 4

Các bức tượng này được tạo nên bằng bùn và rong biển, đôi khi có cả tảo khô trong một số chi tiết. Màu sắc, họa tiết và da của các "sinh vật" kỳ dị này thay đổi theo thời gian, cùng với cảnh quan mà chúng được đặt vào. Các tác phẩm điêu khắc là điểm thu hút khách du lịch, đồng thời khiến nhiều người ý thức hơn về đa dạng sinh học và mối quan hệ giữa con người và thiên nhiên.

Cùng "chiêm ngưỡng" thêm những hình ảnh kỳ dị của các bức tượng này tại khu bảo tồn thiên nhiên Séné Marshes (Pháp)

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 5

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 6

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 7

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 8

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 9

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 10

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 11

Buổi tối gặp những bức tượng đầm lầy này đảm bảo du khách hết hồn bỏ chạy - 12

Đào được chiếc bình đồng 2.000 năm tuổi thời Tần Thủy Hoàng chứa 3 lít chất lỏng bí ẩn
Một chiếc bình đồng có niên đại 2.000 năm, mới được tìm thấy tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc, bên trong chứa 3 lít chất lỏng chưa xác định.

Lạ độc vui

Theo H.M
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch