Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống

Ngày 03/06/2019 09:52 AM (GMT+7)

Nằm trong số những "chảo lửa" nổi tiếng nhất thế giới, vùng núi lửa Dallol ở Ethiopia là địa điểm có nhiệt độ trung bình nóng nhất trên Trái Đất có người sinh sống.

Nằm trong số những "chảo lửa" nổi tiếng nhất thế giới, vùng núi lửa Dallol ở Ethiopia là địa điểm có nhiệt độ trung bình nóng nhất trên Trái Đất có người sinh sống. Dallol thường xuyên xảy ra nhiều hiện tượng thiên nhiên khắc nghiệt như động đất, núi lửa, mạch nước nóng phun trào.

Thậm chí, cả cái tên Dallol cũng mang màu sắc hoang tàn, nó được đặt theo ngôn ngữ Afar địa phương, có nghĩa là "hủy diệt". Nhìn toàn cảnh Dallol giống như khung cảnh ngoài hành tinh vậy, không hề có bóng dáng của sự sống.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 1

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 2

Màu sắc tươi sáng và rực rỡ xuất hiện xung quanh khu vực miệng núi lửa như màu trắng, vàng, đất son, xanh lá cây và đỏ là do sự kết hợp của những con suối nước nóng, núi lưu huỳnh, hồ axit, hồ oxit sắt và lớp muối ẩn bên dưới sa mạc Danakil cùng với một số khoáng chất khác tạo nên một địa hình độc đáo như ngày nay. Cảnh quan Dallol được xem là một trong những địa hình kì lạ nhất trên thế giới.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 3

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 4

Dallol nằm trong vùng lòng chảo sa mạc Danakil, một khu vực xa xôi hẻo lánh ở phía đông bắc Ethiopia. Hành trình đến Dallol là cực kỳ khó khăn, người dân địa phương nhắc tới Dallol như là "cánh cổng vào địa ngục". Không có con đường nào để tiến vào trong và việc di chuyển bằng phương tiện duy nhất là lạc đà có thể mất cả ngày. Nhưng đến Dallol rồi, ngắm nhìn cảnh sắc của nó thật chẳng khác gì thiên đường.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 5

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 6

Dallol không phải là một núi lửa thực sự. Nguyên nhân hình thành là do khi mạch nước ngầm ngấm sâu xuống lòng đất, gặp nhiệt độ cao sẽ chuyển thành dạng hơi, cho đến lúc áp suất lên tới đỉnh điểm thì tạo ra một vụ nổ và hình thành miệng núi lửa. Có lẽ, chính điều này đã tạo nên diện mạo độc đáo và khác biệt của núi lửa Dallol.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 7

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 8

Nằm ở khu vực thấp hơn mực nước biển khoảng 48 mét, Dallol được mệnh danh là núi lửa trên cạn thấp nhất thế giới. Thời tiết cực kì thời tiết khắc nghiệt, nóng cháy da thịt nhưng bù lại Dallol lại sở hữu khung cảnh thiên nhiên cực ấn tượng và đa màu sắc. Sắc màu rực rỡ của các suối nước nóng ở Dallol là sản phẩm sự bốc hơi chất chloride và sắt hydroxide.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 9

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 10

Các hẻm núi muối sặc sỡ cũng nằm trong số những cảnh đẹp ấn tượng tại Dallol. Những cột muối màu biến đổi giữa các sắc thái hồng được hình thành cao tới 40m là kết quả của hiện tượng xói mòn.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 11

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 12

Theo khảo sát, nhiệt độ trung bình hàng ngày tại Dallol không dưới 460 C, mức nhiệt trung bình cao nhất trong số những nơi có người sống trên Trái Đất. Nhiệt độ thấp nhất hàng năm khoảng thời gian tháng 1 và tháng 2 cũng tới 370 C.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 13

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 14

Dallol từng là một điểm cắm trại nhộn nhịp của công nhân khai thác các mỏ khoáng sản như kali, sylvite và muối song hiện nay đã bị bỏ hoang song. Nhiều người dân vẫn thực hiện những chuyến đi bộ đường dài đầy hiểm trở để tới Dallol lấy muối bởi đây là một trong số ít tài nguyên thiên nhiên có giá trị trong khu vực.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 15

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 16

Là một khu vực có đặc điểm địa chất kì lạ, một vẻ đẹp cảnh quan hiếm có nhưng Dallol chưa nhận được sự quan tâm của chính phủ và  giới khoa học cũng như sự ưu ái của du khách bởi căng thẳng chính trị ở vùng đất này vẫn còn đang tiếp diễn.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 17

Dallol được bao quanh bởi một vùng nước mặn rất lớn, các mép rìa được tô điểm bởi những ụ hình nón như tổ mối. Chúng được hình thành khi biển Đỏ ngập vào sa mạc Danokil. Muối tích tụ xung quanh núi lửa, trải qua hàng ngàn năm, nước bốc hơi nhờ vào gió tạo ra những ụ hình nón tuyệt đẹp như ngày nay.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 18

Lớp muối tích trữ bên dưới sa mạc Danokil, kết hợp với những chất có trong núi lửa như lưu huỳnh cho ra một hỗn hợp độc đáo, tạo hình ruộng bậc thang tuyệt đẹp. Mạch nước phun và những ụ hình nón xuất hiện ở khắp nơi trong khu vực núi lửa.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 19

Núi lửa Dallol trở thành một trong những điểm tham quan đáng kinh ngạc nhất thế giới. Nó thật sự gây sửng sốt cho tất cả những du khách đam mê khám phá khó tính nhất. Dallol là một trong những thiên đàng của giới săn ảnh thế giới.

Mặt đất bốc hơi nghi ngút như “Hỏa Diệm Sơn”, nóng cháy da thịt mà vẫn có người sinh sống - 20

Nơi heo hút, có khối tài sản kếch sù nhờ trồng 2ha xoài khổng lồ
Anh Trịnh Hồng Quân, bản Noong Xôm (xã Hát Lót, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La) trồng 2ha xoài tượng da xanh ra toàn trái "khổng lồ". Từ bán xoài da xanh,...
Duy Trung
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lạ độc vui