Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi

Ngày 14/03/2013 05:17 AM (GMT+7)

Những tàn tích hoành tráng là minh chứng cho nền văn minh La Mã rực rỡ từng phát triển tại Bắc Phi.

Libya là đất nước nằm ở phía Bắc châu Phi, phía Đông giáp với Ai Cập lừng danh. Mặc dù nằm rất gần miền đất du lịch nổi tiếng kể trên, ít ai biết rằng ở Libya, vẫn lưu giữ rất nhiều tàn tích cổ của đế chế La Mã bên bờ biển, thể hiện một nền văn minh rực rỡ từ nhiều thế kỷ trước. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 1

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 2

Libya là đất nước có sự kết hợp của nhiều nền văn hóa khác nhau: Ai Cập, Carthage, Hy Lạp, Byzantines, Ả Rập, và La Mã. Đế chế La Mã cai trị Libya tới hơn 600 năm, để lại trên miền đất này rất nhiều công trình cổ, nổi tiếng nhất là khu di chỉ Leptis Magna, bên bờ biển Địa Trung Hải. Septimius Severus, hoàng đế La Mã thế kỷ thứ 2 sau công nguyên đã dành cả một gia tài để xây dựng nơi này. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 3

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 4

Thành cổ La Mã trải dài, dọc theo đường bờ biển 80 dặm, về phía Đông của thành phố Tripoli. Leptis Magna đã được UNESCO công nhân là di sản thế giới cần được bảo tồn. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 5

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 6

Năm 439 sau công nguyên, thành phố rơi vào tay của người Vandal và bị bỏ hoang tới tận thế kỷ thứ 7. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 7

Mặc dù bị bỏ hoang nhiều năm, nhưng các đền đài, cổng vòm, quảng trường, nhà tắm, nhà hát, đấu trường, rạp xiếc vẫn ở tình trạng khá tốt. Một số phần tử khủng bố thậm chí từng đóng căn cứ tại đây vì tin rằng không quân các nước sẽ không dám tấn công vào di sản văn hóa thế giới này. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 8

Điểm nổi bật nhất trong khu di chỉ là cổng vòm Septimus Severus, một vương cung thánh đường được trang trí tuyệt đẹp, và nhà hát lớn. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 9

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 10

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 11

Tới Libya, du khách còn có cơ hội tới thăm Sabratha, phía Tây Bắc đất nước, một thời là hải cảng của tộc người cổ đại Phoenician, từ thế kỷ thứ 2 và thứ 3 sau công nguyên. 

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 12

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 13

 Chiêm ngưỡng tàn tích La Mã ở Bắc Phi - 14

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch thế giới