Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội

Ngày 30/05/2021 10:29 AM (GMT+7)

Hè về, đường phố Hà Nội lại rực rỡ với nhiều sắc màu, màu hồng hoa phượng, màu vàng hoa điệp và đặc biệt là sắc tím của bằng lăng.

Bằng lăng là loài cây rất phù hợp với khí hậu nhiệt đới, có tác dụng làm bóng mát, trang trí cảnh quan đô thị nên được trồng khá nhiều trên các tuyến phố Thủ đô.

Hoa bằng lăng thường nở rộ từ tháng 5 đến tháng 6, có sắc tím rất đẹp mắt. Nhiều tuyến phố của Hà Nội như Đào Tấn, Nguyễn Trãi... được trồng bằng lăng thành hàng dài, mỗi khi hè đến như được khoác áo màu tím khiến người đi đường không khỏi thích thú.

Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 1

Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ trên nhiều góc phố Hà Nội.Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 2Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 3

Màu tím của hoa bằng lăng rất nổi bật trên đường phố.Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 4Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 5Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 6Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 7

Con đường quanh hồ Tây được trồng khá nhiều cây bằng lăng. Mùa hoa bằng lăng rất hấp dẫn đối với dân mê nhiếp ảnh. Năm nay, do dịch COVID-19 đang bùng phát mạnh nên không còn thấy cảnh chị em nhộn nhịp, tạo dáng bên những cây bằng lăng đang rất đẹp.Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 8

Cùng với phượng hồng, bằng lăng là loài hoa báo hiệu mùa hè.Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 9Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 10Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 11

Hai bên đường phố Đào Tấn gần như được phủ kín bởi màu tím bằng lăng.Sắc tím hoa bằng lăng rực rỡ khắp trời Hà Nội - 12

Những ngày cuối tháng 5, Hồ Tây nên thơ với sắc hoa muồng hoàng yến rực rỡ
Hồ Tây (Hà Nội) những ngày cuối tháng 5 mang vẻ đẹp nên thơ bởi sắc vàng của hoa muồng hoàng yến vào mùa nở rộ.
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Hà Nội