Cho con bú ngay trên tàu điện, mẹ bỉm sữa bị chụp lén gây tranh cãi

Chi Chi - Ngày 28/10/2022 18:29 PM (GMT+7)

Câu đáp của bà mẹ cũng nhận được nhiều sự đồng tình.

Cho con bú là thiên chức của người làm mẹ nhưng đôi khi hành động này lại khiến một số người cảm thấy khó chịu và dành những lời khiếm nhã. Tương tự như câu chuyện của bà mẹ có tên Xiaohui mới lên tiếng than thở trên mạng xã hội cách đây ít giờ đã thu hút sự chú ý của mọi người.

Theo chia sẻ của Xiaohui, cách đây ít ngày chị bế con 5 tháng tuổi đi tàu điện. Khi đang ngồi trên tàu đông người, con chị bắt đầu quấy khóc và đòi ti mẹ. Nhìn hàng người xếp chật kín trên tàu, Xiaohui có phần ái ngại nhưng con quấy ngặt nghẽo khiến người mẹ như cô cũng không đành lòng.

Những ánh mắt mọi người dồn về phía Xiao ngày một nhiều hơn bởi tiếng khóc của đứa trẻ, vì thế cô đành vén áo cho con bú ngay trước mặt rất nhiều người trên tàu điện. Thấy cảnh tượng này, hầu hết những người có mặt trên xe đều đồng cảm, thậm chí một số đàn ông còn tinh tế hướng ánh mắt về phía khác để Xiaohui bớt ngại.

Thế nhưng đúng lúc đó, một người lạ trên tàu đột ngột cất tiếng nói: "Chị không biết xấu hổ sao khi cho con bú đúng nơi đông người như thế này, ít ra cũng đợi xuống tàu hoặc mang sẵn thứ gì đó để che chắn chứ?". Mặt Xiao bắt đầu đỏ bừng lên vì ngại nhưng nhìn con bú ngoan trong lòng cô biết rằng quyết định của mình là đúng đắn. "Tôi không thể giương mắt nhìn con của mình đang đói được, bác thông cảm" - Xiao đáp.

Cho con bú ngay trên tàu điện, mẹ bỉm sữa bị chụp lén gây tranh cãi - 1

Câu nói của Xiao nhận được sự đồng tình của tất cả mọi người trên xe, ai nấy đều gật đầu tán thưởng và cho rằng người đàn ông kia dùng câu nói chỉ trích có phần quá đáng.

Tuy nhiên sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, vẫn có một số người không chấp nhận, không đồng tình với việc vén áo cho con bú công khai nơi công cộng. Họ cho rằng đó là hành động không tôn trọng người khác. Đương nhiên, câu nói miệt thị của người đàn ông kia cũng không được tán thưởng, câu nói đó gây sát thương cho một bà mẹ đang nuôi con nhỏ.

Trên thực tế cũng có khá nhiều bà mẹ bỉm sữa từng than thở việc bị kì thị khi cho con bú nơi công cộng, thế nhưng điều chúng ta cần phải hiểu rằng việc trẻ đói và cần được cung cấp sữa bất kì lúc nào là điều cần thiết là với thiên chức của một người mẹ, không ai có thể từ chối điều đó.

Vì vậy, để giảm thiểu sự kì thị, những ánh mắt nhòm ngó của mọi người xung quanh, hơn hết mẹ cần chuẩn bị thật kĩ càng mỗi khi ra ngoài để việc cho con bú nơi công cộng vừa an toàn lại vừa lịch sự.

Cho con bú ngay trên tàu điện, mẹ bỉm sữa bị chụp lén gây tranh cãi - 2

Sử dụng khăn:

Để cho em bé bú an toàn và tế nhị, khi đi ra ngoài các mẹ nên mang theo một chiếc khăn để che khi cho bé bú. Chiếc khăn giúp em bé bú thoải mái và giúp mẹ che đậy được cơ thể không bị lộ ra ngoài.

Dùng dây đeo cho bé bú:

Loại dây này có tác dụng nâng đỡ cho em bé giúp che chắn phần ngực mẹ không bị lộ ra ngoài.

Mặc trang phục phù hợp

Khi đi ra ngoài, mẹ nên chọn một bộ quần áo phù hợp để có thể dễ dàng cho bé bú khi bé có nhu cầu. Một số phụ nữ chọn mặc một chiếc áo phông rộng rãi để dễ dàng kéo lên cho bé bú ở nơi công cộng. Trong khi đó một số phụ nữ khác mặc kèm áo khoác nhẹ để không lộ quá nhiều da thịt ra ngoài. Một số khác lại chọn mặc áo sơ mi để có thể mở nút ra dễ dàng. Dù chọn trang phục nào, các bà mẹ nên chọn màu tối để tránh thu hút ánh nhìn của người xung quanh và có thể dễ dàng ngụy trang những vết bẩn do con bú gây nên.

Chọn áo ngực phù hợp khi cho con bú

Nếu chọn áo ngực không phù hợp, các bà mẹ bỉm sữa sẽ phải tốn khá nhiều thời gian để mở khóa cài. Điều này sẽ dễ khiến mẹ không khỏi cảm thấy xấu hổ và lúng túng. Hãy chọn một chiếc áo ngực mà khóa cài của có thể mở ra dễ dàng. Mẹ nên chọn loại áo ngực được thiết kế đặc biệt dành riêng cho các bà mẹ đang cho bú.

Chọn không gian phù hợp

Khi tìm kiếm không gian cho con bú, mẹ nên chọn một địa điểm yên tĩnh và ít người. Điều này sẽ giúp các bà mẹ cảm thấy thoải mái và an tâm hơn. Nếu không thể tìm được địa điểm phù hợp, đừng cố gắng tìm kiếm xung quanh trong khi bé đang khóc, hãy chọn một chỗ nào đó mà mẹ và bé thấy thoải mái và cho con bú. Sau tất cả, nhu cầu của con vẫn là ưu tiên hàng đầu.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Cho con bú