Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng

Loan Trần - Ngày 07/11/2020 06:00 AM (GMT+7)

Cuối cùng, hình ảnh Hồ Ngọc Hà ôm chầm con trai sau khi lên chức làm mẹ lần 2 khiến ai cũng mừng cho gia đình 5 người.

Những ngày qua, khi hai em bé song sinh nhà Hồ Ngọc Hà - Kim Lý đang nhận được rất nhiều sự quan tâm từ cộng đồng mạng thì bên cạnh đó, nhiều người cũng chú ý không kém đến con trai riêng của nữ ca sĩ với chồng cũ Cường Đô La. Trong những khoảnh khắc được gia đình chia sẻ tại bệnh viện nơi Hà Hồ và các con đang nằm thì Subeo không hề xuất hiện, thay vào đó, từ ngày mẹ "lâm bồn", Subeo đã về nhà bố và được bố chăm sóc thay mẹ suốt những ngày qua. 

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 1

Trong lúc mẹ đang sinh em ở bệnh viện, Subeo vui vẻ, ngoan ngoãn về nhà bố.

Sau khi Hồ Ngọc Hà đã ổn định sức khoẻ thì mới đây, trong loạt ảnh do bà ngoại Leon và Lisa (tên 2 con song sinh của Hà Hồ) đăng tải, anh hai Subeo đã được vào bệnh viện thăm mẹ và 2 em mới chào đời. Bức ảnh bà mẹ 3 con ôm chầm con trai sau vài ngày không gặp con, cho con trai lần đầu nhìn thấy 2 em và còn có Kim Lý bên cạnh tạo nên bức tranh gia đình 5 người vô cùng hạnh phúc.  

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 2

Hồ Ngọc Hà đã có thể đi lại, hồi phục sức khoẻ sau khi lên chức làm mẹ lần 2.

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 3

Lần đầu tiên gặp 2 em, Subeo không khỏi bẽn lẽn, ngượng ngùng nhưng đã có mẹ và bố dượng bên cạnh.

Ngay khi bức ảnh được đăng tải, dân mạng đã dành rất nhiều lời chúc mừng và lời khen ngợi với cách mẹ bỉm Hồ Ngọc Hà kết nối các con với nhau.

Vốn dĩ Subeo mới chỉ là đứa trẻ 10 tuổi, vì vậy việc đang là duy nhất bỗng thành anh lớn trong nhà nếu không được bố mẹ chuẩn bị tâm lí kĩ từ trước thì sẽ khó tránh khỏi những tình huống khó ngờ. Tuy nhiên nhìn cách cả Hồ Ngọc Hà và Kim Lý đều quan tâm, giới thiệu các em với con trai thì chắc hẳn cả hai đã có sự kết nối các con từ khi Leon và Lisa chưa chào đời. 

Từ trước đến nay, dù đã đường ai nấy đi nhưng Hồ Ngọc Hà và Cường Đô La vẫn giữ mối quan hệ tốt để cùng nuôi dạy con trai. Vì vậy, việc Subeo hôm nay ở nhà mẹ, mai đã ở nhà bố, hay việc thường xuyên có những chuyến đi du lịch nước ngoài với gia đình của bố hoặc mẹ đã là điều rất đỗi bình thường. Cậu bé đã quen với việc sống ở 2 căn nhà, được yêu thương, chiều chuộng như nhau khi ở bên bố hoặc mẹ. 

Trước đó, trong lần Cường Đô La lên chức bố lần 2, đón con gái Suchin chào đời, anh cũng đã cho con trai vào bệnh viện để cùng bố và mẹ kế là những người đầu tiên nhìn thấy mặt em Suchin. Ngoài ra, ông bố 2 con còn cho con trai những cảm nhận đầu tiên khi được làm anh, Subeo được chạm vào em bé, được bế em...

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 4

Subeo được bố dạy quan tâm, yêu thương, chăm sóc em.

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 5

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 6

Ở bên gia đình nào, Subeo cũng được yêu chiều hết mực.

Nhìn cậu nhóc 10 tuổi với nụ cười hạnh phúc luôn nở trên môi dù là ở bên gia đình bố hay gia đình mẹ, nhiều phụ huynh phải vỗ tay khen cách giáo dục con rất cẩn thận của bố mẹ Subeo. Đặc biệt, khi bây giờ cả Hà Hồ và Cường Đô La đều đã có những đứa con với người sau thì ý thức kết nối con trai với gia đình mới của bố và mẹ vẫn không thay đổi.

Thậm chí cả hai còn dành tình yêu nhiều hơn cho con, bằng sự quan tâm, chia sẻ từng ngày với con mà khi đón nhận việc trở thành anh lớn trong nhà, Subeo vẫn trong tâm thế rất hạnh phúc. 

Subeo đã vào viện thăm em, đứng bên Hà Hồ Kim Lý biểu cảm 3 người mang ý nghĩa riêng - 7

Cho con được tiếp xúc với em cũng là một cách để bố mẹ kết nối các con với nhau.

Hiện nay, các gia đình trẻ đều có xu hướng sinh ít con để nuôi dạy con thật tốt, tuy nhiên, nhiều gia đình đã gặp phải tình huống con đang là "công chúa", "hoàng tử" bỗng chốc phải nhường sự duy nhất này cho em bé mới chào đời. Với 1 đứa trẻ dù là 5 tuổi hay 10 tuổi, nếu không được chuẩn bị tâm lí trước thì sự thật có thêm em chắc hẳn sẽ không dễ dàng gì, thậm chí còn có nguy cơ xảy ra những suy nghĩ tiêu cực của trẻ. Vì vậy để chuẩn bị tâm lí cho các bé khi chuẩn bị "lên chức", bố mẹ có thể tham khảo một số bước sau:

Hãy nói với con về lý do bạn sinh thêm em bé

Việc sinh thêm em bé không có nghĩa là con sẽ bị thay thế mà là để con có thêm người để cùng chơi và cùng làm những điều thú vị, con sẽ không còn cảm thấy cô đơn.

Hãy nói với con về những điều thú vị khi có em

Ví dụ như: con sẽ không phải ngủ một mình mà sau này sẽ có em ngủ cùng, sẽ luôn có người chơi cùng con khi bố mẹ bận công việc, con sẽ không còn là người bé nhất nhà, thay vào đó là em bé mới, hai chị/anh em sẽ cùng nhau tô tượng và vẽ tranh, chơi xích đu và cầu trượt…

Nói về tình cảm anh chị em trong gia đình trước đây của bạn với con

Ví dụ, bạn có thể kể với con rằng, bố là con út, ngày xưa bác Mai và bác Tuấn thay nhau đưa bố đến trường học. Bác Tuấn luôn luôn bảo vệ bố khi bị bạn bắt nạt còn bác Mai thì học rất giỏi, những bài tập khó bác thường giảng giải cho bố. 

Nói với con rằng, việc sinh thêm em bé không có nghĩa là con sẽ không còn được quan tâm và yêu thương nữa

Khi em bé ra đời, thời gian bố mẹ dành cho con có thể ít đi nhưng tình yêu thì vẫn luôn luôn đong đầy. Bố mẹ và em sẽ luôn ở bên con những lúc vui cũng như lúc buồn.

Cho trẻ sờ bụng bầu của mẹ, để trẻ cảm nhận em bé đang chuyển động và lớn dần lên mỗi ngày

Nói với con rằng, những em bé mới sinh sẽ không thể tự ăn uống, tắm rửa…, cho nên, thời gian đầu, bố mẹ sẽ phải làm tất cả những việc ấy cho em. Bố mẹ sẽ chăm em giống như ngày xưa đã chăm con, và rồi, em sẽ khôn lớn dần, tự làm được mọi việc.

Cho con tiếp xúc với những em bé mới sinh

Khi đến thăm gia đình một người họ hàng mới sinh con, bạn nên đưa con đi cùng để con tận mắt nhìn thấy một em bé sơ sinh thực sự là như thế nào. Cần giải thích cho con hiểu, em bé sẽ không thể ngay lập tức chơi cùng anh chị được, sẽ phải mất một thời gian để em trưởng thành. Trong thời gian ấy, chúng ta cần chăm sóc em cẩn thận và đặc biệt phải nhẹ nhàng. Con có thể ôm em vào lòng, chuyện trò, hát ru hoặc kể chuyện cổ tích cho em nghe, em sẽ rất thích.

Đêm Hà Hồ sinh con với Kim Lý, Cường Đô-la giúp trông Subeo, lúc Đàm Thu Trang đẻ lại khác
Trong khi mọi người trong gia đình chờ đón hai em bé nhà Hà Hồ thì cậu bé Subeo lại không có mặt.
Loan Trần
Nguồn: [Tên nguồn]

Tin liên quan

Tin bài cùng chủ đề Sao Việt và con