Tàu chiến nặng hơn nghìn tấn vẫn nguyên vẹn dưới đáy biển sau 400 năm

Ngày 08/06/2019 14:30 PM (GMT+7)

Sau gần 400 năm, tàu chiến Vasa được tìm thấy gần như nguyên vẹn dưới đáy biển Baltic. Tàu nặng 1.200 tấn, trang bị 64 khẩu pháo cùng nhiều khối chạm khắc tinh xảo trên thân tàu.

Đây là tàu chiến của Hải quân Thụy Điển đã bị chìm chỉ sau 30 phút trong lần đầu tiên ra khơi kéo theo 40 người bao gồm thủy thủ đoàn. Vasa dài 68,8 mét, cao 50 mét và nặng hơn 1.200 tấn. Tàu được trang bị 64 khẩu pháo cùng đạn dược.

Trên thân tàu có hàng trăm khối trạm khắc tinh xảo. Các nhà khoa học cho rằng, chính trọng lượng của tàu là một trong những nguyên nhân khiến con tàu bị chìm xuống đáy biển. Sau khi được đưa lên mặt đất, gỗ tàu được bảo trì để tránh mối mọt.

Con tàu gần như còn nguyên vẹn hình dáng và vẻ đẹp ban đầu. Vasa trở thành một trong những con tàu được bảo tồn tốt nhất thế giới.

Sốc độc lạ: Phát hiện quái vật gà không đầu đang bơi dưới đáy biển
Mới đây, các nhà nghiên cứu đã phát hiện loài hải sâm màu đỏ, có biệt danh là "quái vật gà không đầu", ở bờ đông của Nam Cực.
Theo Trương Công Hiếu
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chuyện lạ thế giới