"Tình nhân hợp lệ" của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì

Ngày 09/05/2019 10:00 AM (GMT+7)

Là tình nhân hoàng gia đầu tiên được cả thế giới biết đến, Agnès Sorel (1422-1450) vẫn luôn là truyền thuyết được nhiều người nhắc nhớ bởi dung mạo như hoa nhưng mất sớm khi tuổi đời vẫn còn quá trẻ.

Với nhan sắc kiều diễm, Agnès Sorel trở thành người phụ nữ đầu tiên trong lịch sử Pháp được Hoàng gia công nhận là tình nhân hợp pháp của vua Charles 7, trở thành "nàng thơ" của nhiều tác phẩm nghệ thuật đương đại thời đó.

Sử sách viết: “Nhờ dung nhan xinh đẹp, phảng phất nét trầm lặng mang đậm chất quý tộc nên Sorel sớm chiếm được trái tim của vua Charles 7. Ông đã ban tặng nàng tòa lâu đài tráng lệ Chateau de Loches làm không gian sống riêng, vàng bạc châu báu không thiếu thứ gì”.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 1

Hình ảnh Agnès Sorel được ghi lại trong bức tranh Đức Mẹ Đồng Trinh vây quanh bởi Thiên Sứ và Tiểu Thiên sứ của Jean Fouquet, hoàn thành 1452.  

Sỡ dĩ Agnès Sorel luôn khiến vua Charles mê mệt và nhận được nhiều đặc ân từ ông là bởi ngoài dung mạo xinh đẹp sẵn có, vóc dáng trời ban gợi cảm, nàng còn luôn biết tận dụng bí quyết riêng để bản thân thu hút nhất có thể.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 2

Theo tài liệu ghi chép: “Sorel tiên phong cho xu hướng thời trang với thiết kế đặc biệt, khoe trọn bầu ngực đầy quyến rũ khiến người đối diện luôn cảm thấy mê mẩn. Thậm chí, nàng còn yêu cầu đội người hầu may những bộ váy sao cho một bên ngực lộ hẳn ra bên ngoài. Giới phụ nữ quý tộc cũng bắt đầu ăn mặc như vậy ngay từ thời điểm ấy”.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 3

Qua đời ở tuổi còn quá trẻ, có rất nhiều đồn đoán xung quanh chuyện người phụ nữ đẹp mà đoản mệnh, nhưng đến cuối cùng, vào năm 2005, chuyên gia khám nghiệm tử thi cho hay: nguyên nhân cái chết của nàng là do nhiễm độc thủy ngân có trong mỹ phẩm.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 4

Thi thể của Sorel được chôn cất tại nhà thờ thánh Ours thuộc vùng Loches, riêng trái tim thì nằm sâu dưới lớp đất dày ở tu viện Benedictine Abbey thuộc vùng Jumìeges.

Không riêng gì thời ấy, chuyện phụ nữ “bị hại” vì dùng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, da bị hoại vì thành phần có chứa thủy ngân cho đến tận bây giờ vẫn khiến nhiều người hoang mang vì thị trường bây giờ tràn ngập sản phẩm “ma” chứa thủy ngân.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 5

Không riêng gì Việt Nam, tại nhiều nơi trên thế giới, phụ nữ ưa chuộng và theo đuổi làn da trắng sáng mịn màng. Nắm bắt nhu cầu ngày càng cao này của họ, rất nhiều các hãng sản xuất mỹ phẩm giả, kém chất lượng thi nhau cho ra đời hàng loạt sản phẩm nguy hại chứa những thành phần hóa chất độc hại nhưng lại đội lốt hàng chất lượng đi kèm những lời quảng cáo có cánh, khiến ai nhìn cũng ham.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 6

Thông thường các sản phẩm làm trắng da kém chất lượng sẽ có chứa một lượng không nhỏ thủy ngân, bởi thành phần này có tác dụng ngăn chặn sản sinh melanin - yếu tố gây nám, sạm da trong thời gian ngắn đánh vào sở thích của nhiều người. Tuy nhiên ít ai biết rằng, với các sản phẩm mỹ phẩm có chứa thành phần độc hại này, nếu dùng thời gian dài, chúng sẽ gây tổn thương nghiêm trọng tới hệ thần kinh và thận.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 7

20 cô gái ở Trung Quốc từng phải nhập viện điều trị do phát hiện lượng thủy ngân vượt ngưỡng trong cơ thể sau khi sử dụng mỹ phẩm tự điều chế của một người phụ nữ.

Thủy ngân là một chất cực độc đối với cơ thể vì nó có thể hấp thụ qua da. Nếu so sánh giữa hydroquinone, các chất nhóm corticoid, và thủy ngân trong mỹ phẩm không an toàn, thì thủy ngân mới là thứ đáng sợ nhất. Bởi vì dù sao hydroquinone vẫn được sử dụng ở liều lượng thấp trong mỹ phẩm và dược phẩm ở một số nước, corticoid cũng là những thành phần dược trong khi đó thủy ngân thì không được phép sử dụng với bất cứ mục đích nào (mỹ phẩm hay dược phẩm), ở bất cứ quốc gia nào.

amp;#34;Tình nhân hợp lệamp;#34; của vua Charles: Thích mặc váy khoe ngực, chết trẻ vì mỹ phẩm nhiễm độc chì - 8

Nhiều mỹ phẩm làm trắng da không an toàn được phát hiện trên thế giới có hàm lượng thủy ngân vượt quá mức cho phép, từ 6.000 lần đến gần 30.000 lần.Có điều này là do, người sản xuất các sản phẩm mỹ phẩm không uy tín này thấy thủy ngân có một tác dụng làm trắng da rất nhanh chóng thông qua việc ức chế sản sinh melanin rất mạnh mẽ nên đưa vào điều chế, vì lợi nhuận mà bất chấp nguy cơ gây hại cho người dùng.

Để giảm nguy cơ mua phải mỹ phẩm chứa thủy ngân, người tiêu dùng cần tìm đến những nhãn hàng uy tín, không nên ham những loại mỹ phẩm có tác dụng nhanh chóng, tức thời vì cái gì quá nhanh thì cũng chứa đựng trong đó rất nhiều nguy hiểm.

Elly Trần bỗng dưng mặt tròn xoe khác lạ lại dính nghi vấn dao kéo
Với gương mặt bầu bĩnh hơn mức bình thường, nhiều người thắc mắc phải chăng Elly Trần vừa can thiệp thẩm mỹ?
Theo Minh Hằng
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Những nhan sắc một thời