Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt

Ngày 29/02/2016 00:06 AM (GMT+7)

Tham gia hàng loạt phim và clip quảng cáo đình đám nhưng ngoài đời, Lâm Thanh Mỹ vẫn là cô bé 10 tuổi hồn nhiên, lí lắc, chưa biết đến cây son hay món quần áo đắt tiền.

Thông tin nhân vật

Họ và tên: Lâm Thanh Mỹ

Năm sinh: 2005

Hiện đang học lớp 5 tại TP Hồ Chí Minh

Tham gia đóng quảng cáo từ năm 8 tuổi, được mệnh danh là "Thiên thần quảng cáo" của Việt Nam

 "Bỏ túi" hơn 30 sản phẩm quảng cáo, hơn 10 bộ phim truyền hình và điện ảnh, ngoài ra còn làm MC, diễn viên lồng tiếng,...

Một số phim đã từng tham gia: Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh, YÊU, Đoạt hồn, Siêu trộm, Để Hội tính, Scandal - Hào quang trở lại, Ma Dai,...

Từ nước mắm, sữa chua,… đến “ngọc nữ” nhí đắt show nhất màn ảnh Việt

Vài năm trước đây, người xem truyền hình có thể để ý thấy một cô bé để kiểu tóc mái bằng đặc trưng, khuôn mặt xinh xắn đậm chất thuần hậu, hầu như ngày nào cũng xuất hiện trên TV trong hàng loạt các quảng cáo từ nước chấm, dầu ăn, bột giặt, sữa chua,… đến điện thoại. Thế nhưng, lúc ấy cái tên Lâm Thanh Mỹ vẫn còn khá lạ lẫm với khán giả Việt.

Cho đến khi cô bé bắt đầu tham gia vào các dự án phim điện ảnh, đặc biệt là trong một loạt các phim đình đám như “Đoạt Hồn”, “Để Hội Tính”, “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, “YÊU”, “Siêu trộm”…, tên tuổi của Thanh Mỹ bắt đầu tỏa sáng và hiện tại, bé có thể được xem là sao nhí đắt show nhất màn ảnh rộng Việt Nam. Bên cạnh biệt danh "thiên thần quảng cáo", em được nhiều người yêu mến gọi là “ngọc nữ nhí’ của màn ảnh Việt, “em bé vạn người mê,...

Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt - 1

Bắt đầu tham gia diễn xuất từ những clip quảng cáo sữa chua, nước chấm, bột giặt,... cho đến những bộ phim đình đám, tới nay cô bé 10 tuổi Lâm Thanh Mỹ đã trở thành diễn viên nhí đắt show nhất màn ảnh Việt.

Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt - 2

Một cảnh phim bé Thanh Mỹ từng tham gia.

Cô bé hot nhất màn ảnh Việt đi dự sự kiện vẫn để mặt mộc

Nổi tiếng và thành công từ rất sớm như vậy nhưng cuộc sống của cô bé đang học lớp 5 này lại vô cùng giản dị đến ngỡ ngàng. Trong buổi trò chuyện với anh Lâm Văn Hóa, bố của bé Thanh Mỹ, anh cho biết:

“Gia đình cũng kèm cặp bé Mỹ nhiều lắm, và cũng rất vui khi thấy con vẫn sống đúng lứa tuổi hồn nhiên của mình, không có biểu hiện tự kiêu hay cao ngạo. Nhận được nhiều lời mời tham gia chỗ này chỗ kia, lúc nào bé cũng hỏi ý kiến ba mẹ trước, rằng  con có nên làm hay không, con có nên đồng ý hay không...

Chúng tôi chưa bao giờ để bé dùng son phấn gì, kể cả khi đi dự sự kiện. Đôi môi bé Mỹ hay bị khô thì mẹ bé có thoa Vaseline cho con khỏi nẻ. Chỉ khi người ta mời đi đóng phim, chụp hình, yêu cầu trang điểm để lên hình cho đẹp thì tự họ trang điểm cho bé thôi.”

Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt - 3

Nổi tiếng và thành công từ rất sớm như vậy nhưng cuộc sống của cô bé đang học lớp 5 này lại vô cùng giản dị đến ngỡ ngàng.

Anh Hóa cũng rất mừng khi thấy cô con gái tài năng của mình vẫn giống như bao đứa trẻ khác, cha mẹ mua gì dùng nấy, không đòi hỏi:

“Nhiều khi con đi dự sự kiện, ba mẹ tính mua thêm đôi giày cho bé nhưng bé bảo giày con đang dùng vẫn tốt, vẫn đủ, không cần mua thêm. Khi bé đi học, tôi đưa con tiền ăn sáng, ví dụ ở trường 1 tô hủ tiếu 20 ngàn, tôi đưa bé 30 ngàn hay 50 ngàn để bé uống thêm nước gì đó, bé cũng chỉ dùng đúng số tiền đó thôi. Có khi đưa dư ra, bé biết nhưng bé không lấy, nói ba đưa con dư tiền , con xài đủ rồi.”

Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt - 4

Vẻ đẹp trong veo của Thanh Mỹ trong bộ phim đình đám "Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh".

Nhận thức được showbiz là một môi trường tuyệt vời cho những tài năng nghệ thuật tỏa sáng nhưng cũng đầy cám dỗ, anh Hóa chia sẻ về cách giáo dục con:

“Thực ra có rất nhiều lời mời nhưng mình hiểu, phim nào mình cũng đi như vậy thì mình đã đánh mất tuổi thơ của con bé, vì thế mà nhiều lần gia đình đã phải từ chối khéo. Tôi hay nói với con rằng, con đừng có thấy mọi người yêu thích con mà con tự kiêu hãnh với chính mình. Con phải khiêm tốn và nếu muốn trở thành diễn viên thì con phải học cho giỏi trước. Khi tham gia diễn xuất hay làm bất kì công việc gì, thì con phải chăm chỉ và cống hiến đúng lĩnh vực của mình. Rất vui vì con vẫn là cô bé ngoan ngoãn, biết suy nghĩ và vâng lời bố mẹ.”

Phỏng vấn nhanh cùng bé Lâm Thanh Mỹ

Xin chào Lâm Thanh Mỹ!

Con vừa đi học về đúng không? Dạo này tình hình kết quả học tập của con sao rồi?

Con vừa biết điểm thi Học kì I. Tất cả các môn con đều được 10 hết, chỉ có Tin học là được 9 đó ạ.

Vừa đóng phim lại vừa phải đảm bảo việc học trên lớp, con thấy có vất vả không?

Dạ, không có vất vả lắm đâu cô vì được đóng phim là con thấy vui và hạnh phúc lắm. Lúc nào đi phim, con xin cô chủ nhiệm cho con được học trước chương trình, những ngày đi quay, con sẽ mang tập vở theo để tranh thủ ôn bài thêm. Đến khi quay phim xong, con vẫn kịp theo chương trình học ạ.

Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt - 5

Có kỉ niệm vui hay tai nạn nghề nghiệp nào đáng nhớ trong quá trình đóng phim của con không?

Nhiều kỉ niệm lắm ạ. Con nhớ hồi quay phim “Tôi thấy hoa vàng trên cỏ xanh”, mấy đứa nhóc tụi con từng mở nhạc nhảy quậy tưng bừng cùng các cô chú, vui ơi là vui.

Khi con đi quay phim Siêu trộm, ngày đầu tiên ở trong lò mổ heo, con và các cô chú phải quỳ gối trên máng heo, máng trơn làm bằng inox, tay chân bị trói hết lại, đến lúc cái máng bị lộn ngược, con bị té, má phải con đập vào máng, đau quá trời luôn. May là chỉ đau lúc ấy thôi, giờ thì hết rồi ạ. (cười tít mắt)

Về bạn diễn thì sao, con ấn tượng với ai nhất? Thần tượng của con là ai?

Con thấy cô chú và các bạn trong đoàn, ai cũng dễ thương hết á. Ở nước ngoài thì con thần tượng cô Jenifer Lawrence và Angelina Jolie vì phim của mấy cô đó đóng rất hay. Ở Việt Nam thì con thần tượng cô Diễm My 9x.

Ngỡ ngàng đời thực của cô bé hot nhất màn ảnh Việt - 6

Dự định trong năm 2016 này của con là gì? Sau này lớn lên, con muốn đi theo con đường nào?

Dạ, con vẫn đang tập trung cho việc học. Có lời mời thì con vẫn đi dự sự kiện và quay quảng cáo. Con cũng tham gia 1 bộ phim sắp tới nhưng chưa được tiết lộ (cười). Sau này lớn lên, con vẫn thích nhất là làm diễn viên.

Cảm ơn những chia sẻ thú vị của Lâm Thanh Mỹ. Chúc con nhiều sức khỏe để tiếp tục theo đuổi đam mê và gặt hái thành công nhé!

Hường Nguyễn
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Bố mẹ đảm nuôi con ngoan