Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao

Chi Chi - Ngày 21/12/2022 12:00 PM (GMT+7)

Ít bậc phụ huynh lại điềm tĩnh và giải quyết được như bà mẹ 3 con Ốc Thanh Vân.

Khung cảnh mỗi sáng đưa con đi học luôn bận rộn, tất bật thường xảy đến với hầu hết các gia đình, nhất là những gia đình có con nhỏ đang ở trong độ tuổi mầm non, tiểu học. Cũng chính vì nhiều lý do như con mè nheo, khóc lóc, không chịu hợp tác khi đi học khiến các phụ huynh càng thêm điên đầu vì sẽ muộn làm và dẫn đến những hành vi quá khích như đánh hay mắng con.

Tuy nhiên, cách giải quyết đó không được các chuyên gia giáo dục và trẻ nhỏ ủng hộ, thay vào đó, hướng xử lý khéo léo của bà mẹ 3 con Ốc Thanh Vân được khuyên nên áp dụng.

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 1

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 2

Theo đó, Ốc Thanh Vân có 3 người con với ông xã Trí Rùa. Ngoài là MC, diễn viên truyền hình, Ốc Thanh Vân còn luôn bận rộn với công việc kinh doanh để có thể kiếm được nguồn thu nhập tốt nuôi các con một cuộc sống đủ đầy. Cô chú trọng đầu tư chất lượng giáo dục cho các con nên từ nhỏ đã cho 3 bé Coca, Cola và Cacao theo học một ngôi trường quốc tế thuộc top hàng đầu cả nước với chất lượng giáo dục và cơ sở hạ tầng đều tốt. Vì vậy, số học phí mà cô phải bỏ ra cho mỗi bé cũng không hề nhỏ, khoảng 500 triệu đồng/năm học/bé.

Mặc dù được học trường xịn, hàng ngày được bố mẹ đưa rước đi học bằng ô tô nhưng các con Ốc Thanh Vân cũng không tránh khỏi những lúc có bản tính của một đứa trẻ. Ốc Thanh Vân từng kể một lần vào buổi sáng đưa con đi học như mọi khi, con gái Cola của cô bỗng chốc khóc lóc, mè nheo không chịu đi học mà muốn được cùng mẹ đi làm. Trễ giờ tới trường quay trong khi con gái lại cứ níu chân và bày tỏ không muốn đi học chắc chắn sẽ khiến không chỉ Ốc Thanh Vân mà bất kì phụ huynh nào gặp tình huống này đều rất dễ nổi cáu.

"Con gái tôi. Con gái sáng nay không muốn đi học! Cảm thấy mỏi mệt, cảm thấy nhàm chán, cảm thấy không có hứng, cảm thấy tủi thân. Khóc rất lâu và đòi đi quay với mẹ. Mẹ xin lỗi, con vừa nghỉ đông dài ngày và lại sắp nghỉ Tết, mẹ hôm nay quay MC rất nhiều nên không tha con theo được. Mẹ thương lắm" - mẹ Ốc kể.

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 3

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 4

Thế nhưng thay vì la mắng hay đánh con, Ốc Thanh Vân lại có hành động có lẽ khiến nhiều phụ huynh giật mình nhận ra cái sai của bản thân. Bà mẹ 3 con đã đặt mình vào vị trí của con nhỏ, hiểu nhưng cảm xúc của bé và đặc biệt là phải giữ được bình tĩnh để xử lý tình huống mặc dù trong lòng cũng vô cùng sốt ruột. Cô vẫn bế con lên xe như mọi khi nhưng nhẹ nhàng vuốt ve, nói chuyện với con để con thấy được mẹ thực sự hiểu tâm trạng và mong muốn của con lúc này.

"Trẻ con cũng như chúng ta vậy thôi. Chúng cũng có những chán chường của riêng mình, cũng có những áp lực nhất định. Học ngôi trường yêu thích là cả năm con đi học vui vẻ, thi thoảng có lười biếng một tí cũng chả sao. Mình cũng có nhiều ngày lười chảy thây chả muốn làm gì đấy thôi.

Đừng vội la mắng con là : "Đã học trường xịn mà còn ỏng eo, đã đủ đầy mà còn đòi hỏi... Hãy nhìn con nhà người ta kìa!"

Sáng Ốc có sốt ruột vì con mè nheo là mẹ muộn giờ đi quay nhưng mình ôm con trên xe, vuốt ve con để con dịu cơn khóc xuống. Chúng cần điều đó, vậy nên cha mẹ càng điềm tĩnh càng có lợi cho con".

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 5

Bà mẹ 3 con cũng thông tin thêm, chắc chắn con gái cũng còn khóc âm ỉ một lúc khi vào lớp nhưng sẽ nhanh quên vì có bạn cùng chơi và được các cô yêu mến. Tuy nhiên điều nữ MC cảm thấy yên tâm rằng con sẽ không bị ám ảnh bởi tiếng mắng chửi của mẹ vì trận mè nheo lúc trước, thay vào đó sẽ được xoa dịu nhanh bởi mẹ âu yếm, vuốt ve và yêu thương mình.

Quả thực cách giải quyết của Ốc Thanh Vân nhẹ nhàng nhưng chắc chắn hiệu quả hơn nhiều so với việc quát mắng, làm ầm ĩ khi con có biểu hiện mè nheo, không muốn đi học. Nhiều bậc phụ huynh cũng phải gật gù tán đồng cách làm của hotmom này.

Trên thực tế cách nói chuyện nhẹ nhàng, dịu dàng như Ốc Thanh Vân cũng từng được một hotmom, MC khác áp dụng với con và rất thành công, có hiệu quả ngay tức thì. Đó là diễn viên, MC Đan Lê. Cô có 2 cậu quý tử với đạo diễn Khải Anh nên cũng nhiều bí quyết nuôi dạy con hay.

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 6

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 7

Muộn làm vì con không chịu đi học trường xịn phí nửa tỷ/năm, Ốc Thanh Vân: Lười biếng một tí cũng chả sao - 8

Đan Lê cũng từng kể, có một khoảng thời gian, con trai Nguyên của cô liên tiếp bày tỏ không thích đến lớp mà không có lý do cụ thể. Mặc dù cô đã cố gắng giải thích các kiểu, nào là: đi học rất vui, nhiều bạn, nhiều đồ chơi, nhiều điều mới lạ, được học vẽ, học võ, học bóng rổ, học chữ để tự đọc truyện... nào là con không đi học sẽ phải ở nhà một mình vì ai cũng đi làm, không có ai ở nhà chăm con, cho con ăn... Nhưng nói kiểu gì cũng không ăn thua với cậu con trai cả.

Cuối cùng, “người đẹp thời tiết” quyết định dùng một câu nói cuối cùng để thuyết phục bé: "Cuối cùng mẹ cầm tay Nguyên và bảo "Nếu mẹ không đi làm, "giám đốc" sẽ phạt mẹ đứng góc khóc đấy". Thế là Nguyên mếu máo, xua tay nguầy nguậy "Nguyên không muốn mẹ đứng góc khóc đâu". Nói rồi tự nguyện đi dép, đeo balo ra bấm cầu thang đi học.

Nhiều cư dân mạng bất ngờ vì dù đã mất rất nhiều thời gian buổi sáng, có thể sẽ ảnh hưởng đến công việc nhưng Đan Lê vẫn không nổi giận, quát mắng hay ép buộc con mà có cách giải quyết rất nhẹ nhàng, lại giúp hai mẹ con hiểu hơn về tình cảm gia đình.

Đừng dùng quyền ép con đi học, hãy giải quyết tận gốc lý do

Trẻ nhỏ không muốn đi học, có nhiều lý do đằng sau mà cha mẹ đôi khi không biết, thờ ơ bỏ qua vì bản tính “tham lam”, cậy quyền làm cha làm mẹ.

Con không muốn đi học, có thể vì đang bị bắt nạt ở trường.

Con không muốn đi học, có thể vì chỉ muốn tìm kiếm sự chú ý từ bố mẹ.

Con không muốn đi học, có thể vì sợ bị cô mắng.

Con không muốn đi học, có thể vì một phần kiến thức nào đó chưa hiểu, bài tập về nhà chưa xong.

Tại thời điểm này, những gì trẻ là sự đồng cảm, lắng nghe của cha mẹ. Nếu mẹ buộc con đi học, mẹ sẽ chỉ làm tổn thương đứa trẻ về thể chất và tinh thần. 

Một đứa trẻ không muốn đi học – đừng hoảng sợ và lo lắng con sẽ “học dốt” hay con mình khác người. Một đứa trẻ không muốn đi học là chuyện quá bình thường. Thay vì sử dụng quyền của cha mẹ để buộc con bạn đi học, hãy cố gắng lắng nghe tiếng nói của con bạn, chấp nhận cảm xúc của trẻ và đưa ra hướng dẫn thích hợp.

Chi Chi
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Ốc Thanh Vân