Cận cảnh tảng đá thiên thạch lớn nhất thế giới nặng 60 tấn

Ngày 07/06/2019 00:10 AM (GMT+7)

Tảng đá thiên thạch Hoba ở Namibia có niên đại khoảng 190 - 410 triệu năm và được cho là mảnh thiên thạch lớn nhất thế giới.

Đây là mảnh thiên thạch nguyên vẹn lớn nhất thế giới, bạn có thể chiêm ngưỡng nó tại trang trại Hoba West, nằm giữa thành phố Tsumeb và Grootfontein. Jacobus Hermanus Brits tình cờ phát hiện ra nó khi đang làm việc trên cánh đồng vào năm 1920.

Mảnh thiên thạch chứa các dấu vết của sát, niken, một lượng rất nhỏ carbon và nhiều vụn khoáng khác. Nó nặng khoảng 60 tấn và có kích thước 2,94m x 2,84m x 1,2m. Thiên thạch Hoba ước tính có niên đại từ 190 - 410 triệu năm. Do sự hiện diện của một đồng vị niken hiếm nên các nhà khoa học không thể xác định chính xác tuổi của thiên thạch.

Cận cảnh xe đua 6 bánh tự chế của cậu bé 13 tuổi
Cậu bé 13 tuổi có tên Gene Lin ở Mỹ đã tự chế tạo một chiếc xe Go-kart 6 bánh dựa trên mẫu xe đua F1 khiến nhiều người khâm phục.

Chuyện lạ thế giới

Theo Hải Vân
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui