Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc

H.M - Ngày 09/03/2021 15:15 PM (GMT+7)

Những quán ăn này đều có đồ ăn ngon thuộc dạng xuất sắc ở Phú Quốc.

Quán Bún Kèn Út Lượm

Nằm ngay gần ngã 3 Hùng Vương, quán nổi tiếng nhất với món bún kèn. Nếu bạn thưởng thức món ăn này lần nào thì hãy thử qua nhé, chắc chắn sẽ làm bạn phải nhớ mãi tới món ăn này. Món bún kèn có vị béo của nước cốt dừa, vị ngọt đậm đà của cá và vị cay nồng của ớt. Để tìm tới quán cũng hơi khó khăn một chút vì đây chỉ là quán vỉa hè của cô Út Lượm.

Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc - 1

Địa chỉ: Đường 30/4, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc

Giờ mở cửa: 06h00 – 22h00

Chuồn Chuồn Bistro & Skybar

Đây là một trong những cửa hàng có vị trí vô cùng thuận lợi khi nằm trên đỉnh đồi Sao Mai với view toàn cảnh Phú Quốc từ trên cao, ngắm núi ngắm biển đẹp “miễn chê”. Chuồn Chuồn Bistro & Skybar cũng là quán cafe cao nhất Phú Quốc. Từ sân hiên ngoài trời cho tới bên trong quán đều được bày trí đơn giản nhưng tạo ra không gian rất đẹp. Không chỉ thưởng thức các món ăn ngon mà du khách còn được tận hưởng một không gian tuyệt đẹp tại đảo Phú Quốc.

Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc - 2

Với view xứng đáng “triệu đô”, đồ ăn thức uống ở đây cũng có giá cao hơn so với những nơi khác.

Địa chỉ: Đồi Sao Mai, 69 Trần Hưng Đạo, Khu 1, T.T Dương Đông, Phú Quốc

Giờ mở cửa:  07h00 – 23h00

Làng chài Hàm Ninh

Làng chài Hàm Ninh quả thực là một trong những điểm đến bạn khó lòng bỏ qua nếu tới Phú Quốc. Ngoài khung cảnh biển đẹp, đây còn là nơi nổi tiếng tập trung khá nhiều nhà hàng, quán ăn hải sản.

 

Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc - 3

Bạn có thể đi dọc cầu cảng và ghé vào bất kỳ một nhà hàng nào đó. Tuy nhiên, những nhà hàng ngay phía đầu cầu cảng như Song Lê, Hạnh Nhung... được nhiều người ưa chuộng hơn cả bởi sự uy tín về chất lượng của nguyên liệu chế biến. Hải sản ở đây được bắt trực tiếp từ cảng, sau đó mới chế biến nên đảm bảo tươi, ngon với giá cả phải chăng.

Quán 93 cầu cảng quốc tế

Quán hải sản 93 dạng quán ngồi ăn ngay bãi biển, dưới chân là cát, trên bàn là hải sản bên cạnh là sóng vỗ rì rào. Các món nên thử: gỏi cá trích, tôm nướng muối ớt, nhum nướng mỡ hành, lẩu cá bớp,… Giá cả cực tốt, thái độ nhân viên phục vụ nhiệt tình.

Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc - 4

Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc - 5

Ngoài ra, du khách nên tới quán từ khoảng 16h30 - 17h để có thể vừa thưởng thức đồ ăn ngon, vừa ngắm nhìn hoàng hôn trên đảo Phú Quốc. Đây được coi là một trong những quán ăn có view rất đẹp.

Địa chỉ: Hẻm 93 Nguyễn Văn Trỗi

The Home Pizza

Các bạn có thể thắc mắc là tại sao đi đến biển đảo lại ăn một món quen thuộc trên đất liền? Thế nhưng The Home Pizza là một câu chuyện khác biệt khi quán được thực khách trong nước và quốc tế bình chọn là nhà hàng tốt nhất tại Phú Quốc trên Tripadvisor.

Top 5 quán ăn nhất định phải ghé khi tới Phú Quốc - 6

Điểm làm nên sự khác biệt của The Home Pizza so với những nhà hàng pizza khác là sự sáng tạo độc đáo kết hợp giữa ẩm thực Ý truyền thống và nguyên liệu tươi ngon bản địa không chỉ ở Phú Quốc mà còn khắp các vùng miền ở Việt Nam. Bạn sẽ ngạc nhiên với món pizza cá trích – được lấy cảm hứng từ món gỏi cá trích thơm ngon đặc sản nổi tiếng của Phú Quốc chỉ có duy nhất ở The Home Pizza.

Ngoài ra, nếu bạn đã quá no nê với hải sản, hãy thử trải nghiệm những món độc đáo khác như pizza vịt H’Mông (nộm vịt của người dân tộc H’Mông), pizza sầu riêng hay pizza lạp xưởng Tây Bắc … đều là những món signature và được du khách Phú Quốc cực kì yêu thích. Giá dao động từ 50.000 – 300.000đ cho các món ăn ở đây.

– Địa chỉ: Cầu Bà Kèo, đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Dương Đông, Phú Quốc.

Phố đi bộ Sonasea Villas Resort, Bãi Trường, Dương Tơ, Phú Quốc

– Giờ mở cửa: 11h-23h hàng ngày

5 món đặc sản phải thưởng thức khi đến Phú Quốc
Chưa nếm thử những món này coi như chưa đến Phú Quốc mọi người nhé!
H.M Tổng hợp
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Du lịch Việt Nam