Đổ xô, chen lấn chỉ để check-in với một cây hoa

Ngày 24/03/2024 14:27 PM (GMT+7)

Cây hoa mộc lan 500 tuổi ở Trung Quốc chỉ nở trong 10 ngày khiến khách du lịch nườm nượp kéo đến, gây náo loạn ngôi chùa Pháp Hỷ ở thành phố Hàng Châu. 

Hãng thông tấn CGTN đưa tin cây mộc lan của ngôi chùa Pháp Hỷ đã nở hoa trong tháng 3 này. Loài hoa sở hữu màu trắng tinh khiết, đi kèm hương thơm dịu nhẹ. Người dân tại Trung Quốc thậm chí mệnh danh hoa mộc lan là "hoa sen trên cạn".

Theo ghi chép, cây mộc lan có tuổi đời khoảng 500 năm, xuất hiện từ thời nhà Minh. Hằng năm, hoa nở rộ trong khoảng 10 ngày. Vào năm ngoái, cây hoa "khoe sắc" vào cuối tháng 2, nhưng năm nay trễ hẹn nửa tháng.

Hoa Mộc Lan tại chùa Pháp Hỷ nở muộn so với năm ngoái khoảng nửa tháng.

Hoa Mộc Lan tại chùa Pháp Hỷ nở muộn so với năm ngoái khoảng nửa tháng.

Cây mộc lan lâu đời có chiều cao hơn 12 m, chiều rộng tán trung bình 7,5 m, chiều rộng thân gần 1 m. Nét cổ kính được thể hiện ra lớp rêu phủ rậm rạp ở phần thân, xòe rộng tán tạo nên hình ảnh như một chiếc ô khổng lồ, mọc tứ phía trong không trung, bao phủ toàn bộ sân chùa.

Tuy nhiên, sự độc đáo của cây hoa khiến ngôi chùa Pháp Hỷ bất đắc dĩ gặp những phiền phức. Hiện tượng du khách kéo đến check-in quá đông đã phá tan sự thanh tịnh, không khí thuần khiết nơi đây.

Anh Li Chang - một du khách tham quan - cho biết: "Tôi lặn lội 180 km từ thành phố Thượng Hải về để tận hưởng sắc hoa mộc lan, sự yên tĩnh của chùa Pháp Hỷ. Nhưng đến đây thì thật sự thất vọng vì quá đông đúc, ngôi chùa đang yên đang lành, yên tĩnh như thế lại trở nên ồn ào, cây mộc lan trắng linh thiêng không còn đẹp nữa".

Một nhiếp ảnh gia khác nhận định anh không thể tìm được góc phù hợp để "săn ảnh" hoa mộc lan. Tại điểm đến này, ai cũng chen chúc, vội vã nên những bức ảnh sẽ không còn nhiều tính nghệ thuật.

Thậm chí, một du khách đang sử dụng flycam thì bị phát nổ, gây mất an toàn cho ngôi chùa.

Du khách nườm nượp check-in khiến chùa Pháp Hỷ trở nên ồn ã.

Du khách nườm nượp check-in khiến chùa Pháp Hỷ trở nên ồn ã.

Hiện tại, ban quản lý chùa Pháp Hỷ đã ban hành lệnh cấm người tham quan sử dụng thiết bị quay không người lái để ghi nhận hình ảnh.

Ngoài thời điểm du khách chen chân check-in cùng cây hoa lan nở rộ, chùa Pháp Hỷ được biết đến là nơi yên tĩnh, linh thiêng và trang nghiêm. Theo miêu tả của một số nhà nhà văn, hình ảnh cây mộc lan cổ nằm trong khuôn viên ngôi chùa tạo nên một cảnh sắc vừa quen thuộc với văn hoá phương đông, vừa như đang ở nơi tiên cảnh.

Chiêm ngưỡng vẻ đẹp đến nao lòng của núi tuyết Ngọc Long, Trung Quốc
Núi Ngọc Long nằm ở thành phố Lệ Giang, Trung Quốc là địa điểm du lịch nổi tiếng gần trấn cổ Lệ Giang.

Du lịch Trung Quốc

Theo Trần Đình
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Trung Quốc