Đến Kiên Giang, nhất định phải ghé thăm những hòn đảo tuyệt đẹp này

Ngày 27/07/2017 13:59 PM (GMT+7)
Ngoài những bãi tắm nước biển trong veo thì ở Bà Lụa, bạn còn tìm thấy những bãi tắm độc đáo với những tấm thảm rêu xanh lướt nhẹ nhàng dưới mặt nước biển....

Ở đây sóng êm, gió mát, biển sạch, nước trong veo...một không gian tuyệt vời để bạn thỏa sức tắm biển, thuê thuyền ra biển, lặn ngắm san hô, câu cá, câu nhum... Đặc biệt,bạn sẽ thích mê với những trải nghiệm thú vị ở đây như: bắt cua, sò, ốc ven bờ biển...Sau đó, gom thành phẩm của mình nhờ người dân chế biển hoặc đi bộ trên biển từ hòn này sang hòn khác giữa Đầm Đước, Đầm Dương, Đầm Giếng với mực nước chỉ khoảng nữa người.

Hòn Heo là đảo lớn nhất của quần đảo Bà Lụa. Ảnh: Bố Susu

Ngoài những bãi tắm nước biển trong veo thì ở Bà Lụa, bạn còn tìm thấy những bãi tắm độc đáo với những tấm thảm rêu xanh lướt nhẹ nhàng dưới mặt nước biển....

Ở đây sóng êm, gió mát, biển sạch, nước trong veo...một không gian tuyệt vời để bạn thỏa sức tắm biển, thuê thuyền ra biển, lặn ngắm san hô, câu cá, câu nhum... Đặc biệt,bạn sẽ thích mê với những trải nghiệm thú vị ở đây như: bắt cua, sò, ốc ven bờ biển...Sau đó, gom thành phẩm của mình nhờ người dân chế biển hoặc đi bộ trên biển từ hòn này sang hòn khác giữa Đầm Đước, Đầm Dương, Đầm Giếng với mực nước chỉ khoảng nữa người.

Hòn Heo là đảo lớn nhất của quần đảo Bà Lụa. Ảnh: Bố Susu

Nguyễn Hiền
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Địa điểm du lịch