Nóng "thở ra lửa", hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn

Ngày 01/05/2019 09:10 AM (GMT+7)

Hàng trăm người dân đổ về cánh đồng hoa hướng dương ở Sài Gòn để tham quan, chụp ảnh dưới cái nắng “cháy da thịt”.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 1

Nhân dịp được nghỉ lễ kỷ niệm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và Quốc tế lao động, hàng trăm người dân đổ về cánh đồng hoa hướng dương trên Quốc 13 (quận Thủ Đức, TP.HCM) để tham quan và “check in”.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 2

Thời tiết TP.HCM trời nắng rất gắt, nhiệt độ ngoài đường có khi lên 40 độ C. Tuy nắng đến “rát da” nhưng vẫn không thể ngăn dòng người đổ về cánh đồng hoa hướng dương, nhóm khách đến đây đa số là các bạn trẻ.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 3

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 4

Các cô gái tạo dáng trên cánh đồng hoa để ghi lại những khoảnh khắc đẹp của kỳ nghỉ lễ.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 5

“Được nghỉ lễ tôi không đi về quê cũng không đi du lịch nên đến tham quan vườn hoa ngay giữa Sài Gòn. Vườn hoa đẹp lắm nhưng do trời hôm nay nắng gắt quá nên tôi chỉ đi dạo một vòng, chụp vài kiểu ảnh rồi phải “nấp” vào bụi cây”, chị Nguyễn Thị Phụng quê Quảng Ngãi chia sẻ.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 6

Để có những bức ảnh đẹp, nhiều khách tham quan phải “đội nắng” và “thở ra lửa”.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 7

Biện pháp tránh nắng hiệu quả khi tham quan vườn hoa. Theo Đài khí tượng thủy văn khu vực Nam bộ, nhiệt độ cao nhất tại TP.HCM trong ngày hôm nay từ 35-37 độ C. Nắng nóng sẽ tiếp tục kéo dài trong 2-3 ngày tới.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 8

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 9

Áo khoác được người dân phủ kín đầu để chống lại cái nắng gay gắt.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 10

Ghi nhận đa số người dân sau khi tham quan khoảng 30 phút tại cánh đồng hoa đều phải tìm chỗ có bóng cây để nấp. “Đứng phơi mình ngoài này thêm một lát nửa chắc ngất luôn đó. Nắng đến rát mặt mà”, thanh niên chia sẻ.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 11

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 12

“Hy sinh” vì nghệ thuật.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 13

Trời nắng đổ lửa, nhiều người phải trốn trong các trại ở giữa cánh đồng hoa để tránh nắng. Tại các điểm dịch vụ bán nước giải khát, nước mát ở cánh đồng hoa khách cũng đông nghẹt.

Nóng amp;#34;thở ra lửaamp;#34;, hàng trăm người vẫn đội nắng check-in cánh đồng hoa ở Sài Gòn - 14

Trong khi đó tại công viên nước Đầm Sen, hàng ngàn người dân đổ về đây để “trốn nắng” khiến nơi này đông nghẹt người. Ở khu vực hồ bơi, khách đến chỉ có thể “ngâm mình” trong nước, không thể bơi được.

Tượng phụ nữ lõa thể được di dời khỏi khu vực gần Miếu Bà Chúa Xứ
Tượng người phụ nữ lõa thể trong tư thế nằm ngửa, đặt trong công viên gần khu vực Miếu Bà Chúa Xứ núi Sam ở Châu Đốc bị người dân, du khách phản ứng...
Theo Đông Thịnh
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Sài Gòn