Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn

Ngày 04/08/2019 11:11 AM (GMT+7)

"Chuyến đi này quá ngắn để có thể viết nên một điều gì đó, nhưng vì đây là chuyến đi bất chợt cực kì thú vị, khiến mình rất vui, đặc biệt là có thể quen được cả đảo Chúa nữa nên niềm vui còn nhân lên gấp bội", Thùy Trang chia sẻ.

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 1

Nhân vật trải nghiệm: Nguyễn Thuỳ Trang

Sinh năm 1995

Hiện đang sinh sống tại Hà Nội

Sở thích nổi bật nhất chính là đi du lịch không ngừng nghỉ

Phương tiện di chuyển:

Vì không có đường bay thẳng đến đảo Lý Sơn, nên bạn có thể đi theo nhiều cách (xe khách, tàu hỏa, máy bay) để đến được Chu Lai. Sau đó từ Chu Lai đi ra cảng Sa Kỳ, để có thể đi đến Lý Sơn.

Ở hành trình này, cô nàng Thuỳ Trang cũng chọn book vé máy bay đến Chu Lai và hẹn gặp bạn ở cảng Sa Kỳ.

"Mình lựa chọn đường bay, mua vé khoảng 1triệu200k/khứ hồi chuyến Hà Nội - Chu Lai. Đến sân bay Chu Lai, sẽ có sẵn xe bus chờ sẵn ở ngoài cửa, chạy thẳng đến trung tâm Tp.Quảng Ngãi (bến xe Quảng Ngãi) với giá 35k/người.

Xe chạy 45 phút là đến trung tâm, phụ xe là nữ cực kì nhiệt tình, đáng yêu, ai hỏi cũng trả lời. Cô tận tình chỉ cho mình cách đi từ đây đến cảng Sa Kỳ. Xe dừng lại ở công viên Ba Tư, rồi mình cùng 4-5 bạn nữ đi theo team khác đứng chờ xe bus đến cảng Sa Kỳ ở chiều đối diện. Lưu ý là nhớ hỏi trước cô phụ vé về giờ xe sẽ chạy vào những ngày kế tiếp, để nắm rõ lịch chứ không lại lỡ chuyến bay nhé. Chỉ 5 phút sau, bạn sẽ lên được xe bus địa phương để tới Lý Sơn", Thuỳ Trang chia sẻ thêm.

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 2

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 3

Địa điểm lưu trú:

Vì có em gái quen với "chúa đảo Bé" Đặng Sâm nên cô nàng Thuỳ Trang được dẫn về miền thiên đường Lý Sơn Bungalow Hostel ở cuối đảo book phòng.

Tuy nhiên, do phòng hết nên cô nàng và bạn bè đi cùng ở lều, giá 150k/đêm/lều/3 người.

"Ôi phải nói là cực kỳ sung sướng. Chăn ấm nệm êm trong lều, không mùi, không muỗi, sóng biển sát bên tai, giá thì rẻ như cho. Nói chung là mình thích cái lều một, thì thích anh (homestay + cách sống của anh) 10.

Để nói về anh Sâm, chắc mình nên quay lại nghề báo, anh siêu nhiệt tình, hiểu biết, điềm đạm, thân thiện và rất rất hiền. Chúng mình đựng sò, ốc vào khẩu trang, tự coi đó là cái túi LV hàng hiệu, xách lấy xách để nâng niu suốt 2N1Đ ở đây. Thế mà lúc về anh cứ hỏi mãi "túi Gu chì đâu", nàng 9X hóm hỉnh chia sẻ.

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 4

Tham khảo lịch trình của cô bạn Thùy Trang

Ngày 1: Cảng Sa Kỳ - Đảo Bé

Nếu tham quan một vòng đảo Bé, tắm biển, bạn nhất định phải chụp ảnh sống ảo vì khung cảnh ở đây rất tuyệt vời. Tuy nhiên, cần lưu ý là nước và điện ở đây cũng không quá thường xuyên như ngoài đảo Lớn, nên nước sẽ bị tính 20k/thùng.Vậy nên bạn cần lưu ý nếu tắm hoặc gội đầu thì nhớ chú ý để không phát sinh quá nhiều tiền nước.

Tối đến có thể ăn hải sản, quay bùi nhùi phát sáng, uống bia, nướng mực, nướng cá, hoặc nằm võng nghe nhạc chill cũng là những trải nghiệm thú vị.

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 5

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 6

Ngày 2:

Trưa đến, bạn có thể khám phá đảo Lớn với 4 điểm chính nổi bật: cột cờ, Hang Câu, chùa Hang, cổng Tò Vò. Chiều muộn hoặc tối từ Lý Sơn về Chu Lai, khám phá thành phố Chu Lai về đêm.  Sau đó đi Vincom CGV xem Friend hoặc đi ăn món don – đặc sản ở Quảng Ngãi, sinh tố cô Trinh…

"Đặc sản Chu Lai còn có cả "món" gội đầu giường nằm. Ôi bao phê, vò đầu như vò xơ mướp, chỉ 15 phút/đầu chứ không matxa các thứ tầm 45 phút như ở Hà Nội, cơ mà tuyệt vô cùng, chị gội còn siêu kute nữa mà giá chỉ có 20k/người", nàng 9X nêu cảm nhận.

Ngày 3:

Nếu bạn không có quá nhiều thời gian tham quan thì ngày cuối ở Lý Sơn nên dành thời gian tìm hiểu và thưởng thức các món ăn cũng là một gợi ý hay.

Ở đây, bạn có thể ăn bánh ram ram chả cá cuốn bánh tráng và rau sống, nên ăn ở chỗ cổng Tò Vò giá 150k/3 suất.

Hải sản có thể ăn ốc mặt trăng (ốc xà cừ), mực nướng, cá nướng, tôm nướng, chả cá….nước sâm, nước dừa, nước rong biển…

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 7

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 8

Cùng nàng 9X cầm hơn 1 triệu giải nhiệt mùa hè 3 ngày 2 đêm tại Lý Sơn - 9

Đặc biệt là don Chu Lai, một món ăn khá lạ miệng. Con don là đặc sản địa phương, hơi giống hến, nấu cùng với bánh tráng ướt, nóng hổi. Khi bưng ra, ăn kèm với bánh đa nướng giòn tan, thả vào nước dùng còn đang nóng. "Thực sự độ hấp dẫn khiến mình không cưỡng nổi, món ăn thơm dậy mùi ăn hay lắm. Giá chỉ 15k/tô, đi mỏi chân tìm đường mới đến ngõ. Đến Chu Lai, qua quảng trường lớn, bạn cứ hỏi, ắt có người chỉ đường", Thuỳ Trang chia sẻ thêm.

Ngoài ra bạn có thể ăn sinh tố, bánh flan quán  cô Trinh bán vỉa hè được đánh giá là ngon nhất.

Hy vọng những gợi ý trên của cô nàng Thùy Trang sẽ là những tham khảo hữu ích cho những ai đang và sắp có ý định vi vu đến Lý Sơn trong thời gian tới.

Kinh nghiệm đi Sầm Sơn cuối tuần, ăn chơi tẹt ga như người bản địa
Cùng với việc di chuyển khá dễ dàng, có nhiều danh thắng nổi tiếng, bãi tắm đẹp; có núi, có rừng... đủ cả lại không quá xa Hà Nội, nên Sầm Sơn là lựa chọn phù hợp nhất cho các bạn trẻ mỗi dịp cuối tuần.

Du lịch Việt Nam

Theo An Vy
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Đà Nẵng