Mỹ nhân từng ra chợ cùng mẹ bán đồ si giờ dưỡng nhan kiểu nhà giàu, "làm xiếc" để giữ vòng eo 58cm

Thùy Dương - Ngày 05/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Nhờ tập luyện thường xuyên cùng chế độ ăn uống lành mạnh, "bé Heo" Minh Hằng năm nào giờ sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 35. 

Minh Hằng thuộc top nghệ sĩ có tiếng trong showbiz Việt. Không chỉ sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, "thách thức thời gian", người đẹp sinh năm 1987 còn được nhiều người ngưỡng mộ bởi gia tài "kếch xù". Tuy nhiên, trái ngược với cuộc sống sung túc hiện tại, ít ai biết rằng trước đây, Minh Hằng từng có tuổi thơ khá khó khăn. 

Theo nữ diễn viên chia sẻ bố mẹ ly hôn từ khi cô còn nhỏ tuổi. Mẹ cô một mình nuôi con, từ việc mở cửa hàng bán quần áo cũ cũ để trang trải cuộc sống. Những lúc mẹ đi xa, Minh Hằng ở nhà giúp mẹ trông coi và thu dọn hàng. Sau đó, mẹ chuyển sang bán cơm, "Bé Heo" cũng phải giúp mẹ bưng bê, dọn dẹp khi khách đông. 

Trái ngược với cuộc sống sung túc cùng nhan sắc sang chảnh, quý phái như hiện tại, ít ai biết rằng Minh Hằng từng có quá khứ cơ cực, phải đi bán đồ si, chạy bàn.

Trái ngược với cuộc sống sung túc cùng nhan sắc sang chảnh, quý phái như hiện tại, ít ai biết rằng Minh Hằng từng có quá khứ cơ cực, phải đi bán đồ si, chạy bàn.

Năm 2003, khi mới 16 tuổi, Minh Hằng chính thức tham gia showbiz với vai trò làm ca sĩ thuộc nhóm nhạc Pha Lê. Dần dần, mỹ nhân Sài Thành ghi được dấu ấn trong cả lĩnh vực âm nhạc lẫn điện ảnh. Đến hiện tại, đã hơn 2 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc vẫn sở hữu nhan sắc trẻ đẹp, thậm chí còn nhuận sắc hơn thời còn trẻ rất nhiều.

Nếu trước đây, nữ ca sĩ - diễn viên này gắn liền với danh xưng bé Heo vì ngoại hình mũm mĩm thì suốt 10 năm gần đây, Minh Hằng luôn nằm trong top những mỹ nhân sở hữu vóc dáng đẹp nhất showbiz.

Nếu trước đây, nữ ca sĩ - diễn viên này gắn liền với danh xưng "bé Heo" vì ngoại hình mũm mĩm thì suốt 10 năm gần đây, Minh Hằng luôn nằm trong top những mỹ nhân sở hữu vóc dáng đẹp nhất showbiz.

Theo dõi Minh Hằng thường xuyên, có thể thấy, mỹ nhân sinh năm 1987 luôn dành nhiều sự chăm sóc cho sắc vóc của mình. Nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc không ngại chi mạnh để có được dáng thon, da đẹp. Đặc biệt, khi đã ngấp nghé tuổi 40, Minh Hằng càng ra sức tập tành, ăn uống kiêng khem hơn trước để dưỡng nhan.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường chia sẻ hình ảnh leo trèo, làm xiếc. Được biết, đây là bộ môn tập luyện pilates - môn thể thao hot hit từ xứ sở Kim Chi này.

Trên trang cá nhân, Minh Hằng thường chia sẻ hình ảnh "leo trèo", "làm xiếc". Được biết, đây là bộ môn tập luyện pilates - môn thể thao hot hit từ xứ sở Kim Chi này.

Đây cũng là một trong những bộ môn nhà giàu khi mỗi buổi tập đòi hỏi phải có máy chuyên dụng và PT hướng dẫn riêng để đúng tư thế.  Giá của mỗi buổi tập dao động từ 800 nghìn - 1 triệu đồng.

Đây cũng là một trong những bộ môn "nhà giàu" khi mỗi buổi tập đòi hỏi phải có máy chuyên dụng và PT hướng dẫn riêng để đúng tư thế.  Giá của mỗi buổi tập dao động từ 800 nghìn - 1 triệu đồng.

Ngoài chăm chỉ tập luyện, Minh Hằng còn thực hiện những thói quen sinh hoạt tốt cho cơ thể như uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Trong thực đơn của Minh Hằng, không có nhiều tinh bột, chỉ có rau luộc, xà lách trộn dầu giấm, một ít thịt bò và một ít cá hấp.

Ngoài chăm chỉ tập luyện, Minh Hằng còn thực hiện những thói quen sinh hoạt tốt cho cơ thể như uống đủ 2 lít nước mỗi ngày. Trong thực đơn của Minh Hằng, không có nhiều tinh bột, chỉ có rau luộc, xà lách trộn dầu giấm, một ít thịt bò và một ít cá hấp.

Nhờ tập luyện thường xuyên cùng chế độ kiêng khem lành mạnh, bé Heo năm nào giờ sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 35.

Nhờ tập luyện thường xuyên cùng chế độ kiêng khem lành mạnh, "bé Heo" năm nào giờ sở hữu vóc dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ ở tuổi 35. 

Sở hữu vóc dáng quyến rũ, Minh Hằng thường xuyên diện những trang phục kiệm vải khoe đường cong chữ S nóng bỏng.

Sở hữu vóc dáng quyến rũ, Minh Hằng thường xuyên diện những trang phục "kiệm vải" khoe đường cong chữ S nóng bỏng.

Theo bé Heo chia sẻ, hiện tại, cô sở hữu vòng eo bao người mê với số đo 58cm cùng cơ bụng số 11 quyến rũ.

Theo "bé Heo" chia sẻ, hiện tại, cô sở hữu vòng eo bao người mê với số đo 58cm cùng cơ bụng số 11 quyến rũ.

Bên cạnh vóc dáng, Minh Hằng cũng chi mạnh cho việc dưỡng nhan.

Bên cạnh vóc dáng, Minh Hằng cũng chi mạnh cho việc dưỡng nhan.

Đặc biệt, vốn hoạt động nghệ thuật, phải makeup thường xuyên và phải dùng những layout cầu kỳ với lớp trang điểm dày, làn da sẽ rất dễ bị tổn thương hoặc bị bít tắt, dễ gây mụn. Ấy vậy mà Minh Hằng vẫn cân mọi layout makeup với ngoại hình chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Đặc biệt, vốn hoạt động nghệ thuật, phải makeup thường xuyên và phải dùng những layout cầu kỳ với lớp trang điểm dày, làn da sẽ rất dễ bị tổn thương hoặc bị bít tắt, dễ gây mụn. Ấy vậy mà Minh Hằng vẫn "cân" mọi layout makeup với ngoại hình chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Làn da căng bóng của Minh Hằng được bóc trần qua camera thường. Có thể thấy, trông visual của người đẹp chẳng khác gì so với những hinh ảnh đã qua chỉnh sửa là mấy.

Làn da căng bóng của Minh Hằng được "bóc trần" qua camera thường. Có thể thấy, trông visual của người đẹp chẳng khác gì so với những hinh ảnh đã qua chỉnh sửa là mấy.

Người đẹp sinh năm 1987 từng khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ khi khoe da mặt mới ngủ dậy vẫn căng bóng đầy sức sống. Được biết, bí quyết chính của cô là bổ sung collagen đầy đủ.

Người đẹp sinh năm 1987 từng khiến fan hâm mộ không khỏi trầm trồ khi khoe da mặt mới ngủ dậy vẫn căng bóng đầy sức sống. Được biết, bí quyết chính của cô là bổ sung collagen đầy đủ.

Bên cạnh những thực phẩm chức năng, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc cũng thường dùng những biện pháp dân gian. Cô rất ưa chuộng những loại trà dưỡng nhan từ thảo mộc hoặc trà trái cây để duy trì làn da tươi sáng cũng như hỗ trợ cho quá trình giữ dáng.

Bên cạnh những thực phẩm chức năng, nữ diễn viên Ngôi nhà hạnh phúc cũng thường dùng những biện pháp dân gian. Cô rất ưa chuộng những loại trà dưỡng nhan từ thảo mộc hoặc trà trái cây để duy trì làn da tươi sáng cũng như hỗ trợ cho quá trình giữ dáng.

Bên cạnh đó, để da mặt không bị chảy xệ, Minh Hằng cũng bắt đầu massage mặt thường xuyên, 2 lần/ngày. Người đẹp không ngại đầu tư cho phương pháp này, cây lăn massage 3D, khi lăn sẽ tạo ra dòng điện cực nhỏ tương tự dòng điện tự nhiên của cơ thể người giúp làm săn chắc và trẻ hóa da. Được biết, dụng cụ làm đẹp này có giá thành khoảng vài triệu, đắt hơn so với các loại cây lăn massage khác nên món đồ này còn được gọi là dụng cụ làm đẹp cho giới nhà giàu.

Bên cạnh đó, để da mặt không bị chảy xệ, Minh Hằng cũng bắt đầu massage mặt thường xuyên, 2 lần/ngày. Người đẹp không ngại đầu tư cho phương pháp này, cây lăn massage 3D, khi lăn sẽ tạo ra dòng điện cực nhỏ tương tự dòng điện tự nhiên của cơ thể người giúp làm săn chắc và trẻ hóa da. Được biết, dụng cụ làm đẹp này có giá thành khoảng vài triệu, đắt hơn so với các loại cây lăn massage khác nên món đồ này còn được gọi là dụng cụ làm đẹp cho "giới nhà giàu".

Có thể thấy, nhờ đầu tư nhiều phương pháp dưỡng nhan, ở tuổi 35, Minh Hằng vẫn giữ được làn da trắng mịn, không tì vết. Qua một đoạn clip ghi lại quá trình makeup của bé Heo, dân mạng không khỏi trầm trồ khi mặt mộc của người đẹp chấp cả camera thường.

Có thể thấy, nhờ đầu tư nhiều phương pháp dưỡng nhan, ở tuổi 35, Minh Hằng vẫn giữ được làn da trắng mịn, không tì vết. Qua một đoạn clip ghi lại quá trình makeup của "bé Heo", dân mạng không khỏi trầm trồ khi mặt mộc của người đẹp "chấp" cả camera thường.

Diệu Nhi hội ngộ chị ruột Đông Nhi, nhưng vòng 2 của Minh Hằng mới là tâm điểm mọi ánh nhìn
Trước đó, Minh Hằng từng gây chú ý với vòng 2 kém thon gọn khi xuất hiện trong một sự kiện.

Diệu Nhi

Thùy Dương
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Minh Hằng