Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút

LONG NGUYỄN - Ngày 13/01/2023 00:08 AM (GMT+7)

Nếu bạn đã từng đến Yakutsk, nơi lạnh nhất thế giới hiện nay, bạn sẽ hiểu được sự kiên cường của người dân trong thành phố này thế nào khi mà hằng ngày phải sinh hoạt, tắm rửa dưới thời tiết lạnh giá lên tới hơn 50 độ C.

Thành phố Yakutsk, thủ phủ Cộng hòa Sakha (thuộc vùng đông bắc nước Nga) được mệnh danh là nơi lạnh giá nhất thế giới. Bởi lẽ nhiệt độ trung bình trong những ngày mùa đông nơi đây luôn ở ngưỡng -50 độ C, có thời điểm nhiệt độ còn xuống tới tận -71 độ C.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 1

Yakutsk sở dĩ lại có nhiệt độ lạnh khủng khiếp tới vậy, đó là bởi nó nằm trong vùng có địa hình dạng lòng chảo tận sâu trong đất liền, được bao quanh bởi các dãy núi từ nhiều phía. Thêm vào đó không khí lạnh từ Bắc Cực liên tục di chuyển vào khu vực này và tích tụ ở các vùng trũng thấp. Vậy nên nghiễm nhiên Yakutsk sẽ là nơi chứa đựng tất cả những gì lạnh nhất mà Bắc Cực gửi xuống do địa hình đặc biệt của nơi đây.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 2

Do phải chịu không khí lạnh liên tục tràn xuống mà thành phố Yakutsk không thể có nhiệt độ ấm áp. Đến cả mùa xuân nơi đây ấm áp lắm cũng chỉ vào khoảng -25 độ C mà thôi. Người dân trong làng quanh năm sống trong lạnh giá cho nên đã quen với việc sinh hoạt thường ngày.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 3

Khi mùa đông đến, đường ống dẫn nước sẽ không thể sử dụng được do bị đóng băng hoàn toàn. Người dân phải đi đập vỡ các tảng băng đá ở trên các con sông, hồ. Băng sạch được cho vào thùng thiếc để mang về, sử dụng để làm nước sinh hoạt.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 4

Người dân ở Yakutsk khi muốn tắm rửa đành phải sinh hoạt bằng cách chẻ củi, đun nước nóng. Thậm chí để có thể đi tắm, họ phải làm tan băng trong nhà tắm trước, việc này tiêu tốn hàng tiếng đồng hồ. Do đó họ chỉ có thể tắm được tối đa 1 lần/tuần mà thôi.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 5

Khi thời tiết ấm áp hơn vào mùa xuân, người dân mới có thể sử dụng được nước trong các đường ống dẫn nước được lắp đặt khắp thành phố. Những đường ống này được bọc bông thủy tinh cách nhiệt và nhiều lớp bao bì để ngăn không cho không khí lạnh làm đóng băng nước bên trong.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 6

Khắp thành phố Yakutsk có thể thấy rõ các đường ống chằng chịt, khiến nơi đây còn được gọi tên là “thành phố lộ ruột”. Tuy nhiên điều này là bình thường để đảm bảo cuộc sống sinh hoạt ở cái nơi lạnh giá nhất thế giới này.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 7

Du khách khi đến thăm nơi đây sẽ được khuyến cáo không nên ra ngoài đường quá 10 phút, bởi chỉ cần 5 đến 10 phút cũng đã đủ khiến cơ thể trở nên nặng nề, mệt mỏi và khó chịu bởi cái lạnh rồi. Ngoài ra du khách cũng được khuyên rằng không nên đeo kính, bởi kính sẽ đóng băng và dính vào mặt cực kỳ khó chịu.

Cuộc sống ở nơi “Khắc nghiệt nhất hành tinh”, du khách được khuyên không nên ra ngoài quá 10 phút - 8

Mặc dù sống ở nơi lạnh giá nhất thế giới, nhưng người dân Yakutsk vẫn sống rất lạc quan và vui vẻ, bởi họ đã quá quen với cái lạnh ở nơi đây trong nhiều năm. Nếu bạn có dịp, hãy thử đến năm Yakutsk để trải nghiệm cái lạnh giá và sinh hoạt trong nhiệt độ dưới -50 độ C của mùa đông nhé.

LONG NGUYỄN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Tin tức 24h