Bé sơ sinh 7kg ở Trung Quốc

Ngày 13/02/2014 13:00 PM (GMT+7)

Phải cần tới 3 “bà đỡ” mới có thể lấy được em bé ra khỏi bụng mẹ.

Các bác sĩ ở một bệnh viện tại Quảng Đông vừa “toát mồ hôi” khi thực hiện mổ đẻ cho một bà bầu nhập viện ngày 7/2. Chị Lai đã hạ sinh một em bé nặng tới 7kg và phải cần tới ba người giúp đỡ để nhấc em bé ra khỏi bụng mình.

Theo sách kỷ lục Guinness ghi lại, trước em bé ở Quảng Đông này, bé sơ sinh nặng nhất thế giới được sinh năm 1955 tại Ý, nặng gần 10kg.

Bé sơ sinh 7kg ở Trung Quốc - 1
Cậu bé mới sinh nặng tới 7kg hiện đang nằm trong lồng ấp để được chăm sóc đặc biệt.

Người phụ nữ Quảng Đông này cho biết khi siêu âm, các bác sĩ chỉ nói với chị là em bé có đôi chút nặng hơn bình thường nhưng chị cũng không quá quan tâm vì đứa con đầu của chị cũng đã nặng tới 4,4kg. Có lẽ,mẹ bị tiểu đường thai kỳ cũng là lý do khiến cậu bé này nặng hơn dự tính rất nhiều.

Bé sơ sinh 7kg ở Trung Quốc - 2
Tuy mới sinh nhưng cậu bé đã có cân nặng bằng cân nặng TB của một em bé được mẹ nuôi 3 tháng bên ngoài.

Bé sơ sinh 7kg ở Trung Quốc - 3
Cậu bé lớn đến nỗi chỉ một cú đạp cũng có thể khiến cũi của bệnh viện lung lay và kêu cót két.

Bé sơ sinh 7kg ở Trung Quốc - 4
Các bác sĩ ở bệnh viện tỉnh Quảng Đông trìu mến gọi bé là "mũm mĩm".

Bé sơ sinh 7kg ở Trung Quốc - 5
Tuy mới sinh nhưng cậu bé đã có rất nhiều tóc, người khá cứng cáp và khuôn mặt rất "già dặn".

Trẻ sơ sinh mới chào đời thường chỉ có trọng lượng từ 2,8 -3,4kg. Các em bé có cân nặng lớn hơn bình thường được chia làm hai loại là nặng cân sinh lý và bệnh lý. Nguyên nhân của những trẻ nặng cân sinh lý là do yếu tố di truyền hoặc do chế độ ăn uống của người mẹ. Những em bé bị nặng cân bệnh lý thường là do mẹ mắc tiểu đường thai kỳ.

V.Minh/ SN
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Mẹ và bé