Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ

Ngày 20/12/2019 15:32 PM (GMT+7)

Dịp giáp Tết cũng là thời điểm hoa cúc chi - còn gọi là cúc tiến vua - nở vàng rực, thu hút nhiều người tới chụp ảnh.

Cúc họa mi vừa tàn thì một loài hoa nữa lại nở rực rỡ. Hoa cúc chi hay còn gọi là kim cúc, hoàng cúc, cúc tiến vua là một loại hoa nhỏ nhắn đáng yêu với màu vàng rực như cái tên của nó. Vào thời gian này, đoạn đường qua thôn Nghĩa Trai, xã Tân Quang, huyện Văn Lâm, Hưng Yên, cách Hà Nội khoảng 30 km tràn ngập những luống hoa nằm san sát.

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 1

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 2

Cánh đồng thôn Nghĩa Trai mỗi dịp cuối năm lại rực rỡ bởi màu vàng của hoa cúc 'tiến vua' đang vào mùa thu hoạch, thu hút giới trẻ Hà Thành tới tham quan, chụp hình. Không kiêu sa như các loài hoa khác, cúc tiến vua có một vẻ đẹp mộc mạc, đơn sơ nhưng không kém phần cuốn hút những người yêu hoa. 

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 3

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 4

Hoa cúc chi được trồng từ khoảng cuối tháng 7 Âm lịch, ban đầu cây non nhỏ bằng ngón tay. Sau hai tháng khi cúc lên cao, người dân hái ngọn để cây ra thêm nhánh, thu được nhiều hoa hơn. Mùa cúc chi kéo dài khoảng 20 ngày, thường vào Tết Dương lịch.

Cúc chi còn được gọi là cúc tiến vua bởi ngày xưa, loài hoa có tác dụng thanh nhiệt, tiêu độc, mát gan được lựa chọn để dâng lên vua chúa. Cách sử dụng cúc chi phổ biến là pha trà uống hoặc làm dược liệu cùng các vị thuốc khác.

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 5

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 6

Cận Tết, chị em nô nức lên đồ chụp ảnh cùng hoa cúc tiến vua vàng rực rỡ - 7

Khi đến làng Văn Giang, khách phượt có thể ghé trực tiếp hai địa điểm nhiều cúc nhất là xã Nghĩa Trụ và Nghĩa Trai, tuy vậy, theo chia sẻ của người địa phương, mặt hoa ở Nghĩa Trai có thể rộ và đẹp hơn. Nếu khởi hành từ Hà Nội, du khách đi qua cầu Vĩnh Tuy đến quốc lộ 5 để tới thị trấn Như Quỳnh. Từ đây, du khách rẽ theo hướng chợ Như Quỳnh rồi đi khoảng hai km là tới cánh đồng hoa thôn Nghĩa Trai. 

Cô gái kém duyên nằm đè bẹp vườn cúc tiến vua chăm cực khó, cực đắt tiền
Ý thức của những cô nàng chụp ảnh nơi công cộng một lần nữa trở thành đề tài khiến cộng đồng mạng bàn tán xôn xao.
H.M (Tổng hợp)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam