Nuôi con mùa đông cần những thứ này!

Ngày 26/09/2013 16:13 PM (GMT+7)
5. Phích nước ấm

Một phích nước ấm trong phòng sẽ là vật tối quan trọng với mẹ nuôi con mùa đông. Rất nhiều việc cần đến nước nóng thời điểm này. Nếu có thể, mẹ nên chọn mua loại phích nước vừa có chức năng đun và tự ngắt để giữ nhiệt.

Khi thay bỉm cho bé, mẹ cần nhúng khăn ướt hoặc bông vào nước ấm trước khi lau mông trẻ. Đối với mẹ cho con ăn sữa ngoài, nước ấm luôn cần có để pha sữa cho trẻ. Nếu mẹ hút sữa cho bé ti bình, bình sữa cũng cần được ngâm nước nóng từ 2-3 phút để làm ấm trước khi cho con ăn. Mẹ cho con bú trực tiếp cũng nên vắt một cái khăn xô vào nước ấm để chườm ngực trước khi cho con bú giúp sữa mau về.

Với bé ăn bột cũng vậy, nếu bé ăn quá chậm, mẹ nên để bát bột trong một bát nước nóng để đảm bảo bột bé ăn luôn được ấm. 

5. Phích nước ấm

Một phích nước ấm trong phòng sẽ là vật tối quan trọng với mẹ nuôi con mùa đông. Rất nhiều việc cần đến nước nóng thời điểm này. Nếu có thể, mẹ nên chọn mua loại phích nước vừa có chức năng đun và tự ngắt để giữ nhiệt.

Khi thay bỉm cho bé, mẹ cần nhúng khăn ướt hoặc bông vào nước ấm trước khi lau mông trẻ. Đối với mẹ cho con ăn sữa ngoài, nước ấm luôn cần có để pha sữa cho trẻ. Nếu mẹ hút sữa cho bé ti bình, bình sữa cũng cần được ngâm nước nóng từ 2-3 phút để làm ấm trước khi cho con ăn. Mẹ cho con bú trực tiếp cũng nên vắt một cái khăn xô vào nước ấm để chườm ngực trước khi cho con bú giúp sữa mau về.

Với bé ăn bột cũng vậy, nếu bé ăn quá chậm, mẹ nên để bát bột trong một bát nước nóng để đảm bảo bột bé ăn luôn được ấm. 

Hà My
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Chăm sóc trẻ sơ sinh đúng cách