Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở

Cẩm Tú - Ngày 14/10/2023 05:46 AM (GMT+7)

Mặc dù tiền thuê trang trại này khá rẻ, chỉ hơn 140 triệu đồng/năm, nhưng trong mấy năm qua đôi vợ chồng đã tốn gần 1 tỷ để cải tạo.

Bị chẩn đoán ung thư, 8X quyết định nghỉ hưu ở tuổi 34, ra đảo sống ẩn dật

Lý Dã Dã (quê ở tỉnh Hồ Nam, Trung Quốc) từng có một xưởng trang trí của riêng mình, từng có một cuộc sống gấp gáp nhưng bù lại thu nhập tương xứng với sự chăm chỉ của cô ấy. Tuy nhiên, một căn bệnh hiểm nghèo đã khiến cuộc sống ban đầu của cô phải tạm dừng lại.

Năm 2020, Dã Dã được chẩn đoán mắc bệnh ung thư vú khi cô mới kết hôn được 1 năm. Tin tức này như một đòn giáng nặng nề vào cặp vợ chồng 8X. Cuối cùng họ quyết định dừng lại và nghỉ hưu sớm để có thời gian tận hưởng cuộc sống, cũng là để tâm trạng cô thoải mái hơn.

Dã Dã đã bỏ phố về đảo sống khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư.

Dã Dã đã bỏ phố về đảo sống khi được chẩn đoán mắc bệnh ung thư. 

Thực ra chúng tôi đã thống nhất sau khi nghỉ hưu sẽ tìm một vùng nông thôn để sống ẩn dật. Ban đầu cả hai đặt kế hoạch này sau 40 tuổi nhưng vì bệnh tình của tôi mà chúng tôi đã thực hiện sớm hơn dự định.

Gần gũi với thiên nhiên rất có ích cho việc điều trị bệnh tình và cải thiện tinh thần nên chúng tôi đã thống nhất chọn một nơi yên tĩnh để nghỉ hưu sớm. Chồng hoàn toàn ủng hộ với quyết định của tôi. Anh ấy thích làm nghề mộc và muốn tự làm đồ nội thất, nên khi quyết định đến định cư trên đảo, anh ấy còn hào hứng hơn cả tôi”, Dã Dã chia sẻ.

Hai vợ chồng cô ngày ngày tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, êm đềm.

Hai vợ chồng cô ngày ngày tận hưởng cuộc sống nhàn nhã, êm đềm. 

Vào tháng 1/2021, Dã Dã cùng người chồng kiến trúc sư tới một hòn đảo ở Yên Đài (tỉnh Sơn Đông) để thuê nhà ở. Nơi này có tổng diện tích 18.000m2, xung quanh là biển bao quanh, chỉ có khoảng 20 hộ dân ở. Đất rộng nhưng ở hòn đảo hẻo lánh nên giá thuê rất rẻ, chỉ 40.000 tệ/năm (hơn 140 triệu đồng) và vợ chồng Dã Dã được gia hạn hợp đồng trong 16 năm, cũng không lo tăng tiền thuê.

Trang trại của vợ chồng Dã Dã nằm sát đỉnh núi, xung quanh ít hàng xóm, chỉ có vài ngư dân sống ở lưng chừng núi. Nhà cô chỉ có 2 vợ chồng, 8 con gà, 1 con chó Alaska, 2 con chó xù và 7 con mèo con sống cùng nhau. Hàng ngày, hai vợ chồng cùng nhau đi bộ, đọc sách, vẽ rồi cải tạo sân nhà, cuộc sống vô cùng thanh bình và hạnh phúc.

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 3

Căn nhà trước và sau khi cải tạo.

Căn nhà trước và sau khi cải tạo. 

Đôi vợ chồng chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở, biến vườn hoang thành trang viên ngập hoa

Khi Dã Dã mới đến, ở đây chỉ có nền đất xiêu vẹo, nhà cửa cũng không có cửa sổ, không có hệ thống thông gió từ mọi phía, việc trang trí, cải tạo phải bắt đầu lại từ đầu. Để ngôi nhà trở thành một trang viên rợp hoa như hiện tại, hai vợ chồng đã phải tính toán, cải tạo rất nhiều.

“Trong vài tháng đầu tiên sau khi chuyển đến, chúng tôi gặp khá nhiều vấn đề. Khó khăn nhất chính là nguồn cung cấp điện nước cơ bản, trong nhà cũng không có nước. Lúc đó tôi nghĩ: ‘Ôi trời, sao mình lại sống ở một nơi thế này nhỉ?’ và tôi đã bỏ cuộc một thời gian. Sau một thời gian đi lấy nước rồi trữ nước trong thùng gỗ, tôi dần dần quen dần”, Dã Dã chia sẻ.

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 5

Có một thời gian, Dã Dã cảm thấy chán nản và ngừng mọi việc.

Có một thời gian, Dã Dã cảm thấy chán nản và ngừng mọi việc.

Sau đó, vợ chồng cô thuê công nhân lắp đặt đường ống nước, việc này kéo dài tới vài tháng. Không lâu sau khi hoàn thành đường ống nước, phòng ngủ chính của vợ chồng cô lại bị dột và phải cải tạo lại. Lúc đó, hai vợ chồng 8X đành phải chuyển giường sang chuồng gà ngủ.

Ban đầu định ở đây khoảng 1 tuần, nhưng rồi họ lại nhận thấy ánh sáng ở đây tốt hơn nên đã cải tạo thành phòng khách. Còn chuồng gà, họ đã xây một cái khác.

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 7

Hầu hết việc trang trí và cải tạo ngôi nhà này đều do vợ chồng Dã Dã tự tay làm. Họ tự xây lò sưởi và nhiều đồ đạc trong nhà từ giường, bàn ghế, thớt, đồ trang trí.

Hầu hết việc trang trí và cải tạo ngôi nhà này đều do vợ chồng Dã Dã tự tay làm. Họ tự xây lò sưởi và nhiều đồ đạc trong nhà từ giường, bàn ghế, thớt, đồ trang trí. 

Dã Dã kể lại: “Sau khi ‘chiếm’ chuồng gà, chúng tôi xây một ngôi nhà mới cho 8 con gà của mình. Xây một chuồng gà nhỏ không hề dễ dàng như tôi nghĩ. Lần đầu tiên tôi xây nhà bằng ốc xà cừ, nhưng sau đó một chuyện bi thảm đã xảy ra. Năm đầu tiên tôi nuôi gà, vì không có kinh nghiệm nên từ 9 con chỉ còn có 2 con, nhưng đến mùa đông 2 con này cũng bị chồn ăn trộm mất.

Thực ra chúng tôi đã có biện pháp bảo vệ, bịt kín lỗ trong nhà ốc xà cừ và buộc dây thép gai lại, nhưng không ngờ bên dưới lại có đá, đá bị chồn đục ra, trên thép gai khoét một lỗ. Sáng sớm hôm đó tôi thức dậy, thấy lông gà vương vãi trước cửa, tôi rất đau lòng. Chúng tôi hỏi hàng xóm và được biết rằng nhà nào cũng nuôi chó để giữ nhà, đuổi chồn. Nhưng nhà chúng tôi chỉ có một con chó cưng Alaska, nó không làm được việc đó. Nên sau đó, tôi đành thuê thợ làm một cái chuồng gà chắc chắn hơn, tránh chồn vào trộm”.

Cô cũng sẽ thu thập một số đồ nội thất cũ trên đảo và biến nó thành một chiếc tủ cổ chất lượng cao.

Cô cũng sẽ thu thập một số đồ nội thất cũ trên đảo và biến nó thành một chiếc tủ cổ chất lượng cao.

Nói chung, vợ chồng cô cải tạo từng chút một, tuy tiền thuê trang trại khá rẻ nhưng chi phí cải tạo lại không hề rẻ chút nào. Ước tính, vợ chồng cô đã chi hết tổng cộng gần 300.000 tệ (khoảng 1 tỷ đồng) cho việc cải tạo nhà, nâng cấp trang trại.

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 10

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 11

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 12

Ngoài vườn, vợ chồng Dã Dã dành khoảng 40m2 đất để trồng rau. Họ trồng các loại rau xanh, dưa chuột, cà chua, cà tím, ngoài ra còn có một vườn hồng, vườn anh đào và một vườn hoa đủ màu sắc từ hoa hồng, hoa mẫu đơn, thược dược, cẩm tú cầu,…

Về trồng rau, vì chủ yếu phục vụ những bữa cơm gia đình nên Dã Dã trồng theo phương pháp hữu cơ. Cô tự tìm hiểu cách ủ phân hữu cơ, khi đi chợ mua rau sẽ xin chủ quán bán cá một ít lòng cá, rồi dùng lá cây, thức ăn thừa nhà bếp không dầu để ủ phân.

Chúng tôi tự trồng rau, cày đất, dựng giàn, bón phân, làm vườn, nuôi gà, hoàn toàn tự cung tự cấp. Mang phong cách trang trí nhẹ nhàng hiện đại vào sân trang trại, chúng tôi đã trở thành hộ gia đình độc đáo nhất trên đảo. Người dân trên đảo thỉnh thoảng đến thăm chỗ chúng tôi, họ đều thấy phong cách này thật lạ. Mỗi lần đến đều quay video, chụp ảnh”, Dã Dã chia sẻ.

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 13

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 14

Ngồi trên chiếc ghế bập bênh dưới gốc cây, nghe tiếng gió thổi, sóng biển vỗ và phơi nắng thực sự mang lại cảm giác như đang được nghỉ dưỡng.

Ngồi trên chiếc ghế bập bênh dưới gốc cây, nghe tiếng gió thổi, sóng biển vỗ và phơi nắng thực sự mang lại cảm giác như đang được nghỉ dưỡng.

Nếu mọi người tiếp tục theo đuổi sự hoàn hảo, cuối cùng họ có thể không biết sự hoàn hảo trông như thế nào

Dã Dã cho biết, cô vốn là một cô gái thành thị sành điệu, ngày nào cũng phải trang điểm kỹ càng mới ra đường. Trang phục, cách trang điểm phải thống nhất, ăn ý một cách hoàn hảo.

13 năm trước, phòng của cô cũng theo phong cách phòng công chúa, với tông màu chủ đạo là hồng và trắng. Sau này, khi Dã Dã kết hôn và trang trí phòng cưới, cô cũng trang trí nhà thành một không gian đa màu sắc với những gam màu đậm. 

Nghỉ hưu ở tuổi 34, đôi vợ chồng thuê trang trại rộng 18.000m2 ngoài đảo, chi 1 tỷ cải tạo chuồng gà thành nhà ở - 16

Trong nhà vợ chồng cô cũng đặt vài chậu cây nhỏ để tô điểm không gian sống.

Trong nhà vợ chồng cô cũng đặt vài chậu cây nhỏ để tô điểm không gian sống. 

Nhưng sau một thời gian sống trên đảo, phong cách của cô dần thay đổi, cô đánh giá cao phong cách giản dị, gồ ghề hơn. “Không cần phải thiết kế mọi khía cạnh của cuộc sống ở đây một cách cẩn thận, cứ để mọi thứ thật tự nhiên. Tôi nghĩ mình không cần phải quy hoạch chi tiết, cũng giống như quần áo, sau khi đến hòn đảo này, mỗi ngày đều phải chạm đất, mặc quần áo đơn giản và rộng rãi hơn chẳng phải sẽ thuận tiện hơn sao?”, Dã Dã cười.

Vì vậy, ngôi nhà của cô được thiết kế theo phong cách wabi-sabi – phong cách có thể chấp nhận những thứ không hoàn hảo trong không gian và thể hiện chúng thành một thứ gì đó mang tính thẩm mỹ. “Đây cũng là triết lý của tôi bây giờ. Trước đây, tôi luôn theo đuổi sự tinh tế và hoàn hảo, chú ý đến từng chi tiết. Nhưng rồi tôi nhận ra, sau khi chấp nhận những điểm không hoàn hảo của mình, cuộc sống thực sự sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu mọi người tiếp tục theo đuổi sự hoàn hảo, cuối cùng họ có thể không biết sự hoàn hảo trông như thế nào”, cô nàng 8X chia sẻ.

Đôi vợ chồng có đất 2000m2 đưa 2 con bỏ phố về quê, làm vườn rau còn khó hơn xây nhà
Vì là tổ ấm của mình nên vợ chồng anh Biên chăm chút từng góc một, ngay cả vườn rau nhỏ cũng cẩn thận tô điểm cho nó. Vườn rau được bao quanh bởi hàng...

Có một nơi để về

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Có một nơi để về