Dạy con: Thói quen 'chết người' của mẹ

Ngày 06/03/2014 10:38 AM (GMT+7)

Cha mẹ 'điểm' xem mình mắc tất cả bao nhiêu lỗi dạy con dưới đây nhé!

Trẻ con là những 'chuyên gia' bắt chước giỏi nhất thế giới. Vì thế, bất kỳ hành động, ngôn từ lời nói nào của cha mẹ với con cũng nên cân nhắc thật kỹ, nếu không muốn sau này con trở thành 'tướng cướp' - khó dạy, khó bảo, quậy phá...

1. Than phiền về ngoại hình trước mặt con

Nếu bạn nghĩ rằng, con nít chưa biết gì và không hiểu chuyện người lớn nói thì bạn đã lầm. Thật ra, chúng nghe hết và hiểu hết đấy. Và nếu bạn cứ thường xuyên than thở: tóc xấu, mông xệ, ngực lép, môi thâm, tăng cân… trước mặt con thì đừng ngạc nhiên khi ngày nào đó đứa con gái nhỏ của bạn mất tự tin vào bản thân, đòi ăn kiêng và ngại ra đường vì nghĩ mình ‘ngoại cỡ’.

2. Nói tục, chửi bậy... trước mặt con

Dù chỉ là vô tình nói tục trước mặt con thì các bậc cha mẹ cũng cần phải 'kiểm điểm' lại bản thân mình ngay. Có câu 'gieo nhân nào, gặt quá ấy', đừng đòi hỏi con phải ngoan và biết vâng lời khi mà cha mẹ lại là tấm gương xấu của con.

Dạy con: Thói quen chết người của mẹ - 1
Mẹ lưu ý: Tuyệt đối không nói tục, chửi bậy trước mặt con (Ảnh minh họa)

3. Đem con… bỏ mạng

Khi các trang mạng xã hội ngày càng phổ biến thì trào lưu khoe con cũng phát triển rầm rộ. Nếu bạn đang có thói quen cập nhật cảnh con ăn uống, tắm rửa, chơi đùa, cười nói… thường xuyên trên facebook hay twitter... thì xin nghĩ lại. Hãy nhớ rằng, việc chia sẻ thông tin chi tiết (ví dụ như họ tên, trường học, hình ảnh, sự kiện liên quan đến bé) có thể bị kẻ xấu lợi dụng.

Hơn nữa, con bạn sẽ cảm thấy thế nào nếu khi chúng trưởng thành và phát hiện hình ảnh mình khỏa thân tắm lúc nhỏ đầy trên mạng.

4. Giờ ăn là ra đường

Cảnh con ăn là bố mẹ phải khua chiêng, gõ trống... rồi bế đi ăn rong có lẽ đã quá quen với người Việt? Việc lặp đi lặp lại thói quen này nhiều lần vì người cho bé ăn cảm thấy làm vậy thì đút cháo cho bé dễ dàng hơn, bé ít phản ứng hơn.

Tuy nhiên, thực tế không phải việc đưa trẻ nhỏ ra đường sẽ làm bé ăn ngon hơn mà do bé bị thu hút vào những thứ thú vị ở xung quanh, quên đi muỗng cháo,  thìa cơm... đang ở trước mặt và ăn một cách máy móc, gần như không tự chủ.

5. Dùng tiền 'mua chuộc' con

"Con ăn đi, ăn ngoan rồi mẹ cho tiền mua bim bim" hay "ăn đi rồi mai mẹ mua váy mới/ quần áo đẹp"... cách dụ dỗ và mua chuộc con trẻ kiểu này luôn gắn trên môi của nhiều bà mẹ. Bạn biết đấy, đầu tiên đơn giản chỉ là cái váy hoặc món đồ chơi 1 vài chục nghìn... nhưng sau đó, trẻ sẽ 'yêu sách' những món đồ lớn hơn nếu bạn muốn chúng làm điều gì đó. Lúc ấy, bạn đừng quát tướng lên 'sao con hư thế' vì thói hư này là do bạn 'gieo mầm' vào đầu óc của con.

6. Cho  con ăn quá nhiều thức ăn nhanh

Một trong những thói quen rất xấu phải kể đến đầu tiên của các bậc cha mẹ, đặc biệt là các cha mẹ thành phố, đó là thói quen cho trẻ ăn quá nhiều các thức ăn nhanh, thức ăn chế biến sẵn như gà rán, pizza… Đây là những thức ăn có năng lượng rất lớn nhưng lại thiếu các vi chất dinh dưỡng nên nguy cơ béo phì ở trẻ em các thành phố, đặc biệt là các thành phố lớn, như Hà Nội, TP.HCM tăng rất nhanh.

7. Cho trẻ xem quá nhiều tivi

Tại sao có nhiều ông bố, bà mẹ khi được vợ nhờ trông con giúp thường hay bật tivi hoặc ipad cho con xem, con chơi điện tử? Đơn giản vì trẻ sẽ ngoan hơn. Nhưng nếu lạm dụng cách này thì bố mẹ đang vô tình làm hại con đấy.

Cho trẻ xem nhiều tivi sẽ làm hạn chế sự giao tiếp của chúng. Bởi xem tivi là thực hiện hình thức giao tiếp không lời, chỉ giao tiếp bằng mắt, không phải giữa người với người mà chỉ có mắt trẻ với tivi. Cho nên, trẻ không học được cách nói, cách thể hiện cảm xúc, cũng không có sự phản hồi.

Hạ Chi (TH)
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con