4 cách làm trắng da của người Thái Lan

Ngày 30/04/2014 00:00 AM (GMT+7)

Cũng giống những cô gái Việt Nam, nhiều phụ nữ Thái Lan luôn mơ ước có làn da trắng sáng.

Những công nghệ tắm trắng ‘thủ công’ tại Việt Nam như kem trộn, cám gạo, tiêm tắm trắng…cũng đều có tại Thái Lan. Bởi nữ giới tại đất nước Thái luôn hướng tới một làn da trắng mịn màng như phụ nữ Việt. Và chính vì thế, họ có những bí quyết rất hay để làm đẹp da, hãy cùng xem đó là những bí quyết gì:

1. Tẩy tế bào chết bằng me

4 cách làm trắng da của người Thái Lan - 1

Một chất làm sáng da đặc trưng của các cô gái Thái chính là quả me. Trộn một thìa cà phê mật ong, một thìa nước cốt me và bốn cốc sữa chua. Thoa đều hỗn hợp trên da và mát xa nhẹ nhàng trước khi tắm. Hỗn hợp trên giúp làm sạch sâu, tẩy tế bào chết và thúc đẩy tuần hoàn dưới da. 

2. Làm trắng da với đu đủ

4 cách làm trắng da của người Thái Lan - 2

Quả đu đủ, một trái cây đặc trưng ở xứ nhiệt đới nói chung và ở Thái Lan nói riêng, không chỉ ăn ngon mà còn chứa một loại men đặc biệt tên là papain, có khả năng làm mềm da và tẩy đi các tế bào chết. Bạn chỉ cần lấy phần thịt đu đủ tán nhỏ cho thật sánh mịn rồi dùng mát xa toàn bộ cơ thể trước khi tắm. Cách làm đẹp này vừa kinh tế, lại vừa đem lại hiệu quả tốt. Đây cũng là cách làm trắng da mà người Indonesia rất ưa chuộng.

3. Dùng sả và lá bạc hà

4 cách làm trắng da của người Thái Lan - 3

Cây sả từ ngày xưa không đơn thuần chỉ là một loại gia vị trong bữa ăn mà còn là nguyên liệu làm đẹp có tác dụng rất mạnh trong việc khử độc cơ thể. Nếu có ý định làm một spa hand-made tại nhà để thư giãn cuối tuần, bạn hãy đun nước sôi và cho các nguyên liệu sả, gừng, húng quế, chanh nguyên vỏ với lượng bằng nhau vào, đun tiếp trong 10 phút. Chờ đến khi nguội bớt, bạn sẽ có một loại nước tắm thuốc đơn giản nhưng giúp cơ thể thanh lọc hoàn hảo từ trong ra ngoài.

Bên cạnh đó, người Thái Lan còn tắm cùng với lá bạc hà đã dã nhuyễn, sự kết hợp của sả và lá bạc hà sẽ mang lại cho bạn làn da khỏe mạnh, kháng mụn và trắng sáng.

4. Làm trắng da với hỗn hợp bột nghệ

4 cách làm trắng da của người Thái Lan - 4

Trong các nghi lễ thanh tẩy của hoàng gia Thái Lan vào thế kỷ 17, họ pha trộn hai thìa bột nghệ, một tách tinh dầu gỗ đàn hương, một cốc tinh dầu hoa nhài và hai thìa canh bột gạo để tạo thành một hỗn hợp hơi nhão. Họ thoa hỗn hợp lên da khô, chà xát và xoa tròn dưới ánh sáng trong khoảng 30 phút. Sau khi rửa lại, họ có được làn da trắng hơn, mềm mại hơn cũng như che mờ khuyết điểm trên da. 

Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cách làm trắng da