Con chưa yêu bầu ngực đã tiết sữa, mẹ bất ngờ khi nghe thú nhận của bé với bác sĩ

Ngày 28/04/2020 18:54 PM (GMT+7)

Mới đang học trung học nhưng bé gái Yan đã có "sữa mẹ". Cô bé lập tức được đưa tới bác sĩ để chuẩn đoán.

Như chúng ta đã biết, sữa mẹ được tiết ra từ ngực của người phụ nữ khi họ bước vào giai đoạn mang bầu hoặc sau sinh con. Tuy nhiên, gần đây cô bé Yan (biệt danh) ở Trung Quốc mới đang học trung học nhưng đã gặp phải tình huống này.

Theo chia sẻ từ bé với bác sĩ, phần ngực của bé đã bắt đầu tiết ra sữa được khoảng một thời gian dài. Vì xấu hổ nên Yan không nói cho bất kì ai cả và thường xuyên mặc nhiều áo để che đi. 

Tuy nhiên, khoảng thời gian gần đây thời tiết bắt đầu nóng dần lên và không thể mặc nhiều áo được nữa, Yan mới bắt đầu tâm sự với mẹ. Sau khi nghe con gái nói, mẹ cô bé đã vô cùng bất ngờ, lo lắng nên đã đưa con gái tức tốc đến gặp bác sĩ.

Trong buổi khám, mẹ của Yan thông tin tới bác sĩ: "Con gái em thậm chí còn chưa có bạn trai thì làm sao ngực lại tiết ra sữa được, thưa bác sĩ?".

Con chưa yêu bầu ngực đã tiết sữa, mẹ bất ngờ khi nghe thú nhận của bé với bác sĩ - 1

Sau khi khám tổng quát cho Yan, bác sĩ có hỏi về lối sống, sinh hoạt của Yan thì sự thật được tiết lộ đến mẹ Yan cũng rất bất ngờ: điều này là hậu hoạ của việc "dậy thì sớm" ở trẻ.

Yan cho biết cô bé hầu như không bao giờ ăn cơm trưa được nấu ở căng tin trường mà thường xuyên gọi đồ ăn nhanh, bữa sáng cũng vậy và rất ít khi uống nước. Nếu khát, cô bé sẽ uống nước tăng lực và quả thực ở nhà, biết con gái thích uống các loại nước ngọt nên mẹ Yan luôn chuẩn bị sẵn trong tủ lạnh.

Tuy nhiên, theo bác sĩ những thực phẩm, nước uống này hoàn toàn không có chất dinh dưỡng mà chứa nhiều hormone kích thích tăng trưởng.

Việc Yan ăn uống thường xuyên với số lượng lớn gây rối loạn nội tiết tố. Vì vậy tình trạng dậy thì sớm xảy ra và ngực tiết ra sữa.

Trên thực tế, theo chia sẻ từ phía bác sĩ việc dậy thì sớm xuất hiện ở những đứa trẻ như Yan không hề hiếm. Thậm chí có những bé mới chỉ 7-8 tuổi cũng đã dậy thì sớm. Những năm gần đây, số ca còn tăng dần ở mức báo động.

Dậy thì sớm là gì?

Dậy thì sớm là sự phát triển các đặc điểm tình dục thứ cấp ở trẻ gái trước 8 tuổi và 9 tuổi ở trẻ trai. Ví dụ ngực các bé gái phát triển ngày một lớn kèm theo sự căng cứng... còn các bé trai phát triển về chiều cao, mọc râu hay thay đổi giọng nói.

Con chưa yêu bầu ngực đã tiết sữa, mẹ bất ngờ khi nghe thú nhận của bé với bác sĩ - 2

Vì sao trẻ dậy thì sớm?

Di truyền

Dậy thì sớm có xu hướng di truyền nhất định. Nếu người mẹ có kinh nguyệt sớm, con gái cũng thường xuất hiện sớm. Vì thế, nếu cha mẹ có tiền sử trưởng thành sớm nên chú ý đến cuộc sống hàng ngày của những đứa trẻ.

Ảnh hưởng từ những yếu tố bên ngoài

Giống như cô bé Yan, chế độ nghèo chất dinh dưỡng, ăn quá nhiều thực phẩm chứa hormone gây rối loại nội tiết tố sẽ gây dậy thì sớm. Ngoài thói quen ăn uống, tình trạng dậy thì sớm cũng có thể xảy ra khi trẻ sử dụng thuốc không đúng lứa tuổi, thường xuyên tiếp xúc với mỹ phẩm có chứa estrogen...

Làm thế nào để giúp trẻ tránh được việc dậy thì sớm?

- Ăn càng ít các thực phẩm như xúc xích, đồ ăn nhanh... càng tốt. Thậm chí là không ăn.

- Tránh tiếp xúc sớm với những thông tin không lành mạnh, thay vào đó hay cho trẻ tập thể dục thể thao mỗi ngày.

- Đảm bảo chất lượng giấc ngủngủ: Trẻ cần ít nhất 8 giờ ngủ mỗi ngày và tuyệt đối không nên thức khuya, nó sẽ dẫn đến việc tiết hormone tăng trưởng, không bật đèn khi ngủ.

Dậy thì sớm

Theo mẹ, khi bé thường xuyên sử dụng những thực phẩm nào dưới đây dễ gây nên tình trạng dậy thì sớm?





Bé gái tuổi dậy thì thích mặc áo hai dây bó sát gây tranh cãi, danh tính quá bất ngờ
Mặc dù đang ở độ tuổi dậy thì, cơ thể phát triển nhưng bé gái thường xuyên mặc những chiếc áo 2 dây bó sát cơ thể.
Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Kiến thức nuôi con