Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên”

Loan Trần - Ngày 29/10/2020 12:00 PM (GMT+7)

Bức ảnh đẹp về tình anh em nhưng cũng khiến nhiều người lo ngại.

Từ khi chính thức đón con trai riêng lên thành phố để học tập và đoàn tụ mẹ, cuộc sống của Lê Phương càng được quan tâm nhiều hơn. Đặc biệt, mối quan hệ của Cà Pháo- con trai Lê Phương khi sống chung một mái nhà với ba dượng và em gái chính là điều được chú ý nhiều nhất.

Cảnh con chung - con riêng trong nhà bà mẹ hai con dường như không hề có. Từ ngày lên chức anh hai, Cà Pháo trưởng thành hẳn, không để bố mẹ phải nhắc nhở quá nhiều, rất tự giác trong sinh hoạt, học tập... Nhất là tình yêu dành cho em Bông thì không thể nói nên lời.

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 1

Lê Phương hạnh phúc trọn vẹn vì đã có "đủ nếp, đủ tẻ", các con lại yêu thương nhau.

Nhiều lần Lê Phương chia sẻ những khoảnh khắc hai anh em chơi cùng nhau, em Bông rất quấn anh, đổi lại anh hai cũng rất “cuồng” em và còn biết nhường nhịn em. Mới đây, mẹ bỉm sữa đã đăng tải loạt hình ảnh hai anh em thể hiện tình cảm cho nhau khiến ai cũng phải khen cách dạy các con yêu thương nhau của vợ chồng Lê Phương.

Tuy nhiên, bức ảnh anh hai hôn môi em đã khiến dân mạng không khỏi chú ý, băn khoăn. 

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 2

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 3

Bức ảnh khiến dân mạng chú ý nhất.

Có ý kiến đã để lại ngay: “Không nên cho hai anh em hôn môi như thế, không tốt đâu chị”. Thực tế việc các con vô tư thể hiện tình cảm yêu thương dành cho nhau là điều bố mẹ nào cũng hạnh phúc và tự hào. Tuy nhiên mỗi người sẽ có những cách giáo dục con ở từng độ tuổi phù hợp.

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 4

Nhiều ý kiến để lại dưới bức ảnh Cà Pháo hôn em.

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 5

Trước đó, Lê Phương tùng đăng tải khoảnh khắc Cà Pháo yêu thương em.

Trong showbiz Việt, một số nghệ sĩ còn tuyệt nhiên không bao giờ hôn môi con vì lo sức đề kháng con yếu, người lớn mỗi ngày lại tiếp xúc quá nhiều người mang theo nhiều vi khuẩn tốt xấu trên người... Như 2 con của Elly Trần, người đẹp thậm chí luôn né tránh chuyện hôn con suốt 5 năm qua.

Elly Trần tiết lộ lí do: "Trẻ sơ sinh và trẻ em ở những năm đầu sức đề kháng còn rất yếu. Người lớn hàng ngày cơ bản đã tiếp xúc và mang theo trăm ngàn loại vi khuẩn cả lợi và hại ở trên người, thêm cả khói bụi và make up ít nhiều ở trên mặt nữa , rất không nên hôn trực tiếp trẻ em".

Hay như bà xã diễn viên Baggio, Quỳnh Trâm cũng từng đưa ra lí do tương tự về việc không bao giờ hôn môi con: "Mình có nghiên cứu để biết được hệ miễn dịch của trẻ em, đặc biệt là trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ yếu hơn người lớn rất rất nhiều nên việc lây nhiễm bệnh từ người lớn sang trẻ em qua đường hôn môi, ăn uống chung vật dụng/ngậm đồ ăn mớm cho con... là rất cao. Giữa người lớn với nhau khi hôn môi còn lây nhiễm bệnh (nếu có) thì đối với trẻ em cũng thế, thậm chí còn rất nguy hiểm và ảnh hưởng đến tính mạng, mà mình hay gọi đó là "nụ hôn tử thần" đối với trẻ em".

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 6

Sự đáng yêu của các con luôn là điều làm cho bố mẹ và mọi người xung quanh không thể cưỡng lại. Trong đó, cách thể hiện tình yêu với con đơn giản nhất chính là cưng nựng, hôn con, nhiều người còn thừa nhận bị "nghiện" hôn con. Tuy nhiên, làm thế nào để bảo vệ sức khoẻ cho con toàn diện từ những điều nhỏ nhất là điều chắc chắn bố mẹ nào cũng quan tâm.

Cho con hôn em như Lê Phương hay hạn chế hôn con như Elly Trần, vợ Baggio, mỗi người một quan điểm nhưng với những người dưới đây, mẹ nên tuyệt đối tránh cho hôn con:

Người trang điểm đậm

Những bà mẹ thích làm đẹp thường không tránh khỏi việc trang điểm đậm. Tuy nhiên hầu hết các sản phẩm hóa trang đều chứa chì, thủy ngân và các chất hóa học khác, nếu các mẹ chưa tẩy trang mà đã hôn trẻ hoặc để trẻ hôn mình thì những chất độc hại này sẽ xâm nhập vào cơ thể của trẻ gây ra một số bệnh như viêm da, nhiễm độc chì mãn tính.

Người cảm cúm

Do sức đề kháng và khả năng miễn dịch của trẻ còn yếu, nếu không chú ý sẽ rất dễ lây nhiễm bệnh cảm cúm, thậm chí gây viêm phế quản, viêm phổi, viêm tai giữa, viêm não, viêm cơ tim. Bởi vậy, các mẹ phải hết sức cảnh giác với căn bệnh này. Ngay cả khi chỉ xuất hiện những triệu chứng cảm nhẹ như đau đầu, đau họng… cũng nên tránh hôn trẻ hoặc có những cử chỉ thân mật.

Con trai riêng Lê Phương hôn môi em gái cùng mẹ khác cha, dân mạng nói “Đừng nên” - 7

Người có bệnh về khoang miệng

Nếu mẹ mắc bệnh về khoang miệng như viêm lợi, viêm tủy, sâu răng... thì phần khoang miệng chứa rất nhiều vi khuẩn gây bệnh. Nếu hôn trẻ, những vi khuẩn này sẽ lây lan vào trong khoang miệng của trẻ gây ra bệnh về khoang miệng và các bệnh khác.

Người đang bị tiêu chảy

Mặc dù tiêu chảy là bệnh lây nhiễm đường ruột nhưng vi khuẩn gây bệnh lại xâm nhập vào đường ruột thông qua khoang miệng, do đó, khoang miệng của người mang bệnh cũng chính là nguồn truyền nhiễm. Người mẹ khi hôn con hoặc dùng lưỡi thử độ nóng lạnh của thức ăn trước khi cho con ăn cũng có thể làm tăng khả năng mắc bệnh kiết lị cho trẻ.

Người có da đang bị nhiễm Herpes

Virus Herpes simplex có thể lây lan thông qua đường hôn. Tuy virus này không gây tổn hại rất nghiêm trọng cho người lớn, nhưng nó có thể gây tử vong cho trẻ sơ sinh. Nếu cha mẹ phát hiện thấy ở mặt, môi, mắt, tay và chân và các bộ phận khác của cơ thể những hạt mụn nước có  kích thước to nhỏ khác nhau xuất hiện, số lượng ít hoặc thậm chí thành chùm, và kèm theo sốt thì có thể cha mẹ đã bị nhiễm virus Herpes simplex. Khi bị nhiễm virus, cha mẹ cần chữa khỏi hoàn toàn các triệu chứng, trong thời gian đó nên tránh tiếp xúc với em bé, không nên hôn em bé.

Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Lê Phương