Mẹ dùng cách này, rét đến đâu cũng không lo con bị viêm đường hô hấp

Ngày 26/12/2017 20:00 PM (GMT+7)

Bé Hương Thảo 3,5 tuổi - con gái của chị Bùi Thị Lan Hương (Hà Nội) là trường hợp điển hình của bé có sức đề kháng kém, thường xuyên bị nhiễm trùng đường hô hấp và đã hết bị tái phát nhờ mẹ áp dụng đúng biện pháp phù hợp.

Mẹ dùng cách này, rét đến đâu cũng không lo con bị viêm đường hô hấp - 1

Chị Hương và bé Hương Thảo

Quanh năm khổ sở vì bệnh đường hô hấp của con

Quanh năm, mùa mưa cũng như mùa nắng, bé Hương Thảo thường xuyên, thậm chí tính ra có khi mỗi tháng bị 1 lần, lúc thì viêm VA, ho, sổ mũi, viêm tai giữa… Chị Hương nói: “Con nhà người ta cả năm chỉ bị 1, 2 lần mà toàn bị mùa đông thôi. Con nhà mình thì cứ trở trời, hơi khói bụi chút, hơi lạnh chút là y rằng lại bị viêm họng, dùng kháng sinh, mệt mỏi lắm”.

Đợt cuối năm và đầu năm là thời điểm bị thường xuyên nhất, chỉ không để ý bé vài ngày, về thấy con có mũi xanh, mũi vàng là biết ngay lại viêm họng. “Như trước đây thì mình thường cho con đi khám bác sỹ ngay, nhưng gần đây thì không vì lần nào cũng như lần nào, đều viêm tai giữa, viêm VA và đơn thuốc vẫn là kháng sinh… nên sau đó mình đều ra nhà thuốc lấy đơn thuốc đó về điều trị”.

Nỗi lo kháng kháng sinh rình rập con

Mỗi lần dùng kháng sinh cho bé theo đơn thuốc cũ của bác sỹ, chị Hương thấy con đỡ rất nhanh, cũng chính vì vậy chị liên tục mua đơn thuốc cũ cho bé dùng, lạm dụng kháng sinh vô tội vạ dẫn tới cuối năm 2016, bé không khỏi ngay cả khi chị đã được “bác sỹ google” khuyên nên dùng tăng liều kháng sinh và nhà thuốc bán thêm kháng sinh cho bé.

Quá lo lắng, chị Hương cho bé tới gặp bác sỹ và được bác sỹ tư vấn rằng có thể vi khuẩn trong đường hô hấp của bé đã bị kháng thuốc kháng sinh vì chị quá “vô tư” trong dùng thuốc cho con. Bác sỹ khuyên “không nên dùng kháng sinh cho bé trong những trường hợp ốm sốt thông thường, cần phải dùng đúng như liều lượng và chỉ định của bác sỹ tư vấn trong mỗi trường hợp. Cấm tuyệt đối tự ý sử dụng kháng sinh mà không có đơn bác sỹ. Sau khi thấy con đỡ, vẫn phải sử dụng tiếp cho đủ liệu trình bác sỹ quy định và tái khám khi hết thuốc…”

Sau khi khám về, chị Hương rút ra được thông tin là tốt nhất nên áp dụng các biện pháp nâng cao miễn dịch cho con, phòng bệnh hơn chữa bệnh và chữa bệnh cũng chỉ cần dùng các biện pháp thông thường thôi, vệ sinh tốt, nâng cao thể trạng là được rồi. Không vì giải quyết nhanh mà liên tục dùng kháng sinh cho con. Chị Hương bắt đầu tìm hiểu về các biện pháp nâng cao miễn dịch cho con, phòng bệnh đường hô hấp.

Đột phá mới từ châu Âu giúp con hết tái phát viêm tai giữa, mũi vàng, xanh

Mẹ dùng cách này, rét đến đâu cũng không lo con bị viêm đường hô hấp - 2

Imunostim trở thành bạn đồng hành của bé Hương Thảo

Tình cờ trong quá trình tìm hiểu các giải pháp tăng miễn dịch hô hấp cho bé, chị Hương được người quen là dược sỹ tặng 1 hộp sản phẩm GS Imunostim có chứa ly giải vi khuẩn đường hô hấp để ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các bệnh lý đường hô hấp. Chị Hương kể: “Cơ quan của chồng có anh dược sỹ nuôi con tới 6 tuổi mà rất ít khi dùng tới kháng sinh, thi thoảng cũng chia sẻ cho vợ chồng mình cách chăm con. Đầu năm nghe mình chia sẻ về bé nhà mình và tình trạng viêm hô hấp tái phát, anh ấy giới thiệu cho sản phẩm GS Imunostim và tặng vợ chồng mình 1 hộp về cho bé dùng thử.

Thực sự cũng không rõ tác dụng thế nào đâu vì lúc dùng là lúc bé cũng gần khỏi rồi. Nhưng sau khi dùng 2 tháng, cả lúc giao mùa mà bé không bị viêm tai giữa, không bị đau họng và mũi xanh, mũi vàng, mình biết chắc chắn là sản phẩm này tốt vì chưa bao giờ thoát được tình trạng đó quá 2 tháng”.

Hiện tại chị Hương vẫn cho bé Hương Thảo sử dụng Imunostim theo khuyến cáo, 3 tháng 1 lần để bảo vệ đường hô hấp của bé lúc giao mùa và khi thời tiết thay đổi và giới thiệu cho các mẹ khác cùng sử dụng để bảo vệ con quanh năm, nhất là khi thời tiết thay đổi, giao mùa.

Để tìm hiểu thêm về sản phẩm mà chị Hương cho bé Hương Thảo sử dụng chống bệnh hô hấp của bé, bạn đọc vui lòng xem chi tiết TẠI ĐÂY hoặc liên hệ tổng đài chăm sóc sức khỏe Nhi khoa 1800 8070, hotline 0966 71 60 86 để được chuyên gia hỗ trợ.

Mẹ dùng cách này, rét đến đâu cũng không lo con bị viêm đường hô hấp - 3

Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Nguồn: [Tên nguồn].