Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng: Đi vào như lạc trong “mê hồn trận”, cái gì cũng muốn ăn

H.M - Ngày 10/03/2021 14:34 PM (GMT+7)

Chợ Cồn từ lâu đã là một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài nước bởi nó mang dáng vẻ đậm nét của người dân Đà Thành.

Chợ Cồn là khu chợ lâu năm, bày bán tất tần tật mọi thứ từ thực phẩm tươi sống, thực phẩm xanh, các loại hoa, quả, gia vị đến các đồ dùng gia dụng… Đây cũng là địa chỉ mua các món đặc sản làm quà uy tín mà quan khách không thể bỏ qua khi đặt chân tới Đà Nẵng.

Tuy khá đa dạng các mặt hàng, song chợ Cồn lại nổi tiếng nhất về ẩm thực – là thiên đường để cư dân Đà thành cũng nhưng quan khách muôn phương khám phá những món ăn mang đậm nét văn hóa ẩm thực Đà Nẵng.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng: Đi vào như lạc trong “mê hồn trận”, cái gì cũng muốn ăn - 1

Nằm trong khuôn viên chợ Cồn, khu ẩm thực trong nhà chiếm một vị trí riêng, gọn gàng và sạch sẽ. Bên trong khu ẩm thực được chia làm từng ngăn hai bên riêng biệt. Một bên là đồ ngọt với hàng ngàn món từ chè, kem, nước, đến sinh tố,… Còn một bên là đồ mặn với thực đơn phong phú, đa dạng mà bạn có thể thưởng thức cả ngày không hết.

Điều đặc biệt đem lại sự thoải mái cho khách hàng là mọi món ăn đều được niêm yết giá rõ ràng, chỉ dao động từ 15.000 đến 30.000 từng món. Bạn hoàn toàn không phải lo về giá cả khi đặt chân tới đây. Có khi chỉ cầm 100.000 đồng bạn cũng có thể lấp đầy dạ dày suốt một ngày.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng: Đi vào như lạc trong “mê hồn trận”, cái gì cũng muốn ăn - 2

Đến với chợ Cồn, bạn còn có dịp trải nghiệm cảm giác ngồi ăn những món quà vặt ngay ngoài trời. Bạn có thể tìm được tất cả món ăn vặt nổi tiếng của Đà Nẵng tại khu chợ này. Từ hủ tiếu, mì Quảng đến bánh canh, gỏi khô bò,… và cả ngàn món ăn khác từ khắp các vùng miền đều được bán ở đây.

Một số món mặn được bày bán như bánh xèo, bánh bột lọc. Ngoài ra còn có bánh bèo, bánh canh, bánh gối, bánh ướt, bánh ít, … Cũng đừng quên mì Quảng thần thánh, mì bún, bún thịt nướng và cháo chảo bò,...

Sau khi nếm thử các món mặn, bạn có thể thưởng thức sang những thức quà ngọt. Ví dụ như đặc sản kem bơ, bánh dừa, bánh tổ, chè miền Trung, và cả ngàn loại nước hoa quả khác nhau. Đồ ăn ở đây không quá ngọt và có vị nhẹ nhàng, bạn sẽ không bị đầy bụng và có thể khám phá nhiều hơn nữa chợ Cồn về đêm.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng: Đi vào như lạc trong “mê hồn trận”, cái gì cũng muốn ăn - 3

Chợ Cồn lại càng tấp nập về đêm và đây là lúc chúng ta đến với những quán ốc nghi ngút khói. Bạn sẽ không thể bỏ qua món đặc sản ốc hút nổi tiếng bởi sự hấp dẫn tuyệt vời của nó. Ngoài ốc còn có rất nhiều loại hải sản khác được khai thác trực tiếp trong ngày và đem về chế biến. Nếu bạn có sự đam mê với hải sản tươi ngon thì chợ Cồn đúng là địa điểm nhất định phải đi.

Ngoài ra, chợ Cồn còn nổi tiếng với những gian hàng bày bán đủ loại đồ khô. Khu đồ thực phẩm khô này nằm kề ngay bên khu ẩm thực nên bạn sẽ không mất công tìm kiếm nhiều mà có thể tận dụng thời gian lựa chọn đồ mang về làm quà cho người thân.

Đồ khô là một trong những món đặc sản mà bạn nhất định phải mua về làm quà. Đồ khô nơi đây được người dân đánh bắt và phơi sấy trực tiếp theo phong cách cổ truyền mang đậm vị người dân xứ Đà mà không đâu có được. Và đồ khô cũng là một món quà hợp lý vì nó có thể đem theo trong quá trình di chuyển trong thời gian ngắn mà ít bị ảnh hưởng.

Thiên đường ẩm thực Đà Nẵng: Đi vào như lạc trong “mê hồn trận”, cái gì cũng muốn ăn - 4

Bạn có thể mua hải sản khô như cá khô, mực khô hoặc mực rim me, mực rim sa tế, chả bò, các loại mắm Đà Nẵng. Ngoài những đặc sản nói trên, còn một số loại như muối ớt  xanh, tỏi Lý Sơn. Dầu tràm, bánh dừa nướng, mạch nha, … đều là đặc sản thuộc miền Trung, du khách có thể tham quan 1 vòng quanh chợ Cồn và tìm mua nhiều món đặc sản hấp dẫn hơn.

Đường vào lắt léo khó tìm nhưng quán hải sản Đà Nẵng này vẫn đông nghịt khách vì ngon-bổ-rẻ
Hải sản Năm Đảnh nằm sâu trong hẻm nhỏ, đường vào cũng khó tìm nhưng vẫn hút khách vì đồ ăn tươi ngon và giá thì siêu rẻ.
H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Đà Nẵng