Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!”

Cẩm Tú - Ngày 09/02/2024 12:00 PM (GMT+7)

“Vậy là Tết này vợ chồng mình đã có nhà – một căn nhà của hai vợ chồng đúng nghĩa. Tôi thích mọi ngóc ngách trong nhà của mình vì từng chi tiết trong nhà đều là do hai vợ chồng tự tay làm, lựa chọn, setup", chị Đinh Mai chia sẻ.

Có một nơi để về đó là nhà, có những người để yêu thương đó là gia đình, có được cả hai đó là hạnh phúc. Và cuối năm 2023, vợ chồng anh Hoàng Huấn (30 tuổi, kiến trúc sư, sống ở Hà Nội) – chị Đinh Mai (27 tuổi, chuyên viên pháp chế) đã có được cả hai: nhà và những người để yêu thương.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 1

Chị Đinh Mai cho biết, vợ chồng chị quen nhau vào năm 2019 khi cả hai làm chung cùng một tòa nhà. Sau nhiều lần anh Huấn gặp chị Mai đi ăn cơm trưa, thấy biển xe máy cùng quê, thậm chí đường về nhà từ công ty cũng thuận đường nhau nên từ đó cả hai bắt đầu làm quen.

Cả hai yêu nhau 2 năm mới cưới. Nhưng ngay từ khi chỉ là người yêu của nhau, chị Đinh Mai đã thành lập công ty riêng cho Huấn để thuận lợi cho công việc, gặp gỡ khách hàng, nhưng anh vẫn làm song song với công việc văn phòng.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 2

Mang tiếng là có công ty riêng, là kiến trúc sư nhưng thời điểm đó anh chị vẫn chưa mua được nhà, sau cưới đành phải sống trong căn phòng trọ rộng 15m2. “Căn phòng đó tuy nhỏ nhưng vẫn khá phù hợp nên vợ chồng tôi không suy nghĩ gì nhiều mà quyết định thuê. Bởi khi ấy chúng tôi chỉ mong tiết kiệm được tiền mua nhà - một căn nhà của hai vợ chồng đúng nghĩa.

Nhưng hồi đó đôi lúc tôi cũng hơi chạnh lòng nên hay bảo chồng: ‘Đi nhận nhà cho khách trăm lần, thiết kế bao nhiêu nhà cho khách đẹp vậy, không biết bao giờ mình mới có nhà, làm khách hàng của chính mình anh nhỉ’”, chị Đinh Mai chia sẻ.

Căn nhà đầu tiên của anh Huấn và chị Mai.

Căn nhà đầu tiên của anh Huấn và chị Mai. 

Anh Hoàng Huấn nói thêm: “Căn phòng đó gọi là chung cư mini nhưng chỉ rộng vỏn vẹn 15m2. Chật chội tới mức tránh nhau còn khó, thế là lúc đó tôi đã ‘lỡ hứa’ với vợ rằng 2 năm nữa anh sẽ mua nhà. Khi ấy tôi nghĩ đó chỉ là giấc mơ nhưng giờ tôi đã giữ được lời hứa với vợ. Ngôi nhà rộng 55m2 với 2 phòng ngủ nhưng do con tôi hiện ngủ cùng bố mẹ nên tôi mới hoàn thiện 1 phòng, còn một phòng sẽ chờ hoàn thiện sau khi bé lớn”.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 4

Vợ chồng anh Hoàng Huấn mua căn hộ đầu tiên vào tháng 6/2023 với giá 2,4 tỷ đồng. Đáng nói, cặp đôi mua nhà khi chỉ có khoảng 700 triệu đồng trong tay, số tiền còn lại thì đi vay từ gia đình hai bên và ngân hàng với lãi suất 8%. Sau đó, gia đình anh còn chi thêm 300 triệu đồng để mua mới nội thất.

Bàn làm việc của anh Huấn đặt ở góc nhà, bên cạnh phòng ngủ.

Bàn làm việc của anh Huấn đặt ở góc nhà, bên cạnh phòng ngủ.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 6

Bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng.

Bên trong phòng ngủ của hai vợ chồng.

Hiện, mỗi tháng vợ chồng anh phải trả khoảng 10 triệu đồng gồm tiền gốc và lãi tuỳ thuộc lãi suất ngân hàng. Việc này ít nhiều tạo áp lực cho vợ chồng hai vợ chồng trẻ, nhưng do có sự chuẩn bị từ trước bao gồm cả tâm lý và các kế hoạch quản lý tài chính nên cuộc sống của gia đình anh không gặp quá nhiều khó khăn.

Sau khi mua nhà, vợ chồng tôi đã thay đổi nhiều thói quen tài chính để nhanh chóng trả được nợ và ổn định cuộc sống. Cụ thể, vợ chồng tôi đã điều chỉnh kế hoạch chi tiêu hàng ngày, xem xét các kế hoạch tiết kiệm và đầu tư để đảm bảo tài chính gia đình phát triển mạnh mẽ”, anh Hoàng Huấn nói.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 8

Chị Đinh Mai cho biết, căn nhà của vợ chồng chị được thiết kế theo phong cách hiện đại, tiện dụng và đáp ứng đầy đủ nhu cầu của người dùng. Căn hộ nhỏ nhưng có 2 logia (hay còn gọi là lô gia), một vợ chồng anh chị để máy giặt và phơi quần áo, cái còn lại để trồng cây đúng theo sở thích của hai vợ chồng. Khu vực bếp và phòng khách liên thông nhau, kết hợp với màu sắc hiện đại nhẹ nhàng với tone sáng giúp căn nhà nhìn gọn gàng, sáng sủa và rộng rãi hơn.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 9

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, khu vực bếp và phòng khách liên thông nhau khiến căn nhà trông gọn gàng, rộng rãi hơn.

Căn nhà được thiết kế theo phong cách hiện đại, khu vực bếp và phòng khách liên thông nhau khiến căn nhà trông gọn gàng, rộng rãi hơn. 

Cũng như những ngôi nhà khác, vợ chồng chị Đinh Mai cũng rất chú trọng tới yếu tố phong thủy. Chị cho biết, nhà chị có ban công hướng Tây, khá hợp tuổi của anh Huấn. Tuy nhiên chị lại mệnh Thủy nên một số đồ trong nhà vẫn có màu xanh, đen, trắng.

Nhà có thêm màu gỗ để hài hoà về phong thuỷ Kim - Mộc - Thuỷ - Hoả - Thổ hài hoà bổ trợ cho nhau. “Thực ra không nhất thiết phải sơn hay chọn đồ nhất nhất màu này màu kia để theo mệnh đâu. Mình nghĩ đồ trong nhà sắp xếp hài hoà là cũng rất phong thuỷ rồi”, mẹ một con chia sẻ.

Tuy nhiên, để ngôi nhà được như hiện tại, anh Huấn Hoàng từng khá đau đầu khi gặp phải vị “khách hàng khó tính” là vợ. “Lúc mua nhà tôi vừa sinh em bé xong nên đang ở cữ, mọi thiết kế đều do chồng tôi tự tay thiết kế. Anh có hỏi ý kiến tôi xem thích màu gì, mã gỗ ra sao, kiểu dáng thế nào,... Nói chung làm tư vấn cho khách thấy mượt lắm, mà lần đầu tiên có ‘khách hàng’ là vợ mình, chồng tôi bảo sao mà khó thế và kết quả tận 6 bản thiết kế nội thất liền”, chị Đinh Mai cười kể.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 11

“Vậy là Tết này vợ chồng mình đã có nhà – một căn nhà của hai vợ chồng đúng nghĩa. Tôi thích mọi ngóc ngách trong nhà của mình vì từng chi tiết trong nhà đều là do hai vợ chồng tự tay làm, lựa chọn, setup. Đó không chỉ là căn nhà, mà còn là ước mơ của đôi vợ chồng trẻ, mong muốn một tương lai tốt đẹp cho con cái và an cư để yên tâm phấn đấu cho những mục tiêu tiếp theo”, chị Đinh Mai cho hay.

Cầm 700 triệu trong tay, anh chồng chốt căn nhà 2,4 tỷ để thực hiện lời hứa với vợ: “Tết này, vợ chồng mình đã có nhà!” - 12

Thuê phòng trọ vỏn vẹn 10m2, 9X tự tay cải tạo lại toàn bộ căn phòng, chi phí rẻ bất ngờ
Tuy phòng chỉ rộng vỏn vẹn 10m2 nhưng Hiền tốn hơn 2 tháng để hoàn thiện căn phòng.

Nhà thuê không xuề xòa

Theo Cẩm Tú
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cùng Eva - Tết thăng hoa