Hình ảnh đời thường trong trẻo, ngọt ngào của tân Hoa khôi bóng chuyền

Jay - Ngày 07/11/2022 16:00 PM (GMT+7)

"Búp bê bóng chuyền” Chu Thị Ngọc vừa đoạt danh hiệu Hoa khôi giải bóng chuyền nữ năm 2022 gây sốt với vẻ đẹp trong trẻo, ngọt ngào.

Vượt qua nhiều ứng viên, Chu Thị Ngọc là cái tên được xướng lên cho danh hiệu Hoa khôi của giải bóng chuyền nữ 2022 vừa kết thúc tại Bắc Ninh. Nhờ gương mặt cùng chiều cao ấn tượng và thân hình săn chắc của vận động viên, mỹ nhân làng bóng chuyền Chu Thị Ngọc thu hút hơn 8.000 người theo dõi trang cá nhân, nơi cô thường chia sẻ những hoạt động đời thường.

Búp bê bóng chuyền Chu Thị Ngọc sinh năm 1997 (quê ở Nghệ An), chiều cao 1,77 m.

"Búp bê bóng chuyền" Chu Thị Ngọc sinh năm 1997 (quê ở Nghệ An), chiều cao 1,77 m.

Một số bức ảnh trong cuộc sống đời thường của "Búp bê bóng chuyền" Chu Thị Ngọc lập tức được tìm kiếm rất nhiều trên mạng xã hội và nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng nhờ vẻ đẹp ngọt ngào như viên kẹo của cô. 

Mỹ nhân sinh năm 1997 không trang điểm vẫn có một gương mặt sáng bừng sức sống nhờ đường nét xinh xắn.

Mỹ nhân sinh năm 1997 không trang điểm vẫn có một gương mặt sáng bừng sức sống nhờ đường nét xinh xắn. 

Cô có chiều cao 1m77 vô cùng ấn tượng và tỷ lệ hình thể đáng chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân đấu.

Cô có chiều cao 1m77 vô cùng ấn tượng và tỷ lệ hình thể đáng chú ý mỗi khi xuất hiện trên sân đấu. 

Nụ cười xinh xắn và tươi như ánh mặt trời luôn nở trên môi của Chu Thị Ngọc luôn làm người hâm mộ lưu luyến mỗi khi nhìn thấy.

Nụ cười xinh xắn và tươi như ánh mặt trời luôn nở trên môi của Chu Thị Ngọc luôn làm người hâm mộ lưu luyến mỗi khi nhìn thấy. 

Được biết từ khi còn bé, nữ vận động viên có chiều cao vượt trội, thể hình khỏe khoắn nên bố mẹ đưa cô ra Hà Nội thi tuyển và Chu Thị Ngọc trúng tuyển vào tập ở CLB Bộ tư lệnh Thông tin năm 2011. Một số người hâm mộ của nàng hoa khôi cho biết nếu khi hết niềm đam mê với thể thao, Chu Thị Ngọc hoàn toàn có thể thử sức ở những đấu trường sắc đẹp hàng đầu như Miss World Việt Nam, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam hoặc Hoa hậu Việt Nam… vì sắc vóc và thành tích của cô hoàn toàn phù hợp để trở thành một biểu tượng sắc đẹp trong tương lai.

"Búp bê bóng chuyền" Chu Thị Ngọc có một gương mặt sáng bừng nhờ nụ cười tươi tắn, ánh mắt long lanh làm lay động lòng người và nhất là đường nét thanh thoát hơn người. Khi ra sân đấu cô không hề trang điểm và mặt mộc hoàn toàn vẫn có thể trở thành một điểm sáng nhan sắc ở bất kỳ khoảnh khắc nào. Không dừng lại ở đó, cô còn có vóc dáng thon gọn săn chắc đúng chuẩn thể thao, đồng thời tỷ lệ hình thể hết sức chuẩn mực như chân dài thon gọn và lưng ngắn rất ấn tượng. 

Cận cảnh vẻ đẹp tràn đầy năng lượng xinh đẹp của hoa khôi bóng chuyền Chu Thị Ngọc.

Cận cảnh vẻ đẹp tràn đầy năng lượng xinh đẹp của hoa khôi bóng chuyền Chu Thị Ngọc. 

Gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy thanh thoát và nữ tính giúp cô trở nên xinh đẹp bội phần.

Gương mặt nhỏ nhắn nhưng đầy thanh thoát và nữ tính giúp cô trở nên xinh đẹp bội phần. 

Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi của nàng hoa khôi vừa đăng quang trong thế giới sắc đẹp của làng thể thao.

Nụ cười tươi tắn luôn nở trên môi của nàng hoa khôi vừa đăng quang trong thế giới sắc đẹp của làng thể thao. 

Không cần son phấn vẫn có thể trở thành mỹ nhân ngoài đời thực.

Không cần son phấn vẫn có thể trở thành mỹ nhân ngoài đời thực. 

Vẻ đẹp ngọt ngào đúng chuẩn búp bê của Chu Thị Ngọc làm bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Vẻ đẹp ngọt ngào đúng chuẩn búp bê của Chu Thị Ngọc làm bất cứ ai cũng phải trầm trồ.

Hoa khôi đẹp như tiên nữ chưa thi đã bị loại khỏi Miss Grand Việt Nam
Xuất hiện thí sinh chưa đủ tuổi tham dự Miss Grand Việt Nam 2022.

Miss Grand Vietnam

Theo Jay
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Gặp gỡ nhân vật đẹp