Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con

Huyền Đỗ - Ngày 19/06/2022 09:35 AM (GMT+7)

Đằng sau hào quang của bé Cherry An Nhiên, là những hy sinh thầm lặng và vất vả không tên của người mẹ kiêm quản lý - chị Nguyễn Ly Ly.

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 1

Những năm gần đây, nghề mẫu nhí ở Việt Nam nở rộ, với tiềm năng và sự cạnh tranh không thua kém thị trường người mẫu chuyên nghiệp.

Khán giả đã quen với hình ảnh những em bé nhỏ xíu tự tin sải bước trên sàn catwalk, diện những bộ trang phục lộng lẫy và trang điểm đa phong cách. Nhiều bé tài năng còn lấn sân sang công việc diễn xuất, ca hát, trở thành người đại diện thương hiệu,... và có mức thu nhập "khủng" ngay từ nhỏ. Đó là những hào quang ai cũng thấy và ngưỡng mộ. Thế nhưng rất ít người biết đến câu chuyện hậu trường đằng sau ánh đèn sân khấu rực rỡ.

Chị Nguyễn Ly Ly (Hà Nội), mẹ của mẫu nhí đắt show nhất nhì Việt Nam - bé Cherry An Nhiên, đã trải lòng về hành trình cùng con theo đuổi đam mê. Con gái chị Ly bắt đầu công việc mẫu nhí từ khi 2 tuổi và sau 2 năm, cô bé gặt hái những thành công đáng ngưỡng mộ.

Cherry An Nhiên sở hữu gương mặt xinh xắn như búp bê, chuyên nghiệp, thần thái. Con được nhiều nhà thiết kế "chọn mặt gửi vàng" làm vedett cho nhiều show diễn lớn, tiêu biểu như Vietnam Junior Fashion Week 10, số Tết 2020 của VTV, Tuần lễ di sản văn hoá Việt Nam 2019,... Cách đây không lâu, cô bé còn xuất hiện trong bộ phim giờ vàng VTV  Hương Vị Tình Thân với vai diễn Khánh Thy hồi nhỏ. Một nhãn hàng sữa thậm chí trả cát-sê lên đến 25 triệu đồng/giờ để mời An Nhiên quay quảng cáo.

Từ năm 2 tuổi, Cherry An Nhiên đã sở hữu thần thái và những bước catwalk mạnh mẽ.

Từ năm 2 tuổi, Cherry An Nhiên đã sở hữu thần thái và những bước catwalk mạnh mẽ.

Cô bé nhận được nhiều chú ý khi xuất hiện trong bộ phim Hương vị tình thân của VTV.

Cô bé nhận được nhiều chú ý khi xuất hiện trong bộ phim Hương vị tình thân của VTV.

Mẫu nhí Hà thành xinh xắn như búp bê.

Mẫu nhí Hà thành xinh xắn như búp bê.

2 năm con gái "oanh tạc" khắp các sàn diễn lớn nhỏ cũng là khoảng thời gian chị Ly Ly gác lại nhiều thứ để đứng sau cánh gà. Khác với những công việc thông thường, các mẫu nhí còn quá nhỏ nên luôn cần sự đồng hành của các bậc phụ huynh. 

Chị Ly Ly kiêm nhiệm nhiều vai trò, từ lái xe, bảo mẫu, làm hình ảnh đến stylist cho con,... Khi con sải bước trên sàn catwalk, chị Ly Ly cũng vội vã dưới khán đài, chăm chút từ công việc đến miếng ăn giấc ngủ của con.

Từ ngày con trở thành mẫu nhí, chị cảm thấy cuộc sống làm mẹ của mình thay đổi như thế nào?

Từ ngày con gái trở thành mẫu nhí, mình cảm thấy cuộc sống thay đổi khá nhiều. Trộm vía Cherry có lịch trình khá dày đặc nên mẹ thường xuyên đồng hành cùng con trong tất cả công việc lớn nhỏ. Bên cạnh đó, con còn là con gái và khá nhỏ tuổi, nên mẹ cũng cần gần gũi với con nhiều hơn. Vì vậy, có những ngày cuộc sống của mình gần như xoay quanh con.

Khi con trình diễn hoặc chụp ảnh, mẹ sẽ làm gì ở hậu trường? Chị chia sẻ thêm về những công việc mình đã kiêm nhiệm trong quá trình cùng con tham gia các show diễn nhé? 

Khi đồng hành cùng con trong công việc, mình kiêm nhiệm rất nhiều việc. Mình là người khá cầu toàn nên thường tự tay chuẩn bị cho con từng cái kẹp tóc đến đôi tất, đôi giày,... sao cho phù hợp và ưng mắt nhất. Cherry là một em bé có khả năng sáng tạo và khả năng phối đồ nên thỉnh thoảng 2 mẹ con sẽ cùng nhau bàn bạc để thống nhất ý tưởng trang phục.

Ngoài làm stylist cho con, mình còn lái xe, quay clip hậu trường, chụp ảnh để đăng tải trên các nền tảng mạng xã hội. Mình vẫn thường trêu bản thân là “osin cao cấp của con” (cười).

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 5

Vừa là mẹ, vừa là quản lý và một người bạn thân thiết, chị Nguyễn Ly Ly đồng hành cùng con gái mọi lúc mọi nơi.

Vừa là mẹ, vừa là quản lý và một người bạn thân thiết, chị Nguyễn Ly Ly đồng hành cùng con gái mọi lúc mọi nơi.

Những vất vả ít người biết của một người mẹ kiêm quản lý của cô con gái là mẫu nhí hàng đầu hiện nay?

Thật ra vất vả không hề ít, chẳng hạn như mình phải sắp xếp lịch trình sao cho con vừa đi học, vừa đi làm mà vẫn có thời gian nghỉ ngơi. Hơn thế, mình đồng hành cùng con mọi lúc mọi nơi, phải cập nhật những xu hướng mới nhất, đảm bảo hình ảnh của con luôn chỉn chu mỗi khi xuất hiện.

Nhiều khi con đã ngủ rồi, mẹ vẫn còn thức để suy nghĩ ngày mai đi show con sẽ mặc trang phục gì, tổng duyệt ra sao. Thỉnh thoảng mình còn tự chế lại đồ để con có diện mạo tốt nhất. Vất vả là thế nhưng mình vẫn xem đó là niềm vui và niềm hạnh phúc.

Trong thời gian cùng con hoạt động mẫu nhí, có câu chuyện hay kỷ niệm nào chị nhớ mãi?

Có một kỷ niệm khi nhớ lại khoé mắt mình vẫn còn cay cay. Cherry hoạt động mẫu nhí từ năm 2 tuổi. Lần đó hai mẹ con bay vào Sài Gòn đúng mùa dịch. Cherry diễn xong thì mẹ con mình về khách sạn. Mình mệt đến mức gần như nằm mê man trên giường. Cherry trộm vía là một cô bé giàu năng lượng. Con mới 2 tuổi rưỡi thôi nhưng đã đến bên mẹ và bảo: “Mẹ ơi nước mát lắm. Mẹ uống đi. Con thương mẹ”.

Nghe con nói thế, mình gần như bật khóc vì xúc động. Mình không nghĩ một đứa trẻ 2 tuổi như Cherry lại biết quan tâm và tình cảm với mẹ như thế. Mình cảm thấy như “bõ công” vậy. Mình chăm sóc con, đi cùng con, và con cũng chăm sóc ngược lại mẹ.

Có một kỷ niệm gần đây là Cherry chụp hình cùng trăn, to gấp mấy lần con, nặng mấy chục ký. Trong khi đó, con mới 17kg. Mình biết là con sẽ rất sợ nên cũng động viên con. Có anh chị chụp trước con, anh ấy mười mấy tuổi rồi nhưng vẫn hét lên.

Con nhìn thấy thế chắc hẳn cũng lo lắng. Thế nhưng mình bất ngờ là con tự vượt qua nỗi sợ, vẫn cầm và tạo dáng chụp hình cùng con trăn. Mình cảm thấy vui lắm vì con đã có những bước trưởng thành và ngày càng tiến bộ hơn.

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 7

Nhỏ tuổi nhưng Cherry An Nhiên là một bé gái vô cùng bản lĩnh.

Nhỏ tuổi nhưng Cherry An Nhiên là một bé gái vô cùng bản lĩnh.

Mình nói một chút về hy sinh của mẹ nhé! Để ủng hộ con theo đuổi ước mơ, có bao giờ chị bỏ qua hay tạm gác lại sở thích của bản thân, công việc mình đam mê,...? 

Đúng là để đồng hành cùng con, mình đã gác lại tất cả. Ngày xưa mình làm giáo viên, sau đó chuyển sang kinh doanh mặt hàng thời trang. Công việc khi đó rất tốt, trôi chảy và thuận lợi. Thậm chí mình nghỉ vài năm đi theo con thì nguồn khách hàng vẫn chờ và sẵn sàng ủng hộ khi mình trở lại. 

Mình không chỉ gác lại sở thích, đam mê mà còn về cả kinh tế nữa. Bởi lẽ mình muốn dành tất cả cho con. Ví dụ như trước đây, mình thích gì, mình sẽ sẵn sàng không tiếc tay mua cho bản thân. Thế nhưng từ khi Cherry làm nghề, mình sẽ đắn đo hơn.

Mình nghĩ là với số tiền ấy, mình bớt mua một cái áo sẽ mua được một đôi giày cho con, để con đẹp hơn trên sân khấu. Rồi chẳng hạn như mình mỏi lưng và muốn đi massage thư giãn, mình sẽ dành thời gian cho con, cùng con đi làm cả ngày. Mình không còn thời gian cho bản thân nữa.

Thậm chí việc ăn ngủ nghỉ, mình cũng dành hết cho con. Chẳng hạn như đến lúc mình được đặt lưng nghỉ thì mình thức quạt cho con. Con diễn ngoài trời thì mình chạy theo che ô nhường hết cho con. Lắm lúc mình không kịp ăn để chạy đi tìm khuyên tai cho con, sợ con đói khát,...  Đó là những sự hy sinh thầm lặng mà không phải ai cũng thấy được. Vì con mình còn rất nhỏ nên mình cũng sợ con đuối, con mệt.

Với công việc đặc thù như mẫu nhí, các bé phải tiếp xúc với nhiều người nhưng vẫn còn quá nhỏ để tự bảo vệ bản thân. Chị đã bảo vệ con như thế nào trong quá trình làm việc? 

Đúng là công việc của con có rất nhiều mặt trái, những sự bon chen mà mình nhìn thấy được trong quá trình đồng hành cùng con.Trong nghề này, người mẹ nào cũng muốn bảo vệ con và đôi khi mình cũng “xù lông”, nhất là khi người ta nói những điều không đúng sự thật làm tổn hại đến hình ảnh của Cherry.

Đơn giản như việc nhận trả lời phỏng vấn, sẽ có người bảo mẹ bỏ tiền mua báo lăng xê con, điều đó là không đúng. Hay như giá cát-sê của con, mọi người vẫn thường tò mò và so đo. 

Trong chừng mực của mình, điều gì đáng phải lên tiếng để bảo vệ con, để giữ vị trí cho con, mình vẫn sẽ làm. Còn những cái có thể cho qua thì mình cũng tự nhủ: “Ừ thì thôi, cuộc sống mà. Mình cũng phải học cách bỏ ngoài tai những cái không quan trọng”.

Mình chú trọng dạy con kỹ năng sống để bé có thể tự xử lý trong một số trường hợp. Trộm vía Cherry là một cô bé rất bản lĩnh. Ví dụ trước đây khi Cherry còn nhỏ, có một tình huống là bậc thang trên sân khấu cao ngang bụng con nên con không bước lên được.

Thế là con trèo nhanh thoăn thoắt và vẫn diễn rất thần thái, được mọi người vỗ tay khen ngợi. Hoặc là khi diễn con bị mắc váy, con vẫn tự xử lý được. Thậm chí khi gặp anh chị lớn hơn nhưng anh chị ứng xử chưa đúng, Cherry sẽ nhắc ngay là: “Ơ sao anh/chị nói không có chủ ngữ”. Mình cảm thấy những điều mẹ dạy con, hỗ trợ cho con rất nhiều trong việc ứng xử.  

Để Cherry An Nhiên tự tin tỏa sáng trên sân khấu, chị Ly Ly gác lại nhiều sở thích và đam mê, để trở thành hậu phương vững chắc cho con gái.

Để Cherry An Nhiên tự tin tỏa sáng trên sân khấu, chị Ly Ly gác lại nhiều sở thích và đam mê, để trở thành hậu phương vững chắc cho con gái.

Chị chia sẻ thêm về cách gia đình giáo dục Cherry ứng xử trong công việc và cuộc sống nhé?

Cherry đi đâu cũng được mọi người quý vì con vừa nhanh nhẹn, vừa nói năng khéo léo, lễ phép. Mình có cảm giác con hòa đồng với mọi người, có món gì ngon con cũng chia hết cho các anh chị. Đó là điều mà mình cảm thấy rất vui. Đôi khi con đi diễn, mình không chỉ nhìn vào sự tỏa sáng của con trên sân khấu hay trong lòng người hâm mộ, đó chỉ là một phần thôi.

Mình để ý cả cách ứng xử của con, vì môi trường này rất phức tạp, mình rất sợ con hư. Thế nên mình luôn luôn rèn giũa và dạy con rất cẩn thận từng lời ăn tiếng nói. Mặc dù đến thời điểm hiện tại, gia đình mới có một mình bạn ấy và cả họ mới có duy nhất một cô cháu gái nhưng mình luôn quan điểm càng ít con, càng phải dạy con nên người chứ không nuông chiều con. 

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 10

Trong cuộc sống hàng ngày, bé Cherry được mọi người yêu mến vì lễ phép, nhanh nhẹn, biết sẻ chia, nhường nhịn,..

Trong cuộc sống hàng ngày, bé Cherry được mọi người yêu mến vì lễ phép, nhanh nhẹn, biết sẻ chia, nhường nhịn,..

Một vấn đề mà nhiều người quan tâm là cát-sê của mẫu nhí. Chị bật mí một chút về thu nhập của An Nhiên nhé? Chị quản lý tài chính cho con như thế nào?

Mình xin phép không nói rõ cát-sê của con. Việc con nhận cát-sê 25 triệu đồng/giờ thì mình cũng đính chính luôn là không phải công việc nào cũng trả khoản tiền như thế.

Về phần tài chính, thì tiền cát-sê của con được dùng để tự chi trả học phí, vé máy bay, phục vụ những sở thích của con. Mặt khác, mình đóng bảo hiểm để tích lũy cho bé sau này. Ngoài ra, mình cũng dành một khoản nho nhỏ để làm từ thiện đứng tên con.

Cherry là một cô bé giàu tình cảm. Khi đi ăn ngoài đường, con mà gặp người có hoàn cảnh khó khăn, nhờ mua giúp gì con cũng bảo mẹ mua giúp. Có không ít lần mình từ chối vì không có tiền lẻ, và thế là con chảy nước mắt. Con mới bảo: “Mẹ ơi, con rất thương ông. Lát nữa ông quay lại, mẹ mua giúp ông nhé vì con cảm thấy khổ thân ông”. Thấy con giàu lòng nhân ái như thế, mình rất vui.

Từ trước đến nay, chị có bao giờ gặp vấn đề trong việc "deal" giá show cho con gái? 

Trước giờ mình không bao giờ “phá giá” của con. Mình luôn có một bảng giá cho các nhãn hàng. Tuy nhiên có những mối quan hệ tình cảm nên mình cũng tìm cách cân đối. Đôi khi, mình không lấy phí cát-sê với những người mà mình cảm thấy mang ơn, đã dìu dắt Cherry từ khi con mới chập chững làm mẫu nhí. 

Gia đình có lẽ đã đầu tư không ít để bé An Nhiên phát triển kỹ năng và có hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp. Chị chia sẻ thêm về điều này nhé?

Ngày xưa, mình cũng đầu tư cho con vì khi đó con mới bắt đầu làm mẫu nhí, mọi người cũng chưa biết con là ai. Mình chăm chút nhiều cho hình ảnh cho con. May mắn con được yêu mến, nhiều nhà thiết kế “chọn mặt gửi vàng” nên từ lâu rồi, trang phục đi diễn của con đều được nhãn hàng tài trợ. 

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 12

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 13

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 14

Chị định hướng cho con ra sao? Một số nguyên tắc chị đặt ra khi con theo đuổi nghề mẫu nhí?

Hiện tại Cherry có khả năng biểu diễn, diễn xuất, vũ đạo, hát và rap. Con cứ theo đuổi đam mê còn mẹ sẽ đồng hành cùng con. Trước giờ, mình không đề ra định hướng gì cho con cả vì con còn rất nhỏ. Với công việc mẫu nhí, Cherry gần như chỉ duy trì hình ảnh chưa, mình chủ yếu muốn con đi quay phim hoặc đi hát. 

Mình không có nguyên tắc gì cụ thể. Mình rất sợ con hư nên luôn nhắc nhở và để ý trong việc con ứng xử với người xung quanh, để con không kiêu căng. Mình chú trọng dạy con đạo đức, dạy con nên người thay vì dạy con trở thành ngôi sao.  

Cherry An Nhiên đã cân bằng cuộc sống của một bé gái 4 tuổi bên cạnh công việc bận rộn như thế nào?

Cherry là một bạn nhỏ rất có ý thức. Ví dụ khi con có lịch quay, mẹ bảo con ngủ sớm đi thì con sẽ đáp ứng ngay. Nhiều lúc, con như một người lớn vậy, rất tự lập. Từ bé, con đã ngủ nôi riêng, khi thức dậy không thấy ai thì con tự chơi, không hề mè nheo. Mình cảm thấy may mắn về điều đó.

Khi đi làm về, con cũng đi chơi như các bạn. Cherry rất thích nhà bóng và các khu vui chơi, Ngoài ra, con còn học thêm chữ nữa vì với mình, việc quan trọng của con là học tập. Gia đình muốn chuẩn bị trước cho con từ bây giờ, để con tự tin hơn khi vào lớp 1.

Hậu trường mẫu nhí đắt show nhất Hà thành: 2 tuổi vào nghề, mẹ bỏ việc để đồng hành cùng con - 15

Ông xã và gia đình có hỗ trợ hai mẹ con nhiều không?

Trước đây ba Cherry không thích con theo nghề. Ba sợ con vất vả và mệt. Thế nhưng khi theo dõi quá trình con hoạt động nghệ thuật, ba cảm thấy rất vui và tự hào về con gái. Vào thời gian rảnh, ba sẽ đưa đón con đi diễn, ủng hộ hai mẹ con.

Đối với những phụ huynh có mong muốn cho con theo đuổi công việc mẫu nhí. Từ những trải nghiệm mình, chị sẽ đưa ra lời khuyên gì?

Mình nghĩ trước hết, các mẹ cứ để con trải nghiệm đã, để xem con có thích hay không, có đam mê và năng khiếu hay không. Có nhiều phụ huynh vì bố mẹ thích mà bắt ép con phải theo công việc này, khiến con áp lực và mệt mỏi.

Các con còn nhỏ, mình cứ trong tâm thế để con có một sân chơi trải nghiệm, không nên bị “cuốn” vào ánh hào quang, đầu tư nhiều tiền để rồi “tiền mất tật mang”. Bố mẹ chỉ cần ở bên, đồng hành và chắp cánh cho con theo đuổi đam mê.

Cảm ơn chị đã chia sẻ!

Chuyên đề "Nghề mẫu nhí và những điều chưa biết sau hậu trường" do Eva.vn thực hiện với sự tham gia của siêu mẫu Võ Hoàng Yến và người mẫu nhí Bảo Hà, cùng với sự dẫn dắt chương trình của MC Mỹ Linh.

Thân mời quý độc giả lắng nghe những chia sẻ và giải đáp thắc mắc có nên cho con tham gia các lớp học đào tạo người mẫu nhí? Cũng như giúp phụ huynh có định hướng tốt hơn trong việc rèn luyện tài năng cho con mình từ nhỏ. Chương trình Eva Chatting: "Nghề mẫu nhí và những điều chưa biết sau hậu trường" được phát sóng vào lúc 20h00 ngày 22/06/2022 trên Fanpage Eva.

Mẹ Việt cho con học MC nhí: Chẳng cần nổi tiếng, chỉ cần tự tin giỏi kỹ năng giao tiếp
Để con tự tin hơn trước đám đông, rất nhiều phụ huynh ở các thành phố lớn đã "rủ nhau" cho con theo học các trung tâm đào tạo MC nhí.

Nuôi con khoẻ, dạy con khôn lớn

Theo Huyền Đỗ
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Dạy con vâng lời